Về thông tin đã bắt được 3 nghi phạm liên quan tới vụ án, Đại tá Nguyễn Văn Dư - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đó là thông tin không được cơ quan công an tỉnh Bắc Giang cung cấp và không đúng sự thật, gây ảnh hưởng đến công tác phá án. Thực tế "công tác phá án, xác định các đối tượng nghi can và truy bắt hung thủ vẫn đang được cơ quan chức năng gấp rút tiến hành" - Ông khẳng định.
Đại tá Dư cũng thông tin thêm, trong ngày hôm qua (26/8) Công an tỉnh Bắc Giang đã có cuộc họp bàn quan trọng với tổ công tác Viện Khoa học kỹ thuật hình sự Bộ Công an nhằm phục vụ cho công tác phá án. Những mẫu máu thu thập được từ hiện trường vụ án là bằng chứng quan trọng giúp cơ quan điều tra trong công tác phá án.
Trước một số thông tin rằng chị Đinh Thị Chín có thai, Đại tá Dư cho biết: “Chúng tôi không hề nhận được thông tin từ cơ quan pháp y về việc nạn nhân đang mang thai tháng thứ ba. Việc đưa thông tin như vậy là không chính xác và gây ảnh hưởng không tốt đến dư luận”.
Tờ ANTĐ cũng trích lời một cán bộ pháp y nằm trong Ban chuyên án khẳng định thông tin này hiện chưa có cơ sở.
|
Một người thân của những nạn nhân vụ án giết người tại tiệm vàng ở Bắc Giang bị ngất xỉu tại đám tang. Ảnh: NLĐ |
Cho đến thời điểm này, dù chưa xác định được chính xác hung thủ gây ra án mạng kinh hoàng tại hiệu vàng Ngọc Bích ở dốc Sàn (xã Phương Sơn, Lục Nam, Bắc Giang) nhưng với những dấu vết để lại hiện trường, những kẻ thủ ác sẽ sớm bị đưa ra xét xử nghiêm khắc trước pháp luật.
Liên quan đến những dấu vết quan trọng mà hung thủ để lại, báo ANTĐ viết: Hiện trường với những dấu vết hãi hùng để lại đã bước đầu gợi mở cho Ban chuyên án những chi tiết trong quá trình điều tra khám phá án. Vụ án sẽ được nhanh chóng khám phá từ chính những dấu vết biết nói này.
Ba người chết trong tình trạng bị giết hại hết sức dã man. Tuy nhiên, dấu vết để lại tại hiện trường không tập trung khi những vết máu được rải khắp nhà từ căn phòng ngủ trên tầng 2 đến ngoài cửa phòng và kéo dài cho tới tận tầng 3. Ngoài những mẫu máu của chính các nạn nhân để lại, cho tới thời điểm này, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bắc Giang còn thu thập được những mẫu máu lạ. Chắc chắn đây chính là mẫu máu của hung thủ để lại sau khi bỏ trốn khỏi hiện trường.
Thêm một chi tiết, thời điểm Cơ quan CSĐT vào khám nghiệm hiện trường, các đơn vị nghiệp vụ còn phát hiện tại phòng vệ sinh của căn nhà vương vãi nhiều vết máu. Những vết máu này nhỏ giọt xuống sàn nhà hướng về phía cửa sau của ngôi nhà.
Khi kiểm chứng chi tiết có mẫu máu lạ xuất hiện tại hiện trường, anh Tấn cũng khẳng định, dù hiền lành nhưng trong tình huống giữa sự sống và cái chết đồng thời bảo vệ vợ con trước những kẻ dã tâm, sức mạnh và ý chí của con người là không thể đo đếm được.
Hơn nữa anh Ngọc còn là người đàn ông rất to khỏe. Khả năng anh Ngọc vật lộn, chống cự với các đối tượng gây án và khiến chúng bị thương là hoàn toàn có thể xảy ra. Vết máu trong phòng vệ sinh nơi nhà anh Ngọc chắc chắn là của hung thủ do bị thương để lại.
Nhận định này càng được củng cố khi bàn tay anh Ngọc trước khi chết vẫn còn trong trạng thái cầm nắm những vật dụng trong gia đình để chống trả với bọn cướp.
Hiện những dấu vân tay để lại hiện trường đã được Cơ quan CSĐT đưa đi giám định. Hệ thống camera dù đã bị các đối tượng ngắt điện không hoạt động được nhưng vẫn còn lưu giữ hình ảnh để lại trước đó.
Còn theo Báo Pháp luật TPHCM, dẫn lời đơn vị điều tra cho biết thêm, nghi can có thể là người địa phương vì rất thông thạo địa bàn, ngóc ngách của tiệm vàng. Tài sản bị mất ước tính theo ban đầu là hơn 50 cây vàng.
Theo thông tin anh Đỗ Thanh Bình - Chủ cửa hàng tạp hóa đối diện với tiệm vàng Ngọc Bích - cung cấp cho báo trên, cách ngày xảy ra vụ án mạng chừng một tuần, anh phát hiện có một số đối tượng lạ mặt, thường xuyên lượn lờ quanh khu vực gần tiệm vàng và ngồi ở quán nước vỉa hè.
VnExpress thì dẫn lời một nhân chứng cho cảnh sát biết, khoảng 3 giờ sáng hôm xảy ra án mạng họ thấy có một ô tô đỗ khá lâu trước trước cửa nhà nạn nhân.
Một điều tra viên nhận định các nghi can đã theo dõi, nắm bắt quy luật sinh hoạt của gia đình nạn nhân và tính toán rất kỹ trước khi hành động. Trước khi gây án, kẻ cướp cắt cầu dao điện nhằm tránh bị hệ thống còi báo động, camera nhận dạng. Sau khi gây án, nghi can còn trở lại hiện trường, hòa lẫn trong đám đông để nghe ngóng tình hình hòng tìm cách đối phó.
|
Bắc Giang từng có vụ cướp tiệm vàng man rợ
NLĐ - Ngày 19/8/2009, tại thị trấn Nếnh, TP Bắc Giang cũng đã xảy ra một vụ cướp ở tiệm vàng Phúc Lộc. Hung thủ đã bắt cháu bé 21 tháng tuổi, con của chủ tiệm vàng này ngay giữa ban ngày để làm con tin. Khi thấy khó thoát, tên cướp đã dùng dao cứa vào cổ khiến cháu bé tử vong và cũng tự đâm dao vào cổ tự tử. Tên cướp của, giết người đã ra tay vào buổi trưa, thời điểm tiệm vàng vắng khách và trong tiệm cũng chỉ có người vợ và đứa con nhỏ của chủ tiệm ở nhà. |
L.B.T