Thâm cung bí sử (197 - 6): Khát vọng quyền lực

| Gia đình

GiadinhNet - Tuấn điên đầu vì tình hình tài chính của công ty. Tiền của các xã chưa thanh toán được. Anh xé công ty thành nhiều tổ hợp xây dựng nhỏ để làm nhà cho dân.

Đây là một lối thoát tạm thời. Dân có tiền mới thuê Tuấn làm nhà. Tạm thời họ có thể nợ nhưng không dây dưa như các xã. Đây là phương án lấy ngắn nuôi dài. Rồi các xã cũng có tiền và công ty của Tuấn cũng sẽ đòi được nợ. Nhưng đó là sẽ, còn hiện tại thì Tuấn là chúa chổm, nợ vốn vay ngân hàng, nợ tiền lương công nhân. Người hiểu và thông cảm nhất cho Giám đốc Tuấn là cô Lý thủ quỹ. Hàng ngày mở két bạc ra là Lý hiểu rất rõ tình hình của công ty. Và một lần Ngọc về nhà, Lý đã nói hết những khó khăn mà Tuấn đang gặp phải. Đêm nằm bên chồng hỏi nhỏ: "Tình hình tài chính căng lắm phải không anh?". "Đúng là căng, nhưng không phải do kinh doanh thua lỗ mà do các xã nợ tiền nhiều quá và dài ngày quá. Đáng lẽ anh chỉ làm công trình theo đồng vốn rót về, tiền về đến đâu thì làm đến đó, không phụ thuộc vào thời gian nghiệm thu. Trong hợp đồng có ghi rõ thời gian bên B phải bàn giao công trình và thời gian bên A phải rót đủ vốn. Nhưng bên A không rót vốn đúng hạn. Để hàng trăm con người không bị mất việc làm, công ty vẫn tiếp tục thi công các công trình. Tình hình tài chính căng thẳng là do như thế. Nhưng đây là chuyện tạm thời, khi bên A rót tiền trả nợ thì tình hình tài chính lại thông thoáng thôi". Tuấn không nói hết với vợ về những khó khăn thật sự của công ty, càng không muốn nhờ vợ giúp đỡ. Đó là một đặc tính của đàn ông. Quyền lực là khát vọng lớn nhất của đàn ông. Bất cứ người đàn ông nào cũng muốn nắm quyền lực. Người đàn ông có nhiều cách để tạo quyền lực. Ông chủ các doanh nghiệp là một quyền lực, mặc dù họ không giữ một chức vụ nào trong bộ máy công quyền. Thậm chí một ông gác cổng ở trường tiểu học cũng có quyền lực nên ngoài giờ, ông ta mở một lò luyện võ và ông ta làm võ sư. Đó là cách tạo quyền lực của đàn ông. Trong gia đình người đàn ông cũng muốn có quyền lực. Anh ta cũng muốn là trụ cột của gia đình và là người kiếm cơm chính cho cả nhà. Nhưng trong gia đình, Tuấn không phải là trụ cột. Chưa bao giờ Ngọc xin tiền của chồng. Một người đàn ông quanh năm vợ không hỏi đến tiền, chưa chắc đã là may mắn. Trong gia đình, anh ta không phải là thủ lĩnh. Mối quan hệ vợ chồng là tuyệt đối bình đẳng. Tất cả mọi người đàn ông đều hoan nghênh bình đẳng giới tính, miễn là câu khẩu hiệu này không áp dụng trong nhà mình. Nhưng trong gia đình Tuấn, chuyện bình đẳng luôn luôn hiện hữu. Rồi một ngày đẹp trời, cô kế toán thông báo trong tài khoản của công ty có thêm một khoản tiền lớn. Các xã chưa trả nợ, tiền đó ở đâu ra? Tuấn biết khoản tiền đó là của vợ anh chi viện cho chồng.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Không phải học giỏi, đây mới là những dấu hiệu trẻ được nuôi dạy tốt từ cha mẹ

Không phải học giỏi, đây mới là những dấu hiệu trẻ được nuôi dạy tốt từ cha mẹ

Nuôi dạy con -

GĐXH - Nhiều người cho rằng, một đứa trẻ được nuôi dạy tốt là đứa trẻ có thành tích cao trong học tập, luôn luôn được nhiều người yêu quý. Tuy nhiên, cách nuôi dạy con tốt nhất chính là dạy con biết kiểm soát cảm xúc, biết đối nhân xử thế và hành động văn minh ngay cả khi những điều không như ý hiện hữu.

Tưởng tiền đến tay là có 'lộc', 3 trường hợp càng 'ham' càng dễ rước hoạ vào thân

Tưởng tiền đến tay là có 'lộc', 3 trường hợp càng 'ham' càng dễ rước hoạ vào thân

Thâm cung bí sử -

GĐXH - Tiền bạc là thứ khiến con người đôi khi khó từ chối. Thế nhưng có những khoản tiền được trao đến tận tay mà không phải bỏ công sức thì đó lại là điều cần cân nhắc. Những đồng tiền đến càng dễ càng phải thận trọng bởi sau đó có thể là những rắc rối đi kèm mà bạn chỉ nhận ra khi đã quá muộn.

Cha mẹ để lại tài sản cho con cái đôi khi không phải tiền bạc: 3 cách sống này đáng giá hơn cả một gia tài

Cha mẹ để lại tài sản cho con cái đôi khi không phải tiền bạc: 3 cách sống này đáng giá hơn cả một gia tài

Nuôi dạy con -

GĐXH - Một gia đình có phúc lớn không nhất thiết phải là gia đình có cuộc sống giàu sang phú quý hơn người mà nằm ở hoà khí. Cha mẹ giữ gìn đạo đức, nuôi dạy con trở thành người tử tế mới là tài sản lớn nhất có thể theo chân con đi suốt quãng đời sau này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.