Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tạm hoãn lệnh nhập ngũ cho thủ khoa nghèo

Thứ năm, 19:53 08/08/2013 | Xã hội

Chủ tịch UBND xã Phương Tú cùng Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự của địa phương đều khẳng định thủ khoa nghèo trường ĐH Y Hà Nội Nguyễn Hữu Tiến sẽ được tạo điều kiện đi học ĐH ngay.

Chủ tịch UBND xã Phương Tú (huyện Ứng Hòa, Hà Nội) Nguyễn Văn Phùng khẳng định: “Từ nhiều năm nay, địa phương vẫn tạo điều kiện để các cháu học ĐH ngay. Các cháu chỉ cần chuyển việc thực hiện nghĩa vụ quân sự về trường. Chúng tôi cũng đã có đề nghị, báo cáo lên Ban chỉ huy Quân sự huyện Ứng Hòa. Tiến và gia đình có thể yên tâm sắp tới sẽ được theo học ĐH.

Tạm hoãn lệnh nhập ngũ cho thủ khoa nghèo 1
Nguyễn Hữu Tiến (bìa trái) chụp cùng mẹ và em trai Nguyễn Hữu Tiền.

Hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn nên thủ khoa trường ĐH Y Hà Nội, Nguyễn Hữu Tiến khao khát học giỏi để sau ra trường sớm có việc giúp nhà trả món nợ gần 100 triệu. Nhưng ngày 31/7, em được yêu cầu thường xuyên có mặt ở nhà để nhận lệnh nhập ngũ.

Trò chuyện với PV, Tiến và gia đình mong được tạo điều kiện cho tạm hoãn việc nhập ngũ ngay để tập trung trước hết cho việc em đến giảng đường đại học.

Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã Phương Tú Lê Ngọc Thanh cho biết: Chỉ tiêu gọi nhập ngũ của xã năm nay là 11, nguồn thanh niên của địa phương trong độ tuổi gọi nhập ngũ có 97 người. Qua xem xét, cân nhắc từng trường hợp cụ thể một cách kỹ lưỡng, địa phương gọi 39 thanh niên đi khám tuyển. Hiện 31 thanh niên đã đủ các chỉ tiêu.

“Trường hợp của Tiến, địa phương mới chỉ gọi đi khám tuyển. Về cơ bản, địa phương vẫn sẽ tạo điều kiện để Tiến và các em đỗ đại học được đi học ngay. Nguồn tuyển của chúng tôi rất dồi dào và đảm bảo đủ quân số trên giao”, ông Thanh nói.

Theo quy định mới Bộ GD-ĐT và Bộ Quốc phòng, công dân được tạm hoãn gọi nhập ngũ khi đã làm xong thủ tục nhập học và đang học tập tại các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, theo hình thức giáo dục chính quy tập trung.

Trường hợp công dân nhận được lệnh gọi nhập ngũ và giấy báo nhập học vào các trường trong cùng một thời điểm, phải chấp hành lệnh gọi nhập ngũ và không thuộc đối tượng được xét tạm hoãn gọi nhập ngũ.

Trao đổi với báo chí Vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc phòng (Bộ GD-ĐT) Nguyễn Thiện Minh cho biết, nếu Tiến thực hiện nghĩa vụ quân sự - sau 2 năm về nhập học sẽ được hưởng một số ưu tiên trong quá trình học và khi ra trường sẽ có việc làm ngay.

Theo VietNamNet

kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lái xe bằng chân, thiếu niên 16 tuổi bị phạt 2,7 triệu

Lái xe bằng chân, thiếu niên 16 tuổi bị phạt 2,7 triệu

Pháp luật - 6 phút trước

Nam thiếu niên 16 tuổi dùng chân lái xe máy ở huyện Tuy An bị công an phạt hơn 2,7 triệu đồng.

Lắp camera xử phạt nguội trên đường Vành đai 3 trên cao

Lắp camera xử phạt nguội trên đường Vành đai 3 trên cao

Thời sự - 18 phút trước

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, thời gian tới Công an thành phố sẽ báo cáo cấp trên để lắp đặt thêm camera phạt nguội trên tuyến Vành đai 3.

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Ông Vinh là người trực tiếp ký vào các hóa đơn thu tiền từ người đấu giá, giấy tờ thanh toán công trình do Nguyễn Thị Loan lập khống, dẫn đến ngân sách Nhà nước bị chiếm đoạt.

Sau hơn một năm thi công, cầu vượt sông lớn ở Nam Định lộ diện ra sao?

Sau hơn một năm thi công, cầu vượt sông lớn ở Nam Định lộ diện ra sao?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Cầu Đống Cao nối liền giữa huyện Ý Yên - Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định sau hơn 1 năm thi công, các trụ cầu đã nhô khỏi mặt nước, nhiều nhịp cầu đã lắp dầm kết nối.

Miền Bắc xuất hiện nắng nóng gay gắt sau không khí lạnh gây mưa đá, dông lốc

Miền Bắc xuất hiện nắng nóng gay gắt sau không khí lạnh gây mưa đá, dông lốc

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi phía Tây của Bắc và Trung Trung Bộ bắt đầu có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất ngày có nơi trên 35 độ. Dự báo mùa hè năm nay, nắng nóng gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm.

Không có loại giấy tờ đặc biệt quan trọng này, tài xế vẫn lái xe đầu kéo 'cõng' hàng siêu trường ra đường và cái kết

Không có loại giấy tờ đặc biệt quan trọng này, tài xế vẫn lái xe đầu kéo 'cõng' hàng siêu trường ra đường và cái kết

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Xe đầu kéo chờ hàng siêu trường xuất phát từ TP Đà Nẵng đến Huế để phục vụ thi công dự án. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng kiểm tra, tài xế không cung cấp được giấy tờ liên quan.

Hàng triệu phụ huynh Hà Nội đón nhận tin vui khi mức học phí giảm mạnh!

Hàng triệu phụ huynh Hà Nội đón nhận tin vui khi mức học phí giảm mạnh!

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Chính sách học phí đã được HĐND TP Hà Nội thông qua. Theo đó, mức thu học phí năm học 2023-2024 ở Hà Nội là 24.000-217.000 đồng một tháng, giảm gần một nửa so với mức cũ.

Xác minh vụ nhóm người nghi là cán bộ xã say rượu, gây gổ với người dân sau va chạm giao thông

Xác minh vụ nhóm người nghi là cán bộ xã say rượu, gây gổ với người dân sau va chạm giao thông

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Đoạn video ghi lại hình ảnh nhóm người nghi là cán bộ xã có biểu hiện say rượu, đánh người sau va chạm giao thông tại huyện Tân Sơn (Phú Thọ) được lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người không khỏi bất bình.

Độc lạ con ngách ở Hà Nội với hàng chục căn nhà 'mặc đồng phục'

Độc lạ con ngách ở Hà Nội với hàng chục căn nhà 'mặc đồng phục'

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Con ngách nhỏ tại quận Tây Hồ, Hà Nội dài chưa đến 100m, thế nhưng lại có hàng chục căn nhà với phần cổng được thiết kế, màu sắc giống nhau, tạo nên sự nổi bật, lạ mắt, thu hút nhiều bạn trẻ tới check in, chụp ảnh.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 29/3/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 29/3/2024

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 29/3/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Top