Thảm họa làm đẹp khi đến nhầm chỗ (bài 17): Sau vệt bài của Gia đình và Xã hội, nhiều nạn nhân Changwon được trả lại một phần chi phí nâng mũi

| Bảo vệ người tiêu dùng

GĐXH - Tính đến nay, hầu hết các nạn nhân nâng mũi tại Viện thẩm mỹ Quốc tế Changwon đã được trả lại một phần hoặc toàn bộ chi phí của việc nâng mũi nhưng bị viêm, hư hỏng.

Ngày 20/8, ghi nhận của phóng viên Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) từ các nạn nhân đã gửi đơn phản ánh đến tòa soạn trước đó, hầu hết họ đã nhận được một phần hoặc tất cả chi phí chi cho phẫu thuật nâng mũi tại Viện thẩm mỹ Quốc tế Changwon (số 22A - 22B Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội).

Cụ thể, chị Đ.L.D (SN 1987, ở Hàm Yên, Tuyên Quang) đã được hoàn trả lại 31,5 triệu đồng (tương ứng 50% số tiền đã chi cho nâng mũi là 63 triệu đồng);

Chị Đ.T.T.M (SN 1990, ở Yên Bình, Yên Bái) chi 21 triệu đồng nâng mũi, đã được trả lại 6,3 triệu đồng;

Cận cảnh quá trình tháo sụn của chị H.T.P (SN 1993, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) sau thời gian viêm, mưng mủ, biến chứng kéo dài; trước đó, chị P được nâng mũi tại Viện Thẩm mỹ Quốc tế Changwon (số 22A-22B Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội). Video: NVCC

Chị N.T.H (SN 1991, ở Tiên Du, Bắc Ninh) đã nhận được 43 triệu đồng, tương ứng 100% số tiền đã chi cho nâng mũi tại Changwon.

Chị N.T.P.M đã nhận được hơn 9 triệu đồng sau chi 30,5 triệu nâng mũi;

Chị M.T.B (SN 1989, ở Kim Bảng, Hà Nam) nhận được 22,5 triệu đồng sau đóng 45 triệu đồng để nâng mũi tại Changwon.

Chị N.T.T.H (SN 1981, ở Thái Nguyên) nhận được 14,5 triệu đồng sau khi nâng mũi tại Changwon hết 29 triệu đồng;

Chị L.T.Y (SN 1991, ở Gia Lâm, Hà Nội) được trả lại 31,5 triệu đồng sau khi đóng 63 triệu đồng để nâng mũi tại Changwon…

Riêng trường hợp chị H.T.P (SN 1993, ở quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội), do vùng mũi viêm nặng, phù nề, được chỉ định tháo sụn, cấy mỡ trung bì để phục hồi trụ mũi nên chị P được chi trả 108 triệu đồng, bao gồm 63 triệu đồng là chi phí đóng nâng mũi ban đầu và 45 triệu đồng là chi phí điều trị phục hồi vùng mũi.

Chị N.B.H (53 tuổi, ở Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội) cũng nhận được 60 triệu đồng, bao gồm chi phí thanh lý 100% hợp đồng nâng mũi là 37 triệu và phần còn lại là chi phí điều trị vùng mũi.

Thảm họa làm đẹp khi đến nhầm chỗ (bài 17): Sau vệt bài của Gia đình và Xã hội, nhiều nạn nhân Changwon được trả lại một phần chi phí nâng mũi- Ảnh 2.

Hình ảnh phần mũi của chị N.B.H (53 tuổi, ở Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội) đỏ tấy, viêm kéo dài sau khi được nâng tại Changwon. Sau này, chị H cũng nhận được 60 triệu đồng, bao gồm chi phí thanh lý 100% hợp đồng nâng mũi là 37 triệu đồng và phần còn lại là chi phí điều trị vùng mũi.

Ngoài ra, trường hợp chị T.T.H (SN 1975, ở Hưng Hà, Thái Bình), ngày 19/8, thông tin với phóng viên, chị H cho biết, tổng chi phí nâng mũi của chị H tại Changwon là 103 triệu đồng. Do thời điểm thực hiện nâng mũi, chị H mới đóng trước 10 triệu đồng, phần còn lại buộc là 93 triệu đồng chị H được ghi giấy nợ và cầm cố sổ tiết kiệm, đến nay, không thấy ai liên hệ để đòi nợ.

Cùng tình cảnh buộc phải viết giấy nợ khi phẫu thuật tại Changwon, chị T.T.M (SN 1963, ở quận Lê Chân, TP Hải Phòng) cho biết, tổng chi phí buộc phải đóng cho phẫu thuật tại Changwon là 112 triệu đồng, chị M đã đóng trước 10 triệu đồng, phần còn lại là 91 triệu đồng, chị M được viết giấy nợ nhưng cho đến nay, chị M thông tin rằng, tạm thời chưa thấy phát sinh cuộc gọi liên hệ đòi nợ.

Như vậy, tính đến nay, trong số gần 20 trường hợp phản ánh đến tòa soạn Gia đình và Xã hội để phản ánh về việc vùng mũi hư hỏng, viêm, phù nề… sau nâng mũi tại cơ sở làm đẹp Changwon (số 22A - 22B Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội), hầu hết các nạn nhân đã nhận được một phần hoặc toàn bộ chi phí nâng mũi.

Tòa nhà tại số 22A - 22B Đại Cồ Việt (quận Hai Bà Trưng) có 2 cơ sở hoạt động, bao gồm: Phòng khám chuyên khoa Thẩm mỹ trực thuộc Công ty TNHH CHU.GROUP (hoạt động tại tầng 5 của tòa nhà) và Hộ kinh doanh thẩm mỹ quốc tế Changwon (hoạt động tầng 1,2,3,4 của tòa nhà).

Từ thông tin khách hàng của Changwon phản ánh, những người nâng mũi tại đây đều được tư vấn tại tầng 2, 3 của tòa nhà và sau đó, được thực hiện nâng mũi ở những tầng trên của tòa nhà.

Thảm họa làm đẹp khi đến nhầm chỗ (bài 17): Sau vệt bài của Gia đình và Xã hội, nhiều nạn nhân Changwon được trả lại một phần chi phí nâng mũi- Ảnh 3.

Sau loạt bài ghi nhận, phản ánh của Chuyên trang Gia đình và Xã hội, Sở Y tế đã ban hành Quyết định số 2036/QĐ-SYT thu hồi Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với Phòng khám chuyên khoa Thẩm mỹ trực thuộc Công ty TNHH Chu.Group, vào ngày 27/6/2024. Hộ kinh doanh cơ sở thẩm mỹ Quốc tế Changwon cũng buộc đình chỉ hoạt động 18 tháng.

Theo đó, những khách hàng của Changwon phản ánh đến Tòa soạn ngoài việc vùng mũi bị sưng, viêm, phù nề, buộc phải tháo sụn để điều trị phục hồi vùng mũi… Các nạn nhân còn bức xúc với "kịch bản" nâng tiền trên bàn phẫu thuật diễn ra tại Changwon.

Đáng chú ý, những nạn nhân trên được Changwon nâng mũi khi cơ sở làm đẹp này không/chưa được Sở Y tế Hà Nội cấp phép thực hiện danh mục nâng mũi bằng chất liệu độn nhân tạo (danh mục số 430 theo Thông tư 43/2013/TT-BYT của Bộ Y tế).

Do đó, sau loạt bài ghi nhận, phản ánh của Chuyên trang Gia đình và Xã hội, Sở Y tế đã ban hành Quyết định số 2036/QĐ-SYT thu hồi Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với Phòng khám chuyên khoa Thẩm mỹ trực thuộc Công ty TNHH Chu.Group, vào ngày 27/6/2024.

Hộ kinh doanh cơ sở thẩm mỹ Quốc tế Changwon cũng buộc đình chỉ hoạt động 18 tháng.

Cùng thời điểm này, Sở Y tế Hà Nội có công văn số 2359/SYT-QLHNYTDN gửi UBND các quận, huyện, thị xã yêu cầu phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn tăng cường quản lý chặt chẽ các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập, đặc biệt là các cơ sở hoạt động không phép; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về hành nghề y, dược.

Đồng thời, tăng cường thanh tra, kiểm tra, tập trung vào các cơ sở thẩm mỹ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Trước đó, vào tháng 5/2024, phản ánh đến tòa soạn, chị H.T.N (30 tuổi, ở Bắc Giang) cho biết, chị đã phải tháo sụn gấp vì vùng mũi viêm, mưng mủ kéo dài sau nâng mũi tại cơ sở mang tên Changwon, Thanh Xuân), với tổng chi phí 40 triệu đồng.

Chị N cho biết, sau khi tháo sụn mũi, chị đến cơ sở Changwon để phản ánh, yêu cầu đền bù, chị N đã được chi trả lại 30% tổng chi phí đã đóng trước đó. Bởi vậy, thông qua chuyên trang GĐ&XH, chị H.T.N mong mỏi các chị em hãy thực sự tỉnh táo khi "chọn mặt gửi vàng" trong các hoạt động làm đẹp bằng phương pháp can thiệp vào cơ thể. Đến nay, chị N đã nhận được chi phí thanh lý hợp đồng nâng mũi là 12 triệu đồng từ Changwon.

Trong thời gian thực chuyên đề này, Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) mong sẽ tiếp tục nhận được thêm nhiều đơn thư từ bạn đọc về tình trạng làm đẹp nhầm chỗ, tiền mất tật mang, để góp phần vào việc loại bỏ những cơ sở thẩm mỹ kém chất lượng, đặt lợi nhuận lên trên nhu cầu làm đẹp chính đáng của khách hàng.

Mọi liên lạc xin liên hệ đường dây nóng: 0931.965.967; hoặc email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Nhóm Phóng viên
Ý kiến của bạn
Tags:
Khai mạc không gian trưng bày sản vật Hà Nội, khách du lịch trải nghiệm phong vị Rằm tháng Tám đậm chất Hà thành

Khai mạc không gian trưng bày sản vật Hà Nội, khách du lịch trải nghiệm phong vị Rằm tháng Tám đậm chất Hà thành

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Ngày 14/8, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cùng UBND phường Hoàn Kiếm và một số đơn vị liên quan đã khai mạc chương trình "Sức sống hàng Việt" số 11 với chủ đề "Rằm rộ phố cổ – Hà Nội trong tôi".

Mua phải kim cương, đá quý được xác định có nguồn gốc nhập lậu khách hàng phải làm sao?

Mua phải kim cương, đá quý được xác định có nguồn gốc nhập lậu khách hàng phải làm sao?

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Sau vụ buôn lậu hơn 3.400 viên kim cương và vụ 170.876 viên đá màu, đá quý được 'phù phép', nhiều khách hàng đã mua các sản phẩm có sử dụng kim cương hoặc đá quý sau này được xác định có nguồn gốc nhập lậu vô cùng lo lắng về quyền lợi của mình.

Nhức nhối, kim cương bị buôn lậu, đá màu, đá quý được phù phép như thế nào để đi vào thị trường?

Nhức nhối, kim cương bị buôn lậu, đá màu, đá quý được phù phép như thế nào để đi vào thị trường?

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Qua vụ buôn lậu hơn 3.400 viên kim cương và vụ việc 170.876 viên đá màu, đá quý được phù phép, rõ ràng hàng nhập lậu có thể đi vào một hệ thống bán lẻ chính thức thì vấn đề không còn dừng ở “hàng hóa đã qua biên giới bằng cách nào”, mà câu hỏi lớn hơn được đặt ra: “hàng hóa đã được hợp thức hóa như thế nào để có thể đi vào thị trường?” TS. Luật sư Đặng Văn Cường Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp (Hà Nội) bày tỏ quan điểm.

Hà Nội thí điểm mô hình tiêu dùng số, xây dựng 'Gian hàng số Thủ đô' bảo vệ người tiêu dùng

Hà Nội thí điểm mô hình tiêu dùng số, xây dựng 'Gian hàng số Thủ đô' bảo vệ người tiêu dùng

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Đề án thí điểm mô hình tiêu dùng số và bảo trợ thương mại điện tử (TMĐT), hướng tới xây dựng môi trường mua sắm trực tuyến minh bạch, an toàn, có truy xuất nguồn gốc và tăng cường bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Hà Nội kiểm tra diện rộng chất lượng xăng sinh học E10, xử lý nghiêm vi phạm

Hà Nội kiểm tra diện rộng chất lượng xăng sinh học E10, xử lý nghiêm vi phạm

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát chất lượng xăng sinh học E10 trên toàn địa bàn trong năm 2026. Hoạt động này nhằm kiểm soát chặt chất lượng nhiên liệu, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường trong kinh doanh xăng dầu.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội yêu cầu kiểm tra ngay nguồn gốc hoa quả nhập khẩu tại chợ Long Biên

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội yêu cầu kiểm tra ngay nguồn gốc hoa quả nhập khẩu tại chợ Long Biên

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Ngày 15/7, trong phiên chất vấn tại kỳ họp HĐND TP Hà Nội, vấn đề kiểm soát nguồn gốc hàng hóa, đặc biệt là hoa quả nhập khẩu tại các chợ dân sinh, tiếp tục được các đại biểu đặt ra khi nhiều mặt hàng vẫn chưa chứng minh được xuất xứ rõ ràng.

Hà Nội lập kịch bản ứng phó khủng hoảng xăng dầu, sẵn sàng bán theo hạn mức nếu nguồn cung giảm mạnh

Hà Nội lập kịch bản ứng phó khủng hoảng xăng dầu, sẵn sàng bán theo hạn mức nếu nguồn cung giảm mạnh

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt Phương án bảo đảm nguồn cung xăng dầu trên địa bàn, trong đó lần đầu xây dựng các kịch bản ứng phó với tình huống nguồn cung bị gián đoạn nghiêm trọng. Đáng chú ý, nếu tổng nguồn cung giảm trên 30% so với nhu cầu, thành phố sẽ kích hoạt cơ chế điều hành tập trung và có thể áp dụng phương thức bán xăng dầu theo hạn mức nhằm ngăn chặn đầu cơ, tích trữ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.