Tài xế ô tô ở TPHCM chờ kẹt xe đến cạn xăng trong ngày đi chơi lễ

| Xã hội

Lượng xe trên đường Võ Nguyên Giáp, Mai Chí Thọ (hướng vào cao tốc) tăng cao, nhiều đoạn xảy ra ùn tắc. Một số phương tiện chờ lên cao tốc quá lâu dẫn đến cạn xăng, chủ xe mệt mỏi quay về.

Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dàiXe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Chiếc xe chở khách đang chạy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây thì bốc cháy dữ dội, thiêu rụi toàn bộ đồ đạc.

Ngày 27/4, rất đông người dân TPHCM đổ xô đi chơi lễ khiến nhiều tuyến đường trở nên ùn tắc nghiêm trọng.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí , tại đường Võ Nguyên Giáp, dòng xe nối đuôi nhau di chuyển chậm từ ngã tư Thủ Đức đến đoạn qua cầu Rạch Chiếc. Đoạn qua trạm thu phí Xa lộ Hà Nội, các phương tiện có lúc dừng hẳn.

Lượng xe đầu kéo container, xe tải, xe khách tăng cao, khiến tuyến đường trở nên quá tải.

Tài xế ô tô ở TPHCM chờ kẹt xe đến cạn xăng trong ngày đi chơi lễ - Ảnh 2.

Dòng xe nối đuôi nhau di chuyển trên đường Võ Nguyên Giáp (Ảnh: Hoàng Hướng).

Bà Xuân (60 tuổi), người dân trên đường Võ Nguyên Giáp cho biết, hôm nay xe đầu kéo container vào cảng lấy hàng trước lễ nhiều nên đường Võ Nguyên Giáp mới xảy ra ùn tắc.

"Bình thường khu vực này, xe container vào cảng đã đông, hôm nay cộng với người dân đi chơi lễ tình hình giao thông càng căng thẳng. Đoạn qua cầu Rạch Chiếc và cầu vượt Cát Lái xảy ra tình trạng kẹt xe cục bộ, nhiều phương tiện phải đứng đợi trên cầu hồi lâu mới di chuyển được", bà Xuân nói.

Trong khi đó tại đầu đường Mai Chí Thọ, phường An Phú, TP Thủ Đức đến nút giao An Phú (hướng vào cao tốc) tình trạng ùn tắc càng nghiêm trọng, kéo dài khoảng 1km.

Tài xế ô tô ở TPHCM chờ kẹt xe đến cạn xăng trong ngày đi chơi lễ - Ảnh 3.

Kẹt xe kéo dài trên đường Mai Chí Thọ (Ảnh: Hoàng Hướng).

Từ Hóc Môn đưa gia đình đi Vũng Tàu chơi lễ, anh Lê Trung Hiếu (47 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) đã "chôn chân" trên đường Mai Chí Thọ khoảng 2 giờ đồng hồ.

"Tôi xuất phát từ 9h, khi vừa qua cầu Rạch Chiếc đến đường Mai Chí Thọ bắt đầu xảy ra kẹt xe. Đã kẹt hơn 2 giờ đồng hồ, trời nắng nóng, máy lạnh chạy liên tục, xe nhích từng chút một nên xe tôi gần hết xăng. Cả gia đình ai cũng mệt mỏi chắc phải quay về", anh Hiếu nói.

Tài xế ô tô ở TPHCM chờ kẹt xe đến cạn xăng trong ngày đi chơi lễ - Ảnh 4.

Nắng nóng, kẹt xe khiến nhiều người dân đi du lịch cảm thấy mệt mỏi (Ảnh: Hoàng Hướng).

Trong khi đó, anh Nguyễn Anh Vi (36 tuổi, tài xế ô tô du lịch) cho biết: "Tôi chở khách xuống Đồng Nai. Đi từ Gò Vấp qua đường Mai Chí Thọ để vào cao tốc, tuy nhiên, qua đây ùn tắc, gần 2 tiếng rồi đứng im tại chỗ. Không biết trên cao tốc có tai nạn hay gì không mà kẹt dữ?", anh Vi ngán ngẩm nói.

Trao đổi với phóng viên Dân trí , một cán bộ CSGT thuộc phòng CSGT (PC08) Công an TPHCM cho biết, nguyên nhân ùn tắc kéo dài trên đường Mai Chí Thọ xuất phát từ việc người dân đổ xô vào cao tốc đi du lịch.

Ngoài ra, trên cao tốc vừa xảy ra vụ va chạm giao thông, do đó hạn chế phương tiện lên khu vực này.

"Hiện đơn vị đã cử lực lượng điều phối người dân di chuyển bớt qua hướng quốc lộ 1A để giảm áp lực", vị này nói.

Ám ảnh quãng đường 1.000km về quê ăn Tết vì kẹt xe không lối thoátÁm ảnh quãng đường 1.000km về quê ăn Tết vì kẹt xe không lối thoát

"Những dịp khác, tôi lái ô tô từ TPHCM về Quảng Nam chỉ mất 15 giờ thì nay phải mất gần 30 giờ mới đến nơi. Tôi không ngờ kẹt xe nghiêm trọng đến vậy", ông Thái Toàn nói.

Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội: Quy hoạch trục đại lộ cảnh quan 10 làn hai bên sông Hồng, xây thêm 5 cây cầu kết nối

Hà Nội: Quy hoạch trục đại lộ cảnh quan 10 làn hai bên sông Hồng, xây thêm 5 cây cầu kết nối

Thời sự -

GĐXH - Với quy mô hơn 11.400 ha, dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng (TP Hà Nội) vừa được công bố dự kiến triển khai từ năm 2026 đến 2038. Tổ hợp hạ tầng gồm tuyến đường đôi 10 làn xe, không gian công viên và hệ thống 17 cầu kết nối hứa hẹn thay đổi hoàn toàn diện mạo đô thị ven sông.

Dùng đồi cây của người khác làm 'mồi nhử', người phụ nữ ở Lào Cai chiếm đoạt 208 triệu đồng

Dùng đồi cây của người khác làm 'mồi nhử', người phụ nữ ở Lào Cai chiếm đoạt 208 triệu đồng

Pháp luật -

GĐXH - Dẫn người mua đến tận đồi cây, cho xem tài sản “tận mắt” nhưng Phạm Thị Huấn ở Lào Cai lại không phải chủ sở hữu. Bằng thủ đoạn này được Huấn sử dụng để tạo lòng tin, nhận tiền đặt cọc và chiếm đoạt của nhiều người tổng cộng 208 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.