Tập thơ “Tiễn người vào bất tử”: Nén tâm nhang dâng Đại tướng
GiadinhNet - Đúng dịp 49 ngày mất Đại tướng Võ Nguyên Giáp, NXB Thông tin và Truyền thông đã ra mắt tập thơ với 103 bài, bằng đúng tuổi đời của Đại tướng, do nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo chủ biên. Đây là tập thơ dày dặn nhất từ trước tới nay về Đại tướng Võ Nguyên Giáp nên ngay khi mới ở dạng bản thảo, đã có rất nhiều người “đặt hàng” để làm kỷ niệm.
![]() |
Ngay sau ngày Đại tướng Võ Nguyên Giáp ra đi (4/10), nhiều nhà văn, nhà thơ đã thể hiện niềm tiếc thương của mình bằng những vần thơ xúc động. Họ không chỉ nói lên tiếng lòng của cá nhân mình mà như nói hộ cho hàng triệu người chỉ biết thể hiện bằng những giọt nước mắt, những bước chân nối dài ở nhiều khu vực tưởng niệm Đại tướng.
Không muốn những tác phẩm ý nghĩa này nằm lại trong bản thảo của nhà thơ, NXB Thông tin và Truyền thông đã tập hợp lại để in thành tập với 103 bài. Để kịp với thời điểm 49 ngày mất của Đại tướng, nhóm tác giả đã phải làm việc hết tốc lực, trong đó có cả những đêm thức trắng để duyệt, chỉnh sửa lại trước khi mang in.
Tựa “Tiễn Người vào bất tử” được nảy từ bài thơ “Bất tử” của nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo, được ông sáng tác vào ngày 10/10, sau ngày mất của Đại tướng 6 ngày. Những tình cảm thiêng liêng mà cả nước đang hướng về Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng giống như cách dân gian tôn thờ “Tứ bất tử”. Ý thơ cho bài thơ “Bất tử” của nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo nảy sinh từ đó. “Thánh Gióng về trời. Thánh Giáp về quê/Vì Dân Nước Người trở thành Bất Tử/Thành Núi thành Mây thành Ruộng Đồng, Sông, Bể/Thành tượng hình chữ S trấn biển Đông/Thành Đền thờ trong mỗi tấm lòng Dân/Thành Ngọn đuốc soi đường đêm tăm tối/Thành Mặt trời cho trần gian nắng mới/Thành Mặt trăng vành vạnh tấm gương vàng”.
Từng tổ chức chương trình văn nghệ phục vụ Đại tướng năm 1976, chỉ một lần được tiếp xúc mà trong suốt những năm tháng tuổi trẻ, nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo đã coi Đại tướng Võ Nguyên Giáp là thần tượng. “Chúng ta còn ít những tác phẩm xứng tầm với cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng”, nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo nói.
Trong bài thơ “Cây đại thụ của lòng dân” viết đúng ngày đưa tiễn Đại tướng về với quê nhà ngày 13/10, nhà thơ Lê Cảnh Nhạc cũng tìm ra một chi tiết “đắt”: “Vị tướng của lòng dân phút giây thiêng nhắm mắt/Thức tỉnh triệu lương tâm xích lại gần nhau”. Hay như có người đã nhận định, lễ tang Đại tướng ngoài nỗi đau thương, mất mát còn là “lộc giời” đánh thức những giá trị nhân văn, trở thành động lực để triệu triệu người noi theo. Đó không chỉ là tấm gương mà còn là bài học lớn để mỗi người tự soi rọi, tự điều chỉnh chính mình: “Mọi bổng lộc hư danh đều bọt bèo dâu bể/Chỉ đức tài, nhân nghĩa vĩnh hằng thôi” (thơ Lê Cảnh Nhạc).
Ngay sau khi tập thơ vừa “ráo mực”, “Tiễn người vào bất tử” đã kịp thời có mặt trên ban thờ Đại tướng ở nhà riêng 30 Hoàng Diệu vào ngày 20/11 để kịp với lễ 49 ngày. Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo chia sẻ, gia đình Đại tướng rất xúc động và bất ngờ khi chỉ trong một thời gian ngắn mà tập thơ đã được hoàn thành rất đầy đặn. Chiều ngày 21/11, tập thơ đã được phát hành trên cả nước. Rất nhiều bạn đọc đã đặt với số lượng lớn để tặng, làm kỷ niệm, thậm chí đặt trong quán cà phê để tập thơ đến được với nhiều người hơn. Với những ý thơ được chắt lọc từ con tim, từ sự thổn thức của người nghệ sĩ trong một khoảnh khắc đặc biệt của lịch sử, “Tiễn người vào bất tử” chắc chắn sẽ tìm được sự rung động nơi bạn đọc và trở thành tập thơ xúc động và ấn tượng nhất về Đại tướng từ trước tới nay.
|
“Chúng tôi nhận được hàng nghìn bài thơ thể hiện niềm tiếc thương với sự ra đi của Đại tướng. Có người gửi đến, có bài do chúng tôi lựa chọn trên các trang mạng. Từ 300 bài thơ được chọn từ vòng “sơ khảo”, ban biên soạn đã thống nhất dừng lại ở con số ý nghĩa 103 bài - đúng với số tuổi của Đại tướng. Vì thời gian gấp rút quá nên cũng có chút tiếc nuối khi có những bài rất hay nhưng vì tác giả gửi đến muộn nên chúng tôi đã không kịp đưa vào”.
Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo |
Thanh Hà
Diện mạo và sức khỏe hiện tại của diễn viên Huỳnh Anh Tuấn sau khi bị đột quỵ
Giải trí - 22 phút trướcGĐXH - Huỳnh Anh Tuấn sau 2 tháng xuất viện vì cơn đột quỵ đã trở lại cuộc sống và công việc. Anh hiện đang tận hưởng cuộc sống ở Tây Ninh trong căn nhà chòi giản dị.
Hoa hậu quê Đà Nẵng ra sao sau 1 năm đăng quang Miss International?
Giải trí - 2 giờ trướcGĐXH - Hoa hậu Thanh Thủy xúc động nhìn lại 1 năm đăng quang Miss International 2024. Cô tiết lộ sắp sang Nhật Bản để đồng hành cùng Miss International 2025.
Đức về làm cùng dự án với Tú, Viễn 'bóc mẽ' Nga đã bán đứng bạn trai
Xem - nghe - đọc - 2 giờ trướcGĐXH - Trong tập 21 "Cách em 1 milimet", Viễn đã quyết định rủ Đức về công ty mình làm việc, anh cũng cố gắng để làm rõ vì sao Nga lại "bán đứng" bạn trai.
Hòa Minzy có tiếng 'chiến thần ngoại giao' nhưng thực tế rất cô đơn
Giải trí - 3 giờ trướcGĐXH - Hòa Minzy cho biết bản thân cô nổi tiếng là "chiến thần ngoại giao" nhưng thực tế, cô lại khó mở lòng nói những lời thầm kín với mọi người.
Thêm một Á hậu nhà Sen Vàng kết hôn với chồng doanh nhân ngành công nghệ ở tuổi 26
Giải trí - 5 giờ trướcGĐXH - Á hậu Miss Grand Việt Nam - Đặng Hoàng Tâm Như mới đây đã quyết định lên xe hoa với chồng là doanh nhân ngành công nghệ ở tuổi 26. Thời điểm này, người đẹp đã sẵn sàng cho việc làm vợ, làm mẹ.
Gameshow âm nhạc 'Lá Xanh' mùa 2 lên sóng VTV3 từ đầu năm 2026
Xem - nghe - đọc - 6 giờ trướcGĐXH - Gameshow “Lá Xanh” mùa 2 trên VTV3 là hành trình cảm xúc nơi âm nhạc trở thành cầu nối giữa ký ức và hiện tại.
'Tiểu tam' Linh đau khổ dằn vặt, bé Minh không muốn bố mẹ ly hôn
Xem - nghe - đọc - 7 giờ trướcGĐXH - Trong tập 42 "Gió ngang khoảng trời xanh", bé Minh vẫn còn sốc khi bố mẹ ly hôn, còn "tiểu tam" Linh cô đơn, dằn vặt bởi chuyện quá khứ và hiện tại.
Ca sĩ Hòa Minzy nghẹn ngào thú nhận 'cô đơn'
Thế giới showbiz - 7 giờ trướcTrong "Sao nhập ngũ" tập 15, ca sĩ Hòa Minzy thú nhận thích sống trong môi trường tập thể vì luôn thấy cô đơn.
'Trùm phản diện' Mai Sơn Lâm viên mãn bên vợ kém 12 tuổi
Câu chuyện văn hóa - 10 giờ trướcDiễn viên Mai Sơn Lâm được mệnh danh ‘trùm phản diện’ trên màn ảnh nói anh mỗi ngày cố gắng hòa hợp, giữ lửa cuộc hôn nhân với bà xã kém 12 tuổi.
Hoa hậu Việt Nam đầu tiên trở thành dâu hào môn giờ ra sao?
Giải trí - 19 giờ trướcLà Hoa hậu Việt Nam đầu tiên làm dâu hào môn, cuộc sống của người đẹp này luôn được khán giả quan tâm.
'Hoa khôi cải lương' tuổi 78 mỗi tháng ngồi không cũng có 30 triệu đồng
Câu chuyện văn hóaTuổi 78, nghệ sĩ Mộng Tuyền - mệnh danh "Hoa khôi cải lương" - có cuộc sống thảnh thơi nhờ nguồn thu nhập từ hoạt động cho thuê nhà.
-of-bai-tap-tho-Tien-nguoi-vao-bat-tu3-8de19.jpg)