Thai phụ chóng mặt tưởng ốm nghén, đi khám phát hiện bị cường giáp

| Dân số và phát triển

GĐXH - Chóng mặt, mệt mỏi kéo dài tưởng là dấu hiệu ốm nghén thông thường, một thai phụ 29 tuổi tại Hà Nội bất ngờ phát hiện bị cường giáp.

Chóng mặt, mệt mỏi kéo dài, thai phụ phát hiện cường giáp

Chị Đ.T.H. (29 tuổi, Hà Nội) đang mang thai tuần thứ 17 thì xuất hiện tình trạng chóng mặt, mệt mỏi nhiều. Ban đầu, chị cho rằng đây là biểu hiện ốm nghén nên không quá lo lắng. Tuy nhiên, khi các triệu chứng kéo dài, chị đã đến thăm khám tại Bệnh viện Đa khoa Medlatec để khám.

Kết quả khám lâm sàng ghi nhận tuyến giáp to độ IA, không có tiếng thổi, không sờ thấy khối khu trú và chưa có biểu hiện điển hình của cường giáp.

Thai phụ chóng mặt tưởng ốm nghén, đi khám phát hiện bị cường giáp - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Để xác định nguyên nhân, bác sĩ chỉ định thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu. Kết quả cho thấy chỉ số TSH giảm sâu (<0.005 mIU/L), FT4 tăng (28.0 pmol/L), phù hợp với tình trạng rối loạn chức năng tuyến giáp theo hướng cường giáp.

Tuy nhiên, xét nghiệm kháng thể TRAb trong giới hạn bình thường, siêu âm tuyến giáp không ghi nhận tăng sinh mạch hay tổn thương khu trú. Những dữ liệu này giúp loại trừ các nguyên nhân cường giáp thực thể như bệnh Basedow hay bướu nhân độc tuyến giáp.

Từ đó, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân mắc cường giáp do thai kỳ – một dạng rối loạn chức năng tuyến giáp mang tính chất tạm thời.

Cường giáp do thai kỳ: Dễ nhầm với bệnh lý nguy hiểm

Theo ThS.BS Nguyễn Thị Ly, chuyên khoa Nội tiết cho biết, cường giáp do thai kỳ là tình trạng tuyến giáp hoạt động quá mức tạm thời, thường xuất hiện trong giai đoạn đầu thai kỳ (8–16 tuần), đặc biệt ở thai phụ nghén nặng, mang đa thai hoặc thai trứng.

Phần lớn các trường hợp rối loạn chức năng tuyến giáp dạng này là lành tính, không gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thai nhi nếu được phát hiện và theo dõi đúng cách. Tình trạng này thường tự cải thiện khi thai bước sang tuần 16–20 và không cần dùng thuốc kháng giáp do nguy cơ ảnh hưởng đến thai nhi.

Tuy nhiên, các triệu chứng của cường giáp lại khá giống với bệnh Basedow – một bệnh lý tuyến giáp nguy hiểm có thể gây sảy thai, sinh non hoặc tăng nguy cơ tiền sản giật. Vì vậy, việc chẩn đoán phân biệt chính xác đóng vai trò rất quan trọng.

Mẹ bầu cần làm gì để phát hiện sớm rối loạn chức năng tuyến giáp?

Các chuyên gia khuyến cáo, phụ nữ mang thai không nên chủ quan với các dấu hiệu như mệt mỏi kéo dài, chóng mặt, tim đập nhanh hay sụt cân bất thường, bởi đây có thể là biểu hiện của rối loạn chức năng tuyến giáp.

Việc khám thai định kỳ, kết hợp xét nghiệm hormone khi cần thiết sẽ giúp phát hiện sớm các bất thường, từ đó có hướng theo dõi và xử trí phù hợp. Trong trường hợp xuất hiện triệu chứng nghi ngờ, thai phụ nên đến cơ sở y tế uy tín để được thăm khám và tư vấn kịp thời, đảm bảo an toàn cho cả mẹ và thai nhi.

Thai phụ chóng mặt tưởng ốm nghén, đi khám phát hiện bị cường giáp - Ảnh 2.Tưởng mất cơ hội làm mẹ, người phụ nữ U50 bất ngờ mang thai sau 18 năm vô sinh

GĐXH - Sau 18 năm vô sinh với 11 lần chuyển phôi thất bại và dự trữ buồng trứng gần như cạn kiệt, người phụ nữ 46 tuổi lần đầu được làm mẹ trong niềm hạnh phúc vỡ òa.

Ý kiến của bạn
Tags:
Hàng chục triệu phụ nữ đối mặt với thay đổi nội tiết tố: Cần chuẩn bị gì cho 30-40 năm sau mãn kinh?

Hàng chục triệu phụ nữ đối mặt với thay đổi nội tiết tố: Cần chuẩn bị gì cho 30-40 năm sau mãn kinh?

Dân số và phát triển -

GĐXH - Hiện nay, Việt Nam có khoảng 13 triệu phụ nữ trên 45 tuổi, chiếm 25% dân số nữ. Tuổi mãn kinh trung bình ở phụ nữ Việt từ 48 - 50 tuổi, đồng nghĩa với việc họ có thể sống thêm 30-40 năm sau mãn kinh. Đây là một vấn đề sức khỏe cộng đồng quy mô lớn, đòi hỏi sự quan tâm và chăm sóc sức khỏe phù hợp cho phụ nữ trong giai đoạn này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.