Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tâm sự của những “ngòi bút” chống dịch

Thứ ba, 10:38 22/06/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Trong đại dịch COVID-19, người dân có sự tin tưởng và cảm thấy yên tâm hơn với thông tin báo chí đăng tải. Nhiều bạn đọc chia sẻ rằng, thông tin từ báo chí đăng tải khiến họ bình tĩnh hơn trong ứng phó đại dịch COVID-19”...

Tâm sự của những “ngòi bút” chống dịch - Ảnh 1.

Nhà báo Trịnh Thường.

Nhà báo cũng là "chiến sĩ" trên mặt trận tuyên truyền chống dịch

Hơn một năm qua kể từ khi dịch bệnh COVID-19 hoành hành trên thế giới và Việt Nam, cùng lực lượng tuyến đầu chống dịch, truyền thông, báo chí đã góp phần rất lớn trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

Là phóng viên được Ban Biên tập Báo Hải Phòng giao phụ trách thông tin về hoạt động của ngành Y tế, hơn 1 năm qua, nhà báo trẻ Trịnh Thường lăn lộn, bám sát mọi thông tin diễn biến về tình hình dịch bệnh để truyền tải thông tin kịp thời tới bạn đọc. Nhà báo Trịnh Thường kể: "Tôi từng trải nghiệm cảm giác người ướt sũng mồ hôi trong bộ đồ bảo hộ chống dịch khi tác nghiệp tại vùng phong tỏa, cách ly y tế tập trung. Việc dậy sớm, thức khuya để xử lý tin bài là rất bình thường với tôi hay những đồng nghiệp theo dõi mảng Y tế trong thời gian dịch bệnh này. Tôi nhớ có lần vì bận làm tin nhanh, không để ý điện thoại, có 15 cuộc gọi cho mình mà không biết. Tôi gọi lại, nghe giọng một bác lớn tuổi ở bên kia lo lắng: "Bác thấy trên Facebook có tin 5 công nhân ở khu công nghiệp An Dương (Hải Phòng - PV) mắc COVID-19, bác lo quá. Bác phải gọi, hỏi nhà báo cho chính xác". Sau khi nghe tôi giải thích, 5 trường hợp này diện nghi ngờ, cơ sở y tế đã tách mẫu xét nghiệm lại và kết quả khẳng định âm tính với SARS-CoV-2, bác mới yên tâm. Qua điện thoại, tôi cảm nhận rõ niềm vui, sự thở phào an tâm của bác. Chính từ sự tin yêu của bạn đọc như thế, tôi càng hiểu và tự hào về nghề báo của mình, thêm yêu tờ báo Đảng địa phương nơi tôi công tác".

Tâm sự của những “ngòi bút” chống dịch - Ảnh 2.

Nhà báo Bùi Tiến Cường cùng đồng nghiệp VOV Ảnh: NVCC

"Chinh chiến" suốt 4 mùa dịch ở vùng Đông Bắc ngoài Quảng Ninh, nhà báo Bùi Tiến Cường, Phó Trưởng phòng Phóng viên, cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực Đông Bắc cho biết: "Trước những thông tin trên mạng xã hội liên quan dịch bệnh COVID-19, nhiều nguời dân không phân định độ tin cậy, xác tín của thông tin đã có tâm lý hoang mang, hoảng sợ, lo lắng thái quá. Là phóng viên thời sự, tôi ý thức rõ trách nhiệm của mình là phải đưa đến khán thính giả những dòng tin chính xác nhất, nhanh nhất. Chỉ một vấn đề thôi nhưng trên mạng xã hội có rất nhiều luồng tin khác nhau, hướng tiếp cận khác nhau. Có rất nhiều YouTuber, Streamer cũng như Facebooker… đưa thông tin theo cách của họ khiến nội dung sự việc thay đổi theo hướng khác. Có thể có những câu chuyện không phải là cao trào, nhưng họ đưa thông tin cao trào vào những thông tin chưa được kiểm chứng làm người tiếp cận nó bị hoang mang. Cá nhân tôi, khi tiếp nhận một luồng thông tin nào đều phải kiểm chứng rõ ràng, bình tĩnh chờ đợi phát ngôn chính thức từ cơ quan chức năng, không vội vàng. Trong dịch bệnh, người dân vốn đã lo lắng, nếu người làm báo đưa thông tin không có cơ sở, không có căn cứ, không cần xác minh thì nguy hại hơn vì người dân tin vào thông tin từ báo chí. Đây cũng là cách chúng tôi tác nghiệp, có thể nhanh, có thể không nhanh nhưng phải chính xác".

Dù ít phải vào vùng dịch nhưng lại đóng vai trò quan trọng, cầu nối cung cấp thông tin cho báo chí và biên tập nội dung trước khi đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của TP Hải Phòng, nhà báo Minh Hằng - Trưởng bộ phận biên tập chia sẻ: "Mỗi khi trên mạng xã hội có thông tin, hình ảnh về các ca nghi nhiễm, người dân thường rất lo lắng và muốn biết tin chính xác từ cơ quan chức năng. Họ muốn biết văn bản về ca nghi nhiễm đang lan truyền trên mạng có đúng không, muốn biết vì sao địa điểm này hay địa điểm kia bị chăng dây phong tỏa... Những lúc như thế, rất nhiều người đã liên hệ đến Cổng thông tin điện tử thành phố, mong muốn có được thông tin chính xác. Nhiệm vụ của những người làm tin chúng tôi khi đó là liên hệ với cơ quan chức năng như Sở Y tế, Tổ phản ứng nhanh phòng chống dịch COVID-19 của thành phố, UBND các quận, huyện để có được thông tin chính thức cung cấp cho người dân sớm nhất. Có những lần dù đã rất khuya nhưng biết người dân đang lo lắng, chúng tôi vẫn cố gắng liên lạc lấy tin để tổng hợp, đăng tải giúp ngời dân có được tin tức chuẩn nhất về dịch bệnh, về công tác phòng chống dịch của thành phố. Từ đó giúp họ ổn định tinh thần và có nhận định đúng đắn về thông tin dịch bệnh".

Tâm sự của những “ngòi bút” chống dịch - Ảnh 3.

Nhà báo Minh Hằng.

Nhà báo Minh Hằng chia sẻ thêm: "Mỗi ngày, ngoài việc làm tin bài, có lúc chúng tôi còn trở thành tư vấn viên bất đắc dĩ, giải đáp những thắc mắc của bạn đọc về dịch bệnh. Hàng chục, hàng trăm tin nhắn Facebook, điện thoại, email từ người dân liên tục gửi về, hỏi: "Tôi đang ở địa phương X này, nếu vào Hải Phòng có được không? Có bị cách ly tập trung không?", hay "Tôi đã đi cách ly tập trung ở tỉnh khác rồi, sao về Hải Phòng vẫn bị cán bộ xã yêu cầu cách ly tại nhà?", "Hàng xóm nhà tôi từ vùng dịch về nhưng không khai báo?", "Nhà hàng này, nhà hàng kia vẫn mở cửa tiếp nhiều khách dù thành phố đã yêu cầu không tụ tập đông người?"… Những lúc như thế, chúng tôi phải vận dụng tất cả các văn bản quy định của thành phố đến thời điểm hiện tại, các thông tin từ ngành chức năng mà chúng tôi được biết khi đi họp, đi kiểm tra dịch cùng lãnh đạo thành phố, hoặc liên hệ với cơ quan chức năng... để giải đáp, giải quyết vấn đề giúp người dân. Đã có rất nhiều người dân gửi đến chúng tôi lời cảm ơn chân thành và đó là động lực lớn nhất giúp chúng tôi tiếp tục công việc không quản ngày đêm, với nhiều áp lực, để mang đến cho bạn đọc những thông tin chính xác, kịp thời nhất".

Chúng tôi luôn bình tĩnh chờ tin từ báo chí

Trên mạng xã hội ngày càng xuất hiện nhiều những thông tin sai sự thật, thông tin chưa được kiểm chứng về dịch bệnh, gây hoang mang dư luận. Sự xuất hiện, lan truyền các tin giả đã và đang tác động không nhỏ đến tâm lý, đời sống cộng đồng, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp như hiện nay. Tuy nhiên, sau vài "cú vấp" rất nhiều người dân đã thay đổi ý thức khi đón nhận tin và sàng lọc tin tức. Nếu trước đây khi đọc tin từ mạng xã hội, họ có chút hoảng hốt, lo sợ, hoang mang thì nay họ đã tỉnh táo, bình tĩnh, kiểm chứng chờ thông tin từ báo chí.

Chia sẻ về kinh nghiệm sàng lọc tin tức, đặc biệt tin tức về dịch bệnh COVID-19, bà Bùi Thị Mười (52 tuổi, ở đường Nguyễn Văn Hới, quận Hải An, TP Hải Phòng) đánh giá: "Thông tin trên mạng xã hội rất nhanh nhưng độ xác thực không cao, nên chỉ coi đó là kênh tham khảo. Có vài lần tôi đọc trên mạng xã hội đưa tin về ca mắc mới hay dịch tễ liên quan địa phương nên khá lo ngại. Nhưng sau khi bình tĩnh, kiểm tra lại thông tin từ các tờ báo uy tín khác, tôi đã hiểu và trang bị cho mình thêm kiến thức, cách ứng phó với dịch phù hợp, tốt hơn. Tôi cũng có thói quen sau khi đọc báo thường chia sẻ cho bạn bè, đồng nghiệp về những thông tin đó, coi như mình làm công tác tuyên truyền cùng báo chí tới người dân".

Anh Đoàn Ngọc Uy (40 tuổi, ở Lạch Tray, TP Hải Phòng) cho rằng: "Trên mạng xã hội xuất hiện ngày càng nhiều những thông tin sai sự thật, thông tin chưa được kiểm chứng dẫn đến hoang mang dư luận. Do đó, mỗi khi đọc thông tin từ mạng xã hội, tôi luôn bình tĩnh kiểm chứng bằng cách kiểm tra thông tin từ báo chí hoặc gọi cho nhà báo mà mình tin tưởng để hỏi".

Tâm sự của những “ngòi bút” chống dịch - Ảnh 4.

Ông Lương Hải Âu Giám đốc Sở TT&TT TP Hải Phòng.

Đánh giá vai trò của báo chí trong công tác phòng chống dịch COVID-19 tại địa bàn, ông Lương Hải Âu - Giám đốc Sở TT&TT TP Hải Phòng thẳng thắn bày tỏ: "Báo chí đã góp phần quan trọng trong công tác phòng chóng dịch bệnh như: Tuyên truyền thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời về tình hình dịch; các chính sách, biện pháp phòng, chống dịch của chính quyền… để người dân nâng cao ý thức, thực hiện các biện pháp phòng dịch đúng quy định. Qua thông tin trên báo chí, người dân đã hiểu, bình tĩnh hơn trong đại dịch, đồng thuận, hợp tác với chính quyền và cơ quan chức năng, thực hiện khai báo y tế, tuân thủ các quy định phòng, chống dịch bệnh một cách nghiêm túc. Sự đồng hành của báo chí trong việc ghi nhận sự đóng góp của các lực lượng trong tuyến đầu chống dịch đã mang đến nguồn động viên, cổ vũ lớn đối với đội ngũ y, bác sĩ, chiến sĩ công an, quân đội…

Báo chí còn giúp định hướng, ổn định dư luận, phản bác được những thông tin thất thiệt gây hoang mang, lo lắng, giúp nhận diện được những mô hình, cách làm phòng chống dịch bệnh hiệu quả để nhân rộng.

Đặc biệt, báo chí còn giúp định hướng, ổn định dư luận, phản bác được những thông tin thất thiệt gây hoang mang, lo lắng, giúp nhận diện được những mô hình, cách làm phòng chống dịch bệnh hiệu quả để nhân rộng, tìm ra những giải pháp, biện pháp khắc phục khó khăn. Những thông tin tích cực, hành động nhân văn, gương người tốt việc tốt, ý thức vì cộng đồng được báo chí chuyển tải đã mang đến luồng gió mới, góp phần mang đến sự lạc quan, tinh thần đoàn kêt, sẻ chia hướng đên mục tiêu chiến thắng đại dịch. Tạo sự gắn kết giứa người dân với gười dân, người dân với cả hệ thống chính trị cùng chung tay, bình tĩnh ứng phó với các tình huống khó khăn khi dịch bệnh xảy ra.

Trước những thông tin trên mạng xã hội liên quan dịch bệnh COVID-19, thiếu độ tin cậy, gây tâm lý hoang mang, hoảng sợ cho người dân, là phóng viên thời sự, tôi ý thức rõ trách nhiệm của mình phải đưa đến khán thính giả những dòng tin chính xác nhất, nhanh nhất.

Minh Lý - Tuấn Cường

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 20 phút trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 1 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 12 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 12 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Top