Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tai nạn ở nhà máy sản xuất linh kiện điện thoại: Nữ công nhân trẻ bị máy dập nát đôi tay

Thứ tư, 19:05 10/08/2016 | Xã hội

GiadinhNet – Thiếu nữ 19 tuổi quyết tâm đi làm công nhân nhưng không ngờ lại xảy ra tai nạn kinh hoàng khi mới bắt đầu công việc được 3 ngày.

Nhiều năm nay, làm công nhân tại các nhà máy sản xuất thiết bị, linh kiện điện tử trở thành lựa chọn của nhiều thanh niên thiếu việc làm, nhất là nữ giới. Tại các tỉnh như Thái Nguyên, Bắc Ninh… nhiều khu công nghiệp nở rộ càng thu hút đông đảo giới trẻ ở các miền quê.

Mới đây, một sự việc đau lòng đã xảy ra với nữ công nhân trẻ là Lý Thị Khe (người dân tộc Dao, quê ở xã Lương Can, huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng) tại một công ty sản xuất điện thoại ở Thái Nguyên: Trong quá trình làm việc, Khe đã bị máy dập (một loại máy chuyên dập khuôn vỏ điện thoại) đè xuống và hủy hoại đôi bàn tay lành lặn.


Bi kịch không thể ngờ bỗng nhiên ập xuống thiếu nữ người dân tộc Dao. Ảnh: Nông Thuyết

Bi kịch không thể ngờ bỗng nhiên ập xuống thiếu nữ người dân tộc Dao. Ảnh: Nông Thuyết

Sáng 10/8, có mặt tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, chúng tôi nghẹn lòng trước đôi bàn tay đang băng bó của Khe. Qua trao đổi, Khe cho biết sự việc xảy ra cách đây khoảng 2 tuần và hôm nay là ngày thứ 13 em nằm viện.

Năm nay Khe mới 19 tuổi. Vì gia cảnh khó khăn nên sau khi thi tốt nghiệp THPT 2016, cô gái này quyết định xuống Thái Nguyên nộp hồ sơ và phỏng vấn vào làm công nhân (với tổng mức lương tính cả tăng ca là khoảng 6 triệu/tháng). Cô được ký hợp đồng 3 tháng nhưng không ngờ mới vào làm được 3 ngày thì xảy ra sự cố kinh hoàng.

“Đó là một công ty chi nhánh sản xuất điện thoại. Em mới vào nên chủ yếu đang học việc với mọi người. Hôm đó gần đến giờ ăn trưa, có một chị nghỉ tay nên em vào làm chỗ chị ấy, làm được khoảng 100 “con” hàng thì xảy ra chuyện.

Đó là máy dập khuôn vỏ điện thoại, nó rất nặng. Máy có cảm biến, trong quá trình làm việc thì phải đưa tay vào – ra nhưng lúc đó máy gặp lỗi nên cả khuôn bất ngờ đè xuống khiến em không kịp đưa tay ra. Khi đó, em chỉ biết kêu cứu còn mọi người xung quanh cũng bàng hoàng hoảng sợ và hét lên".

Sự cố kinh hoàng khiến hai bàn tay của cô bị dập nát, riêng bàn tay trái phải cắt bỏ hoàn toàn còn tay phải chỉ giữ lại được 2 ngón (ngón út và áp út). Khe buồn bã: "nếu đến viện sớm hơn thì tay phải đã có thể giữ lại nhưng vì thời gian kéo dài đã quá 6 tiếng nên không thể cứu được nữa".


Hiện tại, Khe đang được mẹ chăm sóc tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Ảnh: Nông Thuyết

Hiện tại, Khe đang được mẹ chăm sóc tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Ảnh: Nông Thuyết

Về phía công ty nơi Khe làm việc, họ đã chịu trách nhiệm đưa cô đi cấp cứu, chi trả viện phí và đến thăm nom. Tuy nhiên, những điều này sẽ không thể nào làm vơi nỗi đau lòng, sợ hãi và bất an cho tương lai của cô gái mới 19 tuổi.

Từ ngày xảy ra chuyện, mẹ của Khe – một người phụ nữ không biết chữ, không biết nói tiếng phổ thông đã bỏ mọi việc để xuống viện chăm sóc con gái, mọi việc liên quan đến thủ tục hành chính trong bệnh viện cũng rất vất vả. Giờ đây, Khe vẫn đang phải chờ để tiếp tục phẫu thuật trong khi mọi hy vọng về tương lai dường như vụt tắt.

Theo lời Khe, chiếc máy gây tai nạn cho cô đã có dấu hiệu chập chờn từ trước và đã được báo cáo nhưng không được xử lý.

Nông Thuyết

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 6 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 6 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top