Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tăng cường hợp tác, đẩy mạnh chăm sóc sức khỏe cho người di cư nội địa

Thứ năm, 21:38 23/05/2024 | Dân số và phát triển

GĐXH – Ngày 23/5, tại Hà Nội, Nhóm Kỹ thuật sức khỏe Người di cư (MHWG) tổ chức cuộc họp thường kỳ thảo luận về kế hoạch hoạt động năm 2024 cũng như các vấn đề liên quan đến di cư, sức khỏe người di cư.

BS Lê Thanh Dũng, Cục trưởng Cục Dân số, Chủ trì MHWG và bà Park Mihyung, Trưởng Phái đoàn Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) tại Việt Nam đồng chủ trì cuộc họp.

Tham dự cuộc họp có các đại biểu là thành viên MHWG, các chuyên gia trong và ngoài nước làm việc trong lĩnh vực liên quan đến di cư và sức khỏe người di cư.

Tăng cường hợp tác, đẩy mạnh chăm sóc sức khỏe cho người di cư nội địa - Ảnh 1.

Toàn cảnh buổi họp

Phát biểu khai mạc, BS Lê Thanh Dũng gửi lời cảm ơn IOM, Tổ chức Y tế thế giới (WHO), các thành viên MHWG và các chuyên gia đã luôn đồng hành, hỗ trợ để Nhóm Kỹ thuật tổ chức thành công nhiều hoạt động trong thời gian qua.

Theo người Chủ trì Nhóm Kỹ thuật sức khỏe Người di cư, để xây dựng và triển khai tốt kế hoạch năm 2024, Nhóm mong muốn nhận được những ý kiến đóng góp, chia sẻ cũng như đưa ra các vấn đề cần quan tâm để cùng nhau làm việc có hiệu quả hơn, đồng thời khẳng định MHWG là nhóm liên ngành, luôn kết nối và ngày càng phát triển vì sức khỏe người di cư.

Tăng cường hợp tác, đẩy mạnh chăm sóc sức khỏe cho người di cư nội địa - Ảnh 2.

BS. Lê Thanh Dũng, Cục trưởng Cục Dân số, Chủ trì MHWG và bà Park Mihyung, Trưởng Phái đoàn Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) tại Việt Nam đồng chủ trì cuộc họp.

Chia sẻ tại cuộc họp, ThS. Lương Quang Đảng, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ và Hợp tác quốc tế, Cục Dân số, thành viên Ban Thư ký MHWG cho biết, bên cạnh việc tiếp tục triển khai các hoạt động liên quan đến hỗ trợ nhóm người di cư ra nước ngoài, dự kiến năm 2024, MHWG sẽ có thêm nhiều hoạt động nhằm hỗ trợ nhóm di cư nội địa.

Trong đó, nổi bật có tổ chức Hội thảo về di cư nội địa và sức khỏe người di cư nội địa; hoàn thiện Sổ tay chăm sóc sức khỏe cho người lao động di cư nội địa Việt Nam; tổ chức Tọa đàm tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người di cư làm việc ở các khu công nghiệp; tăng cường truyền thông, giáo dục về di cư và sức khỏe người di cư.

Tăng cường hợp tác, đẩy mạnh chăm sóc sức khỏe cho người di cư nội địa - Ảnh 3.

TS Nguyễn Văn Hùng, Phó Trưởng khoa Xã hội học Y tế và Dân số, Viện Chiến lược và Chính sách Y tế, Bộ Y tế trình bày nghiên cứu tại cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu đã được nghe TS Nguyễn Văn Hùng, Phó Trưởng khoa Xã hội học Y tế và Dân số, Viện Chiến lược và Chính sách Y tế, Bộ Y tế trình bày về kết quả nghiên cứu Tiếp cận dịch vụ y tế của lao động di cư làm việc tại các khu công nghiệp. 

Nghiên cứu cung cấp một số thông tin về thực trạng sức khỏe của lao động di cư tại các khu công nghiệp thuộc địa bàn khảo sát, việc tiếp cận dịch vụ khám chữa bệnh ngoại trú, nội trú của lao động di cư và một số khuyến nghị về tăng cường tiếp cận dịch vụ khám chữa bệnh cho lao động di cư liên quan đến sử dụng bảo hiểm y tế.

Các đại biểu tham dự đánh giá cao ý nghĩa của nghiên cứu đồng thời đưa ra nhiều ý kiến góp ý để việc chăm sóc sức khỏe cho người di cư đạt kết quả tốt nhất. Chẳng hạn như việc cải thiện các chính sách có lợi cho người lao động di cư nội địa, các cơ chế chính sách nhân rộng mở rộng mô hình trung tâm y tế, phòng khám tại khu công nghiệp cũng như bổ sung đầu tư, cũng như có các tư vấn, nâng cao nhận thức cho người lao động về quyền lợi khi tham gia BHYT.

Các chuyên gia chia sẻ ý kiến, cùng nhau thảo luận tại cuộc họp

Bên cạnh đó, để đảm bảo cho phụ nữ nuôi con nhỏ có thể nuôi con bằng sữa mẹ, các doanh nghiệp cần lắp đặt phòng vắt trữ sữa tại nơi làm việc theo quy định; chú trọng chăm sóc cho con người lao động di cư; ngoài tập trung vào nhóm lao động nữ, cũng cần quan tâm đến lao động là nam giới để gia tăng bình đẳng giới…

Đặc biệt, cần chú trọng đến công tác truyền thông, nâng cao nhận thức của các cơ quan, đoàn thể, cộng đồng về vấn đề di cư và sức khỏe người di cư để cùng chung tay hướng đến những hành trình di cư an toàn và khỏe mạnh.

Đánh giá cao những những ý kiến đóng góp quý báu của các chuyên gia dành cho Nhóm Kỹ thuật sức khỏe Người di cư, ông Lê Thanh Dũng, Chủ trì Nhóm Kỹ thuật cho biết, Nhóm sẽ tiếp thu để thực hiện các hoạt động trong năm 2024 một cách tốt nhất, đặc biệt, trên cơ sở các ý kiến đóng góp của các đại biểu, Nhóm Kỹ thuật sẽ cùng nhau bàn thảo kỹ lưỡng để hoàn thiện cuốn sổ tay dành cho người di cư nội địa, hướng đến bao phủ tất cả các nhóm đối tượng, đảm bảo bình đẳng giữa các bên…

Tăng cường hợp tác, đẩy mạnh chăm sóc sức khỏe cho người di cư nội địa - Ảnh 5.

Các đại biểu, chuyên gia tham dự cuộc họp chụp ảnh lưu niệm

Kết luận tại cuộc họp, bà Park Mihyung, Trưởng Phái đoàn IOM tại Việt Nam hoan nghênh sự hợp tác giữa IOM và Bộ Y tế cùng các hoạt động của Nhóm kỹ thuật sức khỏe Người di cư trong thời gian qua đồng thời nhấn mạnh vai trò quan trọng của Nhóm Kỹ thuật sức khỏe Người di cư trong việc thúc đẩy các chương trình hành động về sức khỏe của người di cư phù hợp với các mục tiêu của Thỏa thuận Toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự (GCM).

Đây là thỏa thuận liên chính phủ đầu tiên tập trung và xuyên suốt về vấn đề sức khỏe, trong đó có một số mục tiêu đề cập đến việc tiếp cận các dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe cho người di cư.

Trưởng Phái đoàn IOM tại Việt Nam cũng bày tỏ mong muốn trong thời gian tới MHWG sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm phối hợp chặt chẽ của các chuyên gia, các cơ quan, tổ chức để triển khai những hoạt động có ý nghĩa thiết thực cho cả người di cư nội địa và người di cư ra nước ngoài.

Nhóm Kỹ thuật Sức khỏe Người di cư (MHWG) là một nhóm kỹ thuật liên bộ do Bộ trưởng Bộ Y tế Việt Nam thành lập vào tháng 5 năm 2021. MHWG đóng vai trò là một cơ chế điều phối kỹ thuật cho phép các cơ quan ở các bộ khác nhau quản lý các vấn đề về sức khỏe người di cư và đồng thời phối hợp với các bên có liên quan để thúc đẩy việc thiết kế và thực hiện các can thiệp và chính sách sức khỏe thân thiện với người di cư.

Năm 2023, Nhóm Kỹ thuật sức khoẻ Người di cư đã tổ chức thành công Hội thảo triển khai Thỏa thuận toàn cầu về di cư hợp pháp, trật tự, an toàn; Hội thảo quốc tế về di cư và sức khỏe người di cư ASEAN năm 2023; Cuộc họp bàn tròn về di cư an toàn khỏe mạnh trong bối cảnh tình hình mới (sau COVID-19) và rất nhiều cuộc họp, tọa đàm khác; Tổ chức các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của các cơ quan, đoàn thể, cộng đồng về vấn đề di cư và sức khỏe người di cư, trong đó có sự kiện Mít tinh kỷ niệm Ngày Quốc tế Người di cư được tổ chức trong những năm qua rất thành công.

Nhóm Kỹ thuật đã làm việc tích cực, hiệu quả trong việc duy trì các cuộc họp định kỳ, kết nối các thành viên, chuyên gia, xây dựng cuốn sổ tay sức khỏe dành cho người Việt Nam làm việc tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và năm nay là cho người Việt Nam di cư trong nước.


Nguyễn Mai
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Dân số Quảng Ninh: Tập huấn tuyên truyền viên măng non phát huy quyền tham gia của trẻ em

Dân số Quảng Ninh: Tập huấn tuyên truyền viên măng non phát huy quyền tham gia của trẻ em

Dân số và phát triển - 7 giờ trước

GĐXH - Hoạt động này không chỉ trang bị kiến thức cần thiết cho trẻ em mà còn khẳng định vai trò của ngành y tế trong việc phối hợp liên ngành, chung tay xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho thế hệ tương lai.

Người phụ nữ 48 tuổi mắc u xơ tử cung, phải cắt bỏ tử cung vì 1 sai lầm nhiều chị em Việt mắc phải

Người phụ nữ 48 tuổi mắc u xơ tử cung, phải cắt bỏ tử cung vì 1 sai lầm nhiều chị em Việt mắc phải

Dân số và phát triển - 15 giờ trước

GĐXH - Phát hiện u xơ tử cung từ sớm nhưng chần chừ điều trị, người phụ nữ 48 tuổi phải cấp cứu trong tình trạng thiếu máu nặng, buộc cắt tử cung để bảo toàn sức khỏe.

Thai phụ 37 tuổi bất ngờ đẻ rớt tại nhà trọ, bé sơ sinh chào đời nặng 3kg

Thai phụ 37 tuổi bất ngờ đẻ rớt tại nhà trọ, bé sơ sinh chào đời nặng 3kg

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

GĐXH - Thai phụ 37 tuổi bất ngờ chuyển dạ khi đang ở nhà trọ, sinh con ngay trên nền gạch. Bé sơ sinh may mắn được ê kíp bác sĩ cấp cứu kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm.

Bé gái 2 tháng tuổi nhập viện vì u nang buồng trứng hơn 10 cm, chiếm gần nửa ổ bụng

Bé gái 2 tháng tuổi nhập viện vì u nang buồng trứng hơn 10 cm, chiếm gần nửa ổ bụng

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

GĐXH - Một bé gái 2 tháng tuổi được phát hiện u nang buồng trứng kích thước lớn hơn 10 cm, chiếm gần nửa ổ bụng. Nhờ can thiệp phẫu thuật nội soi kịp thời, bác sĩ đã loại bỏ khối u và bảo tồn thành công chức năng sinh sản cho trẻ.

Người phụ nữ 40 tuổi sinh con khỏe mạnh sau 9 năm cắt tuyến giáp chữa ung thư

Người phụ nữ 40 tuổi sinh con khỏe mạnh sau 9 năm cắt tuyến giáp chữa ung thư

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

GĐXH - Sau 9 năm cắt tuyến giáp do ung thư tuyến giáp, một phụ nữ 40 tuổi may mắn sinh con khỏe mạnh nhờ thụ tinh ống nghiệm.

Vô sinh thứ phát 14 năm, cặp vợ chồng may mắn đón con sau thời gian chiến đấu nhiều bệnh lý phức tạp

Vô sinh thứ phát 14 năm, cặp vợ chồng may mắn đón con sau thời gian chiến đấu nhiều bệnh lý phức tạp

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

GĐXH - Sau 14 năm không thể mang thai, người vợ mắc u xơ tử cung, lạc nội mạc tử cung và ung thư tuyến giáp, người chồng không có tinh trùng do biến chứng quai bị, cặp vợ chồng vẫn đón con nhờ thụ tinh ống nghiệm.

U xơ vú có nên ăn đậu tương lên men? Bác sĩ chỉ rõ: Không phải ai cũng ăn được

U xơ vú có nên ăn đậu tương lên men? Bác sĩ chỉ rõ: Không phải ai cũng ăn được

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

GĐXH - Đậu tương lên men được xem là thực phẩm tốt cho sức khỏe, nhưng với người có u xơ vú, việc ăn hay không lại không đơn giản. Theo chuyên gia, điều này còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố cụ thể của từng người.

Sinh con sau 35 tuổi: Bác sĩ chỉ rõ những rủi ro cần biết và độ tuổi 'vàng' để sinh con

Sinh con sau 35 tuổi: Bác sĩ chỉ rõ những rủi ro cần biết và độ tuổi 'vàng' để sinh con

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

GĐXH - Không chỉ khó thụ thai, phụ nữ sinh con sau 35 tuổi còn phải đối mặt với nhiều rủi ro trong thai kỳ.

Thai phụ 24 tuổi nguy cơ tiền sản giật dù không triệu chứng, bác sĩ cảnh báo việc nhiều người Việt bỏ qua

Thai phụ 24 tuổi nguy cơ tiền sản giật dù không triệu chứng, bác sĩ cảnh báo việc nhiều người Việt bỏ qua

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

GĐXH - Không đau bụng, không ra máu, các chỉ số lâm sàng ổn định nhưng qua sàng lọc chuyên sâu, thai phụ 24 tuổi vẫn được xác định nguy cơ cao tiền sản giật.

Top