Sức khỏe sinh sản

Các thói quen có hại cho sức khỏe sinh sản
Sống khỏeMột số thói quen trong sinh hoạt hằng ngày mà phái nam thường không để ý đến, có thể ảnh hưởng tới sức khỏe sinh sản của họ.

Tinh dịch màu vàng là bệnh gì
Sống khỏeEm là nam 22 tuổi, sinh hoạt bình thường và chưa quan hệ với bất kỳ ai. Em thủ dâm không nhiều, nhưng dạo gần đây thấy tinh dịch có màu vàng.
Kỳ thi THPT Quốc gia 2015: Cho quay phim, sao lại cấm mang điện thoại?
Xã hộiGiadinhNet - Để chống tiêu cực, kỳ thi THPT Quốc gia 2015 tiếp tục cho phép thí sinh mang các thiết bị quay phim, chụp ảnh, ghi âm vào phòng thi. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng việc làm này là một kiểu “đá bóng” trách nhiệm chống tiêu cực sang cho các thí sinh, cách thực hiện còn nặng về hình thức.

Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con: Vì những em bé khỏe mạnh
Dân số và phát triểnGiadinhNet - Theo thống kê, cả nước mỗi năm có khoảng 1.500-3.000 trẻ em sinh ra bị nhiễm HIV từ mẹ. Tuy nhiên, nếu những phụ nữ mang thai (PNMT) nhiễm HIV được tư vấn, chăm sóc và điều trị dự phòng kịp thời thì tỷ lệ lây truyền HIV từ mẹ sang con giảm xuống rất thấp (dưới 5%), nghĩa là hàng ngàn trẻ sẽ được cứu thoát khỏi căn bệnh HIV/AIDS.

Con trai uống nhiều sữa đậu nành có trở thành gay?
Sống khỏeEm chỉ thắc mắc một điều: Có phải nam uống sữa đậu nành nhiều sẽ tiết hormone nữ nhiều hơn và dần dần trở thành gay? Còn nữ uống cà phê nhiều sẽ thành less?
Chủ động điều chỉnh tốc độ gia tăng dân số
Dân số và phát triểnGiadinhNet - “Chủ động điều chỉnh tốc độ gia tăng dân số, duy trì mức sinh thấp hợp lý, tập trung nâng cao chất lượng dân số để có được quy mô và cơ cấu dân số hài hòa nhất, vì sự phát triển bền vững của đất nước. Đó chính là một trong những mục tiêu cơ bản mà Việt Nam đang thực hiện trong Chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản giai đoạn 2011 – 2020”.

Hàn Quốc: Hệ lụy của mức sinh quá thấp
Dân số và phát triểnGiadinhNet - Việt Nam và Hàn Quốc có nhiều nét tương đồng. Bối cảnh về công tác dân số Việt Nam hiện nay khá giống với những gì mà Hàn Quốc phải đối mặt vào những thập kỷ 80, 90 như mức sinh thấp (đang xảy ra ở một số địa phương), mất cân bằng giới tính khi sinh, già hóa dân số, dân số và phát triển. Những chính sách ứng phó của chính phủ Hàn Quốc trong giai đoạn này là những bài học kinh nghiệm quý báu đối với chúng ta..
Nỗ lực duy trì mức sinh thấp hợp lý
Dân số và phát triểnGiadinhNet - Duy trì mức sinh thấp hợp lý - Vì sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước- Đó là chủ đề của Tháng hành động Quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam (26/12) năm nay.
Tiến hành mạnh hơn nữa việc xã hội hóa công tác DS-KHHGĐ
Dân số và phát triểnGiadinhNet - Ông Nguyễn Văn Tân, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục DS-KHHGĐ cho biết: “Tổng cục đã và đang tích cực làm việc với các đơn vị của Bộ Y tế, các đơn vị có liên quan trong việc xây dựng chương trình mục tiêu nhằm giải quyết được những thách thức của công tác Dân số trong tình hình mới, đảm bảo thực hiện các mục tiêu của Chiến lược DS-SKSS giai đoạn 2011-2020”.

Bắc Ninh 2 năm liên tục thành công trong công tác DS-KHHGĐ
Dân số và phát triểnGiadinhNet - Công tác DS - KHHGĐ tỉnh Bắc Ninh trong 2 năm 2013 – 2014 có nhiều khởi sắc, đặc biệt là ở các chỉ số về tỷ suất sinh, tỷ suất tăng dân số tự nhiên, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên và tỷ số giới tính khi sinh.
Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền với công tác DS/KHHGĐ
Dân số và phát triểnGiadinhNet - Công tác DS/KHHGĐ đã và đang khẳng định vai tò to lớn trong phát triển triển KT-XH của địa phương. Nghị quyết 20 của Ban thường vụ tỉnh ủy; Chỉ thị 09 CT-TU về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác DS/ KHHGĐ cũng như tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo trong tình hình mới nhằm thúc đẩy công tác DS/KHHGĐ ngày càng phát triển.

Kỷ niệm ngày Dân số Việt Nam 26/12/2014: Cần tiến hành mạnh hơn nữa việc xã hội hóa công tác DS-KHHGĐ
Dân số và phát triểnGiadinhNet - Chia sẻ với phóng viên về công tác DS-KHHGĐ nhân ngày Dân số Việt Nam (26/12/2014), ông Nguyễn Văn Tân, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục DS-KHHGĐ cho biết: “Tổng cục đã và đang tích cực làm việc với các đơn vị của Bộ Y tế, các đơn vị có liên quan trong việc xây dựng chương trình mục tiêu nhằm giải quyết được những thách thức của công tác Dân số trong tình hình mới, đảm bảo thực hiện các mục tiêu của Chiến lược DS-SKSS giai đoạn 2011-2020”.

Kỷ niệm ngày Dân số Việt Nam 26/12/2014: Để công tác dân số trở thành một trong những vấn đề KT - XH hàng đầu của đất nước
Dân số và phát triểnGiadinhNet - “Chủ động điều chỉnh tốc độ gia tăng dân số và duy trì mức sinh thấp hợp lý, tập trung nâng cao chất lượng dân số để có được quy mô và cơ cấu dân số hài hòa nhất, vì sự phát triển bền vững của đất nước. Đó chính là một trong những mục tiêu cơ bản mà Việt Nam đang thực hiện trong Chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản giai đoạn 2011 – 2020”. PGS.TS Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế khẳng định với PV Báo Gia đình & Xã hội nhân Ngày Dân số Việt Nam 26/12/2014.

Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội: Sàng lọc khuyết tật và khiếm thính cho hơn 2.000 trẻ em
Dân số và phát triểnGiadinhNet - Ngày 25/12, Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) tổ chức hội nghị tổng kết công tác DS-KHHGĐ năm 2014, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 và biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác dân số nhân Ngày Dân số Việt Nam 26/12.
Bi kịch nữ sinh chấp nhận phá thai vì sợ dùng thuốc
Dân số và phát triểnGiadinhNet - Luôn ám ảnh rằng tương lai sẽ khó có con nên không chỉ vị thành niên, thanh niên mà cả người đã có gia đình đã “từ chối” dùng biện pháp tránh thai nội tiết để tìm kiếm những biện pháp khác. Kết quả là “vỡ kế hoạch”. Theo các chuyên gia sản khoa, trừ những trường hợp chống chỉ định, không có cơ sở nào để nói dùng thuốc tránh thai nội tiết ảnh hưởng đến chức năng sinh sản.

Đặt vòng tránh thai: Biện pháp tránh thai phù hợp với phụ nữ thu nhập thấp
Sống khỏeGiadinhNet - Thiếu kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản (SKSS), ít hiểu biết, sợ tốn tiền, thậm chí vì mắc cỡ khiến nhiều chị em phụ nữ nông thôn, phụ nữ thu nhập thấp lung túng với phương tháp tránh thai, dẫn tới mang thai ngoài ý muốn, nạo phá thai thường xuyên hay phá thai không an toàn…

"Cầm tay có bầu" Choáng với kiến thức giới tính của HS cấp 2
Xã hộiTình yêu tuổi học trò thường nảy sinh từ môi trường học đường. Vì vậy, các giáo viên thường là những người đầu tiên “đọc vị” ra những biểu hiện trong các mối quan hệ của các em.