Tàn nhẫn bởi yêu cuồng
Ðằng sau những hành vi giết người dã man - nhất là giết người yêu - là chuyện sức khỏe tâm thần của kẻ thủ ác có vấn đề.
Thành nhiều lần thổ lộ tình cảm nhưng A. không nhận lời vì cô chỉ xem Thành như một người bạn. Dù vậy, Thành vẫn luôn đeo bám, dùng điện thoại quấy phá A. và gây sự mỗi khi A. gặp gỡ bạn bè. Ngày 27/2, một thanh niên là người quen của gia đình A. đến chơi, ở lại ăn cơm trưa. Khi khách ra về, A. xuống mở cổng, vừa định quay trở lên thì Thành bất ngờ xuất hiện kéo lại và lạnh lùng ra tay đâm nhiều nhát khiến nạn nhân gục chết.
![]() |
|
Hình minh họa: NLĐ |
Thiếu kỹ năng sống
Trong khi đó, họ lại thiếu những kỹ năng sống cần thiết như: không biết phòng xa, không biết làm chủ cảm xúc bản thân, không biết lựa chọn cách ra quyết định đúng, chạy theo những ham muốn bản năng… Bên cạnh đó, một bộ phận giới trẻ ngày nay sống theo kiểu yêu cuồng, sống vội, không chú trọng đến giá trị đích thực của tình yêu cũng như trách nhiệm đối với tình yêu vì vậy mà thiếu đi sự nâng niu, trân trọng, bảo vệ đối với người mình yêu.
Còn theo chuyên gia tâm lý Võ Thị Minh Huệ, Văn phòng Tư vấn Tâm lý trẻ, xã hội nào cũng có tội phạm, đằng sau những hành vi giết người dã man - nhất là giết người yêu - có chuyện sức khỏe tâm thần của kẻ thủ ác có vấn đề khiến họ không kiềm chế được hành vi của mình. Họ có những suy nghĩ tiêu cực, chỉ nghĩ đến điều duy nhất: giết cho hả giận, cho bõ tức.
Ngoài ra, bà Minh Huệ cũng cho rằng giới trẻ hiện nay thiếu kỹ năng sống, kỹ năng quản lý cảm xúc, thiếu tính tự tin, tự lập… khiến họ sống ích kỷ, vô tâm, thiếu trách nhiệm với gia đình và bản thân. Họ để mặc cho các cảm xúc tiêu cực kiểm soát hành vi và thái độ nhẫn tâm trước nỗi đau của người khác. Đây chính là lỗ hổng về giáo dục nhân cách mà trách nhiệm không chỉ của gia đình, nhà trường mà còn là của toàn xã hội.
