“Cẩm nang” bảo vệ cơ thể, thoát hiểm trước xâm hại cần trang bị cho con
Dân số và phát triểnGiadinhNet - Giữ gìn bảo vệ thân thể, từ chối tình dục, cách thoát hiểm… là các kỹ năng cần thiết mà phụ huynh cần trang bị cho con ngay từ khi còn nhỏ.
GiadinhNet - Nhiều phụ huynh tìm cách né tránh những vấn đề “tế nhị” với con, đây chính là kẽ hở khiến trẻ tò mò, tìm tòi trên trên các trang web đen, tranh ảnh đồi trụy dẫn đến nhận thức sai lệch về giới tính, tình dục.
GiadinhNet - Giữ gìn bảo vệ thân thể, từ chối tình dục, cách thoát hiểm… là các kỹ năng cần thiết mà phụ huynh cần trang bị cho con ngay từ khi còn nhỏ.
GiadinhNet – Chăm sóc sức khoẻ sinh sản, sức khoẻ tình dục là một trong những yếu tố cơ bản để duy trì hôn nhân hạnh phúc. Không chỉ nữ giới, nam giới cũng cần phải được quan tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản.
GiadinhNet - Học giỏi, nữ sinh Nguyễn Thị Ánh Hằng ở Quảng Ngãi còn là thành viên tích cực của các hoạt động ngoại khoá, đặc biệt là các hoạt động liên quan đến bình đẳng giới.
GiadinhNet – Hiện nay nhiều trẻ phải làm bố mẹ “bất đắc dĩ” ở độ tuổi còn quá nhỏ. Theo các chuyên gia, để trẻ không quan hệ tình dục quá sớm, cha mẹ đừng quên những điều dưới đây.
GiadinhNet – Sức khỏe sinh sản nam giới đóng vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao chất lượng dân số nhưng thường bị "bỏ quên" so với sức khỏe sinh sản nữ giới. Những cách đơn giản dưới đây sẽ giúp tăng cường sức khỏe sinh sản nam giới mà ai cũng có thể thực hiện được.
GiadinhNet - Lứa tuổi vị thành niên chứng kiến sự thay đổi rất nhiều về cơ thể, tâm sinh lý. Ở độ tuổi này, dễ xảy ra tình trạng yêu sớm, quan hệ tình dục, mang thai ngoài ý muốn, mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục.
GiadinhNet – Ở độ tuổi dậy thì, các em có nhiều biến đổi về tâm lý và sinh lý, bản năng tình yêu và tình dục cũng bắt đầu trỗi dậy, vì vậy, nhu cầu tình dục với người khác giới xuất hiện. Bởi vậy, có con ở độ tuổi vị thành niên, thanh niên, cần làm điều này để con tránh nguy hiểm.
GiadinhNet - Xác định công tác tuyên truyền, vận động là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác nâng cao chất lượng dân số, Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh thường xuyên chỉ đạo Hội Phụ nữ các cấp tổ chức nhiều hoạt động nhằm tạo sự chuyển biến nhận thức của cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân về vai trò của công tác dân số, vai trò của gia đình và việc chấp hành pháp luật, phòng, chống bạo lực gia đình.
GiadinhNet – Theo các chuyên gia, nhiều trường hợp vị thành niên khi biết mình mang thai thì bất chấp nguy cơ đi phá thai ở những cơ sở không đảm bảo yêu cầu, dẫn đến những hệ luỵ lớn về sức khoẻ như: Nhiễm khuẩn đường sinh dục, gặp tai biến sản khoa thậm chí là vô sinh về sau…
GiadinhNet - Chương trình đã phục vụ hơn 10 triệu khách hàng, trong đó có 3 triệu khách hàng nhận dịch vụ KHHGĐ; giúp ngăn ngừa hơn 420.000 ca phá thai, 700.000 ca mang thai ngoài ý muốn...
GiadinhNet – Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa vừa qua đã xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án “Xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai, hàng hóa và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình/sức khỏe sinh sản đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”. Tỉnh tiếp tục đẩy mạnh truyền thông thay đổi hành vi của người dân về xã hội hóa phương tiện tránh thai.
GiadinhNet - Thông qua tiểu phẩm hài tự dàn dựng, những cô cậu học trò THPT Lê Quý Đôn (quận Hải An, Hải Phòng) đã khéo léo truyền tải những thông tin, thông điệp về chăm sóc sức khỏe sinh sản (SKSS) cho tuổi vị thành niên.
GiadinhNet – Tuổi vị thành niên, thanh niên là giai đoạn phát triển mạnh mẽ về cơ thể và sinh lý, kèm theo đó là thay đổi lớn về tâm lý và tình cảm. Việc trang bị kiến thức, kỹ năng hiểu biết cơ bản về chăm sóc sức khỏe sinh sản sẽ giúp nhóm đối tượng này phòng tránh những rủi ro dễ mắc phải về sức khỏe.
GiadinhNet - Ngày 28/10, Ban quản lý Đề án 818 (Tổng cục Dân số - KHHGĐ, Bộ Y tế) tổ chức Hội thảo mô hình thử nghiệm xã hội hóa phương tiện tránh thai và hàng hóa sức khỏe sinh sản theo phân khúc thị trường giai đoạn 2016 - 2020 (gọi tắt là Đề án 818) tại tỉnh Hà Nam.
GiadinhNet - Trong những năm qua, các hoạt động truyền thông về Dân số và Phát triển trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng được triển khai đồng bộ, sâu rộng, phù hợp với từng nhóm đối tượng cả về nội dung và hình thức từ tỉnh đến cơ sở. Từ đó, làm thay đổi nhận thức, thái độ, hành vi về dân số và sức khỏe sinh sản nói chung và mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) nói riêng của các nhóm đối tượng, nhất là đối với người dân.
Màu sắc của tinh dịch là một trong những cơ sở phản ánh sức khỏe sinh sản nam giới. Nếu tinh dịch có màu đổi khác là dấu hiệu cảnh báo bất thường, cánh mày râu cần lưu tâm và đi khám sớm.