Thăm ngôi nhà thứ hai của những bệnh nhân nhiễm HIV

| Xã hội

Căn bệnh HIV được phát hiện từ những năm 80 của thế kỷ XX, không lâu sau nó trở thành căn bệnh thế kỷ. Người mang trong mình căn bệnh HIV thường sống khép mình và ít khi nhận được sự quan tâm đúng đắn của cộng đồng, xã hội.

Chúng tôi đã tìm đến chùa Pháp Bảo (địa chỉ 122/1A Lê Văn Thọ, quận Gò Vấp), nơi đây từ lâu đã có một phòng tư vấn khám bệnh miễn phí cho những người nhiễm HIV do đại đức Thích Đồng Nguyện cùng những cộng sự đứng ra chuyên trách. Sau khi được đào tạo qua các khóa phòng chống HIV dài hạn, đại đức Thích Đồng Nguyện trở về chùa và dùng hết tâm huyết của mình để giúp đỡ những người có “H”.

Sau một thời gian hoạt động, nhờ cái tâm của nhà sư cùng các cộng sự và phương pháp tư vấn, trỗ trợ thuốc, thực phẩm chức năng miễn phí, rất nhiều bệnh nhân đã cải thiện được sức khỏe sau một thời gian điều trị.
 
Hai bệnh nhân nhiễm HIV đang điều trị và cộng tác với chùa đã cho chúng tôi biết hoàn cảnh ngặt nghèo, cả về tinh thần lẫn vật chất của mình khi mắc bệnh. Họ cũng chia sẻ những lời chân tình với các bạn đồng cảnh ngộ.
 
Qua phóng sự này, rất mong tất cả mọi người cẩn trọng hơn về căn bệnh HIV cũng như đồng lòng với các tổ chức phòng chống HIV/AIDS giúp đỡ những người mắc bệnh. Đó là cách giúp họ xóa bỏ sự mặc cảm, tự tin hòa nhập với cuộc sống, lạc quan và có thêm nghị lực để đấu tranh với căn bệnh này.
 
 
Theo TGVH
nguyentuan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.