“Tăng cước 3G nhắm vào người thu nhập cao”

| Xã hội

GiadinhNet - Bộ trưởng Thông tin & Truyền thông (TT&TT) cho rằng những người dùng smartphone đa số có thu nhập tốt.

“Tăng cước 3G nhắm vào người thu nhập cao” 1
Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Bắc Son. Ảnh TL

Chiều 20/11, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son là "tư lệnh" ngành thứ ba trả lời chất vấn tại Kỳ họp 6 Quốc hội XIII.

Trước câu hỏi của đại biểu Nguyễn Thanh Hải (Hòa Bình) về việc tăng giá cước 3G mà chất lượng chưa cải thiện, ông Nguyễn Bắc Son cho biết, hiện Việt Nam có khoảng 90 triệu thuê bao di động, trong đó có 19 triệu thuê bao sử dụng dịch vụ 3G, lần tăng giá cước 3G vừa qua chỉ tính vào các gói truyền dữ liệu như hình ảnh, video, tập tin… chứ dịch vụ thoại, tin nhắn thông thường không tăng giá.

“Hơn nữa, việc tăng giá cước này chỉ ảnh hưởng tới nhóm người có thu nhập cao, sử dụng smartphone”, ông Nguyễn Bắc Son nói.

Giải thích về lý do tăng giá, Bộ trưởng Bộ TT&TT cho biết, thị trường viễn thông Việt Nam đã phát triển rất mạnh mẽ trong thời gian qua, nhưng giá cước hầu như không tăng. Việc tăng giá vừa rồi là chủ trương chung của Nhà nước phù hợp với quy định hiện hành, phù hợp với luật giá, luật cạnh tranh, cam kết quốc tế… “Chúng ta không thể bán dưới giá thành. Hiện nay giá dịch vụ viễn thông của Việt Nam thấp so với khu vực và thế giới. Đợt nâng giá vừa rồi cũng chưa đủ giá thành sản xuất trong nước”, ông Son phân tích.

Việc doanh thu các nhà mạng bởi các dịch vụ OTP (gọi, nhắn tin miễn phí như Viber, Zalo, Kakao…), ông Son cho rằng có thực tế này. “Nhưng nhà nước không ngăn chặn sự phát triển của OTP. Chúng ta phải chấp nhận cuộc chơi này, giống như điện thoại cố định bị lấn át bởi điện thoại di động vậy. Dù vậy, chúng tôi cũng đang nghiên cứu quy định về quản lý OTP để các doanh nghiệp kinh doanh chia sẻ với nhà mạng”, Bộ trưởng Bộ TT&TT nói.

Do đó, theo ông Son, không phải hoàn toàn vì các dịch vụ miễn phí OTP mà tăng giá cước, mà chỉ bù đắp phần nào. Việc tăng giá chính là để đảm bảo môi trường kinh doanh lành mạnh.Về chất lượng mạng 3G, ông Son đồng tình cho rằng, đúng là chất lượng chưa cao vì chất lượng hạ tầng chưa đảm bảo. Việc tăng giá cũng giúp các nhà mạng có thể đầu tư cải thiện chất lượng.

Về mạng 4G, ông Son cho hay, Bộ TT&TT đã cho phép một số đơn vị thí điểm mô hình này, nhưng thực chất đây mới là thế hệ tiền 4G, chứ thế giới cũng chưa có mạng 4G thực sự.

Việt Nguyễn
vietanh
Ý kiến của bạn
Tags:
Chặn bắt xe đầu kéo 'gây họa' khiến hơn 100 xe ô tô thủng lốp trên cao tốc

Chặn bắt xe đầu kéo 'gây họa' khiến hơn 100 xe ô tô thủng lốp trên cao tốc

Đời sống -

GĐXH - Rạng sáng 6/8, hàng loạt tuyến cao tốc từ miền Trung đến Nam Trung Bộ ghi nhận tình trạng vật liệu kim loại sắc nhọn rơi vãi trên mặt đường, khiến hơn 100 phương tiện bị thủng và hư hỏng lốp. Lực lượng Cảnh sát giao thông đã kịp thời vào cuộc, truy xét nóng và chặn bắt thành công phương tiện gây ra sự cố.

Hà Nội: Xử lý ô tô vi phạm dừng đỗ, bất ngờ phát hiện gậy ba khúc, bình xịt hơi cay và bằng lái giả

Hà Nội: Xử lý ô tô vi phạm dừng đỗ, bất ngờ phát hiện gậy ba khúc, bình xịt hơi cay và bằng lái giả

Pháp luật -

GĐXH - Trong quá trình kiểm tra và xử lý một phương tiện dừng đỗ sai quy định, lực lượng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) đã phát hiện tài xế sử dụng giấy phép lái xe nghi làm giả. Kiểm tra mở rộng trên xe, cơ quan chức năng tiếp tục thu giữ một gậy ba khúc bằng kim loại và một bình xịt hơi cay.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.