Khi xác định đây chính là đối tượng đã gây ra các vụ cướp và trộm cắp tài sản trên địa bàn, các trinh sát hình sự Công an thị xã Cửa Lò đã nhiều lần tìm đến nhà… nhưng đối tượng này đã nghĩ ra cách trốn tránh sự truy bắt của cơ quan công an bằng cách đưa một tấm phản bằng gỗ gác lên ngọn cây cao trong vườn, mỗi khi thấy động tĩnh treo lên đó nằm im bất động.
Những ngày cuối năm 2011, trên địa bàn 2 phường Nghi Thu và Nghi Hương (TX Cửa Lò, Nghệ An) liên tục xảy ra các vụ trộm cắp tài sản rất táo bạo và mau lẹ. Tất cả đơn trình báo của người bị hại đã được Công an thị xã nghiên cứu và giao nhiệm vụ cho Đội CSĐT hình sự tiến hành điều tra truy bắt tội phạm.
Khi công tác điều tra các vụ trộm đang được tiến hành gắt gao thì vào đêm 1/1/2012 lại xảy ra một vụ dùng hung khí uy hiếp cướp tài sản. Nạn nhân là anh Trần Ngọc Thành (sinh năm 1993) trú tại khối Đông Khánh, phường Nghi Thu.
Tuy tài sản bị cướp chỉ là chiếc điện thoại, nhưng xét tính chất nguy hiểm, gây hoang mang lo sợ cho người dân, nên Công an TX Cửa Lò đã lập án truy tìm tội phạm.
Theo mô tả của anh Thành về hình dáng, đặc điểm của tên cướp, ban chuyên án thấy có sự trùng khớp trong lời khai của một số người bị hại trong các vụ trộm cắp khi rượt đuổi đối tượng. Sau một thời gian sàng lọc, dựng mô hình đối tượng và bằng các biện pháp nghiệp vụ, ban chuyên án đã có cơ sở xác định được đối tượng gây ra vụ cướp và các vụ trộm cắp trên địa bàn chỉ là một.
Suốt 15 ngày đêm ròng rã, các đối tượng hình sự trong địa bàn và vùng phụ cận đã được các trinh sát “điểm mặt”. Trong số những đối tượng nghi can, ban chuyên án đặc biệt chú ý đến đối tượng Phùng Hưng Đạo (sinh năm 1986) trú ở khối Bắc Hải, phường Nghi Thu.
|
|
|
Đối tượng Phùng Hưng Đạo . |
Qua điều tra về nhân thân Đạo, ban chuyên án được biết: Đạo có một tuổi thơ bất hạnh, bố mẹ đẻ là ông Phùng Minh Hùng và bà Hồ Thị Phúc Lộc đã bị chết trong một vụ tai nạn giao thông thảm khốc. Đạo ở với ba chị gái, theo thời gian, các chị đều đi lấy chồng…
Cô quạnh trong căn nhà bố mẹ đẻ để lại, bị bạn bè rủ rê, Phùng Hưng Đạo đã dính vào ma túy. Để có tiền thoả mãn ăn chơi, năm 2003, Đạo đã gây ra một vụ cướp tài sản và bị toà án xử phạt 4 năm tù. Ra tù năm 2007, không có người đỡ đần, giúp đỡ làm ăn lương thiện như bao thanh niên khác, Đạo lại bị nhóm bạn cũ đến rủ rê tái nghiện ma tuý.
Nhiều lần tổ công tác đã tiếp cận nhà của Phùng Hưng Đạo nhưng đối tượng đều vắng nhà, căn nhà vắng hoe. Ban chuyên án hội ý chớp nhoáng, rồi lệnh cho Tổ công tác lặng lẽ rút quân. Một lúc sau, tổ công tác khác do điều tra viên Đồng Quang Hoà dẫn đầu theo mệnh lệnh của trưởng ban chuyên án đã mật phục tại ngôi nhà và khu vườn nơi Phùng Hưng Đạo sinh sống.
Đúng như nhận định của Ban chuyên án, khi thấy công an rút quân và yên ắng, Phùng Hưng Đạo từ trên cây cao nhảy xuống đất. Rất nhanh, các trinh sát ập vào bắt gọn. Từ gốc cây nhìn lên, các trinh sát mới phát hiện ra một tấm phản bằng gỗ được gác trên ngọn cây, nơi mà Phùng Hưng Đạo lẩn trốn bấy lâu nay.
Tại cơ quan cảnh sát điều tra Công an TX Cửa Lò, bước đầu đối tượng Phùng Hưng Đạo khai nhận ngoài vụ dùng hung khí cướp tài sản xảy ra ở phường Nghi Thuỷ, y còn gây ra 6 vụ trộm cắp tài sản khác bán lấy tiền nướng vào ma tuý.
Hiện tại cơ quan điều tra mới thu giữ được 2 ti vi, một máy tính xách tay là tang vật của vụ trộm trao trả cho người bị hại. Vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra.
Hồ Hà