Thái Nguyên: Xử lý lái xe vi phạm nồng độ cồn và trộm cắp phương tiện vi phạm

| Pháp luật

GĐXH - Ngày 16/2, Công an tỉnh Thái Nguyên thông tin, mới đây lực lượng CSGT đã xử lý lái xe vi phạm nồng độ cồn, lén lút trộm lại phương tiện bị tạm giữ.

Theo đó, khoảng 19h48 ngày 14/02, Tổ công tác thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh Thái Nguyên đã kiểm tra và phát hiện anh Đ.A.Q (SN 1976) trú tại phường Gia Sàng, tỉnh Thái Nguyên điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 20B2-508.xx với nhiều lỗi vi phạm như: Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn (0,147mg/l); không có giấy phép lái xe; không có chứng nhận đăng ký xe.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, lập biên bản tạm giữ phương tiện, biên bản niêm phong phương tiện xe mô tô biển kiểm soát 20B2-508.xx theo quy định của pháp luật và đưa phương tiện vào khu vực tạm giữ.

Lợi dụng lúc Tổ công tác đang tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, Đ.A.Q đã vào khu vực tạm giữ phương tiện lén lút tháo dây khóa phương tiện và trộm cắp chiếc xe mô tô biển kiểm soát 20B2-508.xx, sau đó di chuyển phương tiện và để tại lề đường cách điểm chốt kiểm soát nồng độ cồn khoảng 70m.

Thái Nguyên Xử lý lái xe vi phạm nồng độ cồn và trộm cắp phương tiện vi phạm - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng làm việc với lái xe Đ.A.Q.

Quá trình đấu tranh, Đ.A.Q đã thừa nhận bản thân đã lén lút dắt chiếc xe mô tô nêu trên đi. Tổ công tác Phòng CSGT đã phối hợp với Công an phường Phan Đình Phùng tiến hành tạm giữ người điều khiển phương tiện, đồ vật, phương tiện liên quan và bàn giao cho Công an phường Phan Đình Phùng để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội "trộm cắp tài sản" theo quy định pháp luật.

Qua vụ việc trên, Phòng CSGT, Công an tỉnh Thái Nguyên khuyến cáo người tham gia giao thông tuyệt đối không điều khiển phương tiện sau khi đã sử dụng rượu, bia; nghiêm túc chấp hành hiệu lệnh dừng xe, kiểm tra của lực lượng CSGT; tuyệt đối không được cố ý lén lút lấy lại phương tiện của mình khi đã bị lực lượng chức năng tạm giữ theo quy định.

Đối với hành vi cố ý lấy lại phương tiện của mình khi đã bị lực lượng chức năng tạm giữ có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Trộm cắp tài sản" theo Điều 173 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.