Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tết Trung thu 2019, đưa trẻ đi chơi ở đâu vui nhất?

Thứ sáu, 15:36 30/08/2019 | Giải trí

GiadinhNet – Trung thu đã rất gần, năm nay ngoài các lễ hội Trung thu cho trẻ em, còn có lễ hội Trung thu dành cho các ông bà hoài cổ.

Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam

Lễ hội trung thu Hà Nội năm 2019 diễn ra từ 11 – 15/9 tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam (Hà Nội), nhằm giới thiệu những nét đẹp văn hóa của Thủ đô, giao lưu với các vùng miền trong cả nước để thúc đẩy và phát triển du lịch, giao thương...

Năm nay có sự giao lưu sản phẩm 3 miền Bắc, Trung, Nam, tái hiện không gian đậm chất các làng nghề gắn với di sản ẩm thực, sản vật ẩm thực… Du khách sẽ được xem quy trình tạo nên những sản phẩm ẩm thực tiêu biểu của 3 miền và các tiết mục nghệ thuật, trò chơi dân gian đặc sắc.

Tết Trung thu 2019, đưa trẻ đi chơi ở đâu vui nhất? - Ảnh 1.

Các sản phẩm đón Trung thu đã sẵn sàng. Ảnh minh họa.


Tràng Tiền Plaza

Từ 8 - 13/9 (các thời điểm 10-12h, 14-16h và 18-20h) có chương trình Cùng làm đèn ông sao truyền thống với nghệ nhân ưu tú. Đặc biệt các đèn ông sao làm trong ngày 8/9 sẽ được gửi tặng cho các em nhỏ trường khiếm thính Nhân Chính (Hà Nội), để Trung thu thêm vẹn tròn tình thương.

- Từ 19h ngày 13/9 có Đê?? ??ộ?? á???? ????ă????, với Lễ hội rước đèn, trình diễn múa lân ngay tại Sảnh chính, tầng 1, Tràng Tiền Plaza

Thời gian: T2-T5: 9.30 - 21.30. T6 - CN: 9.30 - 22.00.

Tết Trung thu 2019, đưa trẻ đi chơi ở đâu vui nhất? - Ảnh 2.

Đèn ông sao chuẩn bị đón Lễ hội Trăng rằm. Ảnh minh họa.

Hội chợ Kích cầu tiêu dùng Tết Trung thu

Diễn ra từ 11 - 15/9/2019 tại Triển lãm Vân Hồ. Cụ thể:

Ngày 11/9/2019 (13/8 âm lịch):

– 19h30: Khai mạc "Lễ hội Trung thu 2019"

Truyền hình trực tiếp: "Chú Cuội chơi trăng"

Ngày 12/9/2019 (tức ngày 14/8 âm lịch)

– 8h30 – 11h30: Giao lưu văn nghệ các CLB thiếu nhi

– 19h30: Chương trình nghệ thuật và Báo Nhi đồng Họa mi

Ngày 13/9/2019 (15/8 âm lịch)

– 17h00: Bày cỗ trông trăng

– 19h30: Chương trình "Ước mơ đêm rằm"- Đêm Hội Trung thu "Chắp cánh đam mê, tài năng tỏa sáng".

Biểu diễn nghệ thuật của các em thiếu nhi, nghệ sĩ.

Các đơn vị tài trợ tặng quà cho một số trường nuôi dạy trẻ em thiệt thòi

Phá cỗ.

Tết Trung thu 2019, đưa trẻ đi chơi ở đâu vui nhất? - Ảnh 3.

Rước đèn Trung thu. Ảnh minh họa.

Lễ hội Trung Thu Hàn Quốc - "Happy Chuseok" 2019

Khu vực đối diện Bưu điện Hà Nội (toà nhà VNPT) - Phố đi bộ Hồ Gươm, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Đây là điểm hẹn văn hoá dịp Trung Thu 2019 cho các gia đình, nhằm giới thiệu văn hoá Hàn Quốc, đặc biệt là truyền thống Trung thu tới người dân Việt Nam.

Mọi người sẽ được khoác bộ Hanbok rực rỡ, hoà mình vào không gian văn hóa Trung thu với các tiết mục văn hoá - nghệ thuật đặc sắc như Múa trống LED, nhảy Ganggangsullae rộn rã. Tham gia cuộc thi ảnh "Happy Chuseok", rinh quà Trung Thu chuẩn Hàn lên tới 1.599.000đ, tham gia các trò chơi hấp dẫn - nhận giải thưởng có tổng giá trị lên tới hơn 20.000.000đ.

Bên cạnh đó còn được thưởng thức sản phẩm trái cây cao cấp Hàn Quốc hoàn toàn miễn phí từ Klever Fruits - Đẳng cấp Trái cây, và rất nhiều phần quà Trung thu cho trẻ em vào tối 7/9/2019 như đèn lồng, trái cây Hàn Quốc cao cấp...

Thứ Bảy ngày 7/9/2019

-9h00 - 18:00: Mặc hanbok miễn phí, chụp ảnh tại cổng chào Hàn Quốc và tham gia cuộc thi ảnh "Happy Chuseok".

- 19:00 - 21:00 Lễ hội Trung thu với những màn biểu diễn nghệ thuật đặc sắc, trò chơi truyền thống - hiện đại cùng phần thưởng hấp dẫn lên tới hơn 20.000.000đ.

Tết Trung thu 2019, đưa trẻ đi chơi ở đâu vui nhất? - Ảnh 4.

Múa lân sư đêm Trung thu. Ảnh minh họa.

"Trung thu của cha" - CLB Văn hóa Dân gian Làng nghề Việt(252B Âu Cơ, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội)

Thời gian: 8h30 đến 18h trong 2 ngày 31/8 và 1/9/2019

Vì là thứ Bảy và chủ nhật nên là cơ hội các bố mẹ, ông bà có cơ hội tham quan không gian triển lãm trưng bày Tết trung thu xưa. Tại đây trưng bày những chiếc đèn lồng cổ hình các con vật gần gũi với cuộc sống thường ngày được phục chế bởi Nghệ nhân Tò he Đặng Văn Hậu và Nhà nghiên cứu văn hóa Trịnh Bách.

Trẻ em được thực hành làm đồ chơi dân gian bằng các nguyên liệu truyền thống và các vật liệu tái chế, trò chuyện với các Nghệ nhân về "Câu chuyện đồ chơi", tìm hiểu một mâm cỗ Trung thu truyền thống và thưởng thức các món ăn cổ truyền.

Đặc biệt "Đêm hội thưởng trăng" với các tiết mục hấp dẫn theo chủ đề: "Trung thu của Cha".

Ban tổ chức sẽ lựa chọn những đồ chơi dân gian được các gia đình tham dự sáng tạo đẹp nhất lưu giữ làm hiện vật "Đồ chơi dân gian làm từ cộng đồng", kèm các phần quà hấp dẫn.

Tết Trung thu 2019, đưa trẻ đi chơi ở đâu vui nhất? - Ảnh 5.

Hoàng thành Thăng Long

Trong 2 ngày từ 6 - 9/9/2019 tại Hoàng thành Thăng Long (Ba Đình, Hà Nội) Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long tổ chức chương trình Trống hội Trăng thu cho trẻ em. 

Thời gian từ 8h30 đến 11h30 và 14h - 17h. 

Bảo tàng Dân tộc học - Trung thu 2019: Sắc màu văn hoá Gia Lai

Thời gian: 7 - 8/9/2019.

Ngoài giới trẻ ham vui, các bố mẹ có thể đưa người cao tuổi, trẻ em tới Bảo tàng Dân tộc học đón Trung thu sắc màu văn hóa Gia Lai để người thân có cơ hội trải nghiệm văn hóa của núi rừng Tây Nguyên ngay giữa lòng Thủ đô Hà Nội.

Hà Dương

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thanh Hương: Tôi không làm bạn với chồng cũ, không đưa chuyện ly hôn để PR phim

Thanh Hương: Tôi không làm bạn với chồng cũ, không đưa chuyện ly hôn để PR phim

Giải trí - 1 giờ trước

"Chúng tôi hoàn tất thủ tục ly hôn và kể từ đó tới nay, tôi chưa gặp lại chồng cũ, thậm chí nói chuyện điện thoại cũng không" - Diễn viên Thanh Hương chia sẻ.

Phim có Tuấn Tú - Duy Hưng vừa lên sóng, khán giả khen chê thế nào?

Phim có Tuấn Tú - Duy Hưng vừa lên sóng, khán giả khen chê thế nào?

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Ngoài đời hơn Duy Hưng 5 tuổi nhưng vẫn nhập vai em trai rất ổn trong "Người một nhà", Tuấn Tú nhận được nhiều lời khen tích cực của khán giả.

NSND Thu Hà gây bão

NSND Thu Hà gây bão

Giải trí - 3 giờ trước

Phân đoạn bà Lan dạy dỗ An Nhiên với lời thoại đã tai cùng diễn xuất ấn tượng của NSND Thu Hà nhận lời khen của khán giả.

2 nam nghệ sĩ cưới vợ xinh đẹp, kém gần 30 tuổi, U60 chưa có con chung vẫn hạnh phúc, mặn nồng

2 nam nghệ sĩ cưới vợ xinh đẹp, kém gần 30 tuổi, U60 chưa có con chung vẫn hạnh phúc, mặn nồng

Giải trí - 5 giờ trước

Từng lận đận về tình duyên, nhưng hiện tại Tiết Cương và Lưu Huỳnh đều có cuộc sống hạnh phúc bên vợ trẻ.

Hình ảnh Phước Sang sau đột quỵ, đang điều trị trong bệnh viện khiến khán giả xót xa

Hình ảnh Phước Sang sau đột quỵ, đang điều trị trong bệnh viện khiến khán giả xót xa

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Phước Sang bị đột quỵ là thông tin xôn xao mạng xã hội ngày hôm qua. Hình ảnh mới nhất của anh tại bệnh viện khiến nhiều người xót xa.

Thương Tín lộ diện sau ồn ào tố người giúp đỡ ăn chặn tiền: Sống tại khách sạn, phủ nhận dựng chuyện

Thương Tín lộ diện sau ồn ào tố người giúp đỡ ăn chặn tiền: Sống tại khách sạn, phủ nhận dựng chuyện

Giải trí - 7 giờ trước

Thương Tín cũng cho biết, tới đây sẽ về quê sống để không chịu cảnh "nay đây mai đó".

Á hậu chuyển giới có gương mặt "vạn người mê": Từ bỏ hào quang về quê bán bún cá, vất vả mà yên vui

Á hậu chuyển giới có gương mặt "vạn người mê": Từ bỏ hào quang về quê bán bún cá, vất vả mà yên vui

Giải trí - 9 giờ trước

"Ở Sài Gòn lúc nào cũng thơm tho, mịn màng còn bây giờ, lúc nào cũng quanh quẩn trong bếp với rau, cá, nồi nước lèo, lúc nào người cũng đầy mùi cá, than củi, hành ngò. Bán bún cá tuy có vất vả nhưng tôi thấy rất thoải mái", á hậu Tường Vi nói.

HLV Park Hang-seo dặn dò Quang Hải trong ngày cưới Chu Thanh Huyền, ông Troussier vắng mặt sau lùm xùm "ngó lơ" Hải "con"

HLV Park Hang-seo dặn dò Quang Hải trong ngày cưới Chu Thanh Huyền, ông Troussier vắng mặt sau lùm xùm "ngó lơ" Hải "con"

Giải trí - 19 giờ trước

Mối quan hệ giữa HLV Troussier và Quang Hải gây chú ý sau khi ông Troussier nhất quyết không cho Quang Hải vào sân trận thua Indonesia.

Vợ Quang Hải mặc váy 150 triệu đồng trong đám cưới ở quê nhà

Vợ Quang Hải mặc váy 150 triệu đồng trong đám cưới ở quê nhà

Giải trí - 20 giờ trước

Chu Thanh Huyền diện thiết kế được làm từ loại ren nhập đắt đỏ cùng chiếc voan dài 2m khi sánh bước bên chú rể Quang Hải.

NSND Đức Long: 'Đến lúc không kham nổi mình, tôi sẽ vào viện dưỡng lão'

NSND Đức Long: 'Đến lúc không kham nổi mình, tôi sẽ vào viện dưỡng lão'

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - "Đến giờ tôi cũng không tính tới chuyện lập gia đình nữa. Tôi cho rằng nên nghĩ thoáng một chút, đừng quan niệm phải có gia đình mới là hạnh phúc. Còn nếu sau này không thể tự chăm sóc bản thân, tôi sẽ chọn nhà dưỡng lão", NSND Đức Long chia sẻ.

Top