'Tè bậy' còn đánh người thành thương
Anh Hiền đi xe máy về, thấy Thắng "tè bậy vào vách tiệm sửa xe của mình liền đến cự, Thắng dùng tay tát vào mặt anh Hiền.
Sự việc bắt đầu từ chiều 23/7/2010, Thắng, Cường, Vinh và Duy ngồi uống bia tại quán vỉa hè gần khu liên cơ Nông Nghiệp, xã Vĩnh Thanh, thành phố Nha Trang. Đến 21h cùng ngày, Thắng trút “bầu tâm sự” ngay vào vách tiệm sửa xe của anh Nguyễn Văn Hiền.
![]() |
|
Các bị cáo Thắng, Vinh, Cường, Duy trước vành móng ngựa. |
Lúc này anh Hiền đi xe máy về, thấy vậy chạy xe đến chỗ Thắng cự nự chuyện người này tiểu bậy vào vách tiệm. Do xe của anh Hiền có đụng vào chân của Thắng nên Thắng đã dùng tay tát vào mặt anh Hiền. Anh Hiền thấy Thắng say nên xin lỗi và đi vào tiệm, đóng cửa ngủ.
Thắng quay lại bàn nhậu kể lại sự việc và rủ Cường, Vinh và Duy đi đánh anh Hiền. Cả bọn đồng ý kéo đến tiệm sửa xe đánh anh Hiền gây thương tích 25%. Đến ngày 8/11, Thắng, Vinh, Cường và Duy bị bắt.
Các bị can bị kết án cùng về tội cố ý gây thương tích. Đồng thời, tòa còn buộc các bị cáo phải bồi thường cho bị hại số tiền là 10 triệu đồng.
