Động cơ của hung thủ là nhằm chiếm đoạt tài sản trong việc làm ăn chung giữa các bên.
Xả súng giữa đường
|
|
|
Nguyễn Thị Minh Ngọc và tang vật vụ án. |
Hơn 9 giờ tối ngày 4/10, anh Nguyễn Ngọc N, ở xã Ngũ Hiệp, Thanh Trì điều khiển ôtô từ đường Nguyễn Khánh Toàn ra đường Trần Đăng Ninh (phường Dịch Vọng) để về nhà. Khi đến trước cửa số nhà 159 Trần Đăng Ninh, bất ngờ có 2 người trùm áo mưa kín mít, đi xe máy từ phía sau vượt lên, áp sát xe của anh N rồi bất ngờ rút súng bắn xối xả. Cửa kính xe ôtô vỡ toang, rất may anh N thoát chết. Hai sát thủ rồ ga mất dạng vào bóng đêm.
Nhận được tin báo, Ban giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo Công an quận Cầu Giấy và các đơn vị nghiệp vụ khác nhanh chóng vào cuộc. Nạn nhân cho biết vào thời điểm trước khi xảy ra vụ việc, anh vừa rời quán karaoke của cô em gái kết nghĩa là Bùi Kim Thành, ở đường Trần Quốc Hoàn. Do sự việc xảy ra quá nhanh, các đối tượng đi xe máy không biển kiểm soát, lại trùm áo mưa nên anh N không thể nhận diện được.
Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 17/11, công an đã có đủ cơ sở để tiến hành bắt khẩn cấp 5 đối tượng gồm: Bùi Kim Thành (SN 1961, ở Cổ Nhuế, Từ Liêm); Nguyễn Thị Minh Ngọc (SN 1957 ở Thụy Khuê, Tây Hồ); Nguyễn Ngọc Bảo (SN 1970 ở Xuân Đỉnh, Từ Liêm); Bùi Huy Xô (SN 1987, ở Uông Bí, Quảng Ninh) và Ngô Trọng Bình (SN 1989, ở Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội). Từ việc bắt giữ nhóm nghi can này, đối tượng chủ mưu đã lộ diện và nó nằm ngoài sự tưởng tượng của anh N.
Âm mưu tàn độc
CQĐT đã làm rõ chủ mưu của vụ việc hạ sát tàn độc đêm 4/10 là Bùi Kim Thành và Nguyễn Thị Minh Ngọc, hai người em gái... kết nghĩa của anh N. Sau khi cơ quan công an bắt giữ các đối tượng, anh N đã ngã ngửa bởi sau đêm kinh hoàng đó, quá trình làm việc với cơ quan công an ra sao, anh đều kể lại và bàn bạc với hai cô em. Anh N cho biết, sau khi anh chết hụt Thành và Ngọc tỏ ra rất lo lắng, họ đã cùng anh lên cơ quan công an để trình báo.
Ngoài ra hai cô em này còn thường xuyên tâm sự, động viên anh N. Có lần Ngọc, Thành còn khuyên anh nên bán hết tài sản, đi nơi khác sống để đảm bảo tính mạng. Vì quá tin hai cô em kết nghĩa mà nhiều lần cơ quan điều tra đặt nghi vấn về họ, anh N đều khẳng định không thể có mâu thuẫn gì để dẫn đến chuyện đó.
Theo cơ quan điều tra, sau khi bị bắt giữ, các đối tượng khai nhận khoảng tháng 9/2010, nghi ngờ anh N cản trở việc làm ăn, kinh doanh nên Thành, Ngọc bàn nhau thuê người đánh "dằn mặt" anh N. Sau đó Thành, Ngọc nhờ Nguyễn Ngọc Bảo (người quen của Thành) ra tay với giá 100 triệu đồng. Bảo tiếp tục nhờ Ngô Trọng Bình, Bùi Huy Xô tham gia bắn anh N.
Nhiều ngày trước khi ra tay hạ thủ anh N, các đối tượng trên đã tụ tập tại quán karaoke của Thành ở đường Trần Quốc Hoàn (quận Cầu Giấy) để "tổng kết" lộ trình đi lại của anh N, những vị trí anh N hay xuất hiện, BKS xe ô tô của anh, từ đó lên kế hoạch hạ sát. Trước ngày gây án khoảng 1 tuần, được Thành cung cấp số điện thoại di động, Bảo dùng sim khuyến mại nhiều lần nhắn tin cho anh N với lời lẽ đe dọa.
Tuy nhiên, anh N cho đó là một trò đùa vì anh không có mâu thuẫn, xích mích với ai. Đó cũng là lý do để anh N không trình báo công an. Đến tối 4/10, khi anh N đến chơi tại quán karaoke, Thành đã gọi Bảo đến nhận mặt anh N. Khoảng 21h anh N ra về, đồng bọn của Bảo là Bình và Xô chạy theo phía sau, khi đến đường Trần Đăng Ninh chúng đã ra tay. Việc anh N thoát nạn đã khiến ý đồ của chúng không thành.
|
Cơ quan công an đã tạm giữ hình sự 4 đối tượng Thành, Ngọc, Bảo, Xô về hành vi hủy hoại tài sản; tạm giữ Ngô Trọng Bình về hành vi tàng trữ trái phép ma túy và hủy hoại tài sản. Cơ quan công an cũng đã thu giữ khẩu súng tang vật và tiếp tục điều tra mở rộng. Theo Trung tá Nguyễn Thanh Tùng, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Cầu Giấy thì quá trình bắt giữ Ngô Trọng Bình, các trinh sát còn thu giữ 1,017 gam ma túy tổng hợp (thuộc nhóm ATS). |
Thanh Sơn