Thái Bình: Thanh niên gây tai nạn bỏ trốn về nhà dùng bạt che đậy xe nhằm che giấu

| Pháp luật

GĐXH - Ngày 24/3/2025, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra nhanh chóng xác minh, làm rõ đối tượng gây tai nạn rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Theo đó, vào khoảng 18h30, ngày 23/3/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Bình nhận được tin báo, khoảng 18h15 cùng ngày tại đường ĐH20, thuộc địa phận xã Bình Nguyên, huyện Kiến Xương xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy điện và một phương tiện khác chưa xác định được đặc điểm, người điều khiển. Sau đó, đối tượng gây tai nạn đã điều khiển phương tiện bỏ chạy khỏi hiện trường, người điều khiển xe máy điện chết tại chỗ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Bình đã phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân huyện Kiến Xương, Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng CSGT Công an tỉnh tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, khẩn trương huy động lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối với Công an các xã Lê Lợi, Hồng Thái, Bình Nguyên tập trung điều tra, truy tìm đối tượng.

Thái Bình: Thanh niên gây tai nạn bỏ trốn về nhà dùng bạt che đậy xe nhằm che giấu- Ảnh 1.

Sau khi gây tai nạn Vũ Công Minh điều khiển phương tiện về nhà cất giấu, dùng bạt che đậy toàn bộ xe nhằm che giấu hành vi của mình.

Sau gần 03 giờ tiếp nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Bình đã xác minh, làm rõ đối tượng gây ra vụ tai nạn trên là Vũ Công Minh (SN 2000 nơi thường trú xã Lê Lợi, huyện Kiến Xương) điều khiển xe ô tô nhãn hiệu HYUNDAI AVANTE, BKS: 30A-762.XX.

Sau khi gây tai nạn Vũ Công Minh điều khiển phương tiện về nhà cất giấu, dùng bạt che đậy toàn bộ xe nhằm che giấu hành vi của mình.

Tại cơ quan điều tra, Minh đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của bản thân.

Hiện vụ việc đang được điều tra, xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Xem thêm video đang được quan tâm:

Tài xế xe khách cầm điện thoại vừa chơi game, vừa lái xe gây phẫn nộ

Nhật Tân
Ý kiến của bạn
Tags:
Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Pháp luật -

GĐXH - Sau khi video ghi cảnh nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, quệt chân chống xuống đường tóe lửa được đăng lên mạng xã hội, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc xác minh, xử lý. Tổng mức phạt đối với các trường hợp vi phạm và người giao xe là 27 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.