Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tham ô tài sản, nguyên Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương lĩnh án

Thứ năm, 17:19 07/03/2024 | Pháp luật

GĐXH - Trong khi thực hiện các gói thầu, Nhung đề xuất và được Mai Xuân Anh đồng ý nâng giá mua bánh chưng, giò...

Như Gia đình & Xã hội đã đưa tin, vào ngày 13/7/2023, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hải Dương ra Quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với ông Mai Xuân Anh- Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Hải Dương và bà Phạm Thị Nhung- Trưởng Ban Chính sách pháp luật và quan hệ lao động- LĐLĐ tỉnh Hải Dương, để điều tra về tội "Tham ô tài sản" theo quy định tại khoản 2 (Điều 353, Bộ luật Hình sự năm 2015).

Liên quan đến sự việc trên, Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương vừa mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Mai Xuân Anh cùng 2 đồng phạm là Phạm Thị Nhung và Phạm Dũng (SN 1975, trú tại phường Hải Tân, TP Hải Dương) về tội "Tham ô tài sản".

Nguyên Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương cùng thuộc cấp tham ô về vấn đề gì? - Ảnh 1.

Nguyên Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương Mai Xuân Anh bị phạt 5 năm tù về tội "Tham ô tài sản". Ảnh: Đ.Tùy

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương, Phạm Thị Nhung với cương vị là Trưởng Ban chính sách pháp luật và quan hệ lao động- LĐLĐ tỉnh Hải Dương được Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hải Dương khi đó là Mai Xuân Anh giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện các kế hoạch của LĐLĐ tỉnh về tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên và người lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19; tặng quà cho công nhân, lao động trong các khu cách ly tập trung do dịch CVID-19 nhân dịp Tết Nguyên đán 2021.

Cụ thể, 3.850 công nhân, người lao động được tặng mức 255 nghìn đồng/suất và 80 nghìn đồng/suất cho 100 công nhân, lao động; tặng quà cho 4.500 đoàn viên, người lao động ngoại tỉnh nghỉ việc, ở trọ trong khu vực cách ly phong tỏa dịch COVID-19 (tại huyện Cẩm Giàng) với 22,5 tấn gạo. Tổng dự toán hơn 989,7 triệu đồng, được trích từ nguồn kinh phí xã hội hóa và ngân sách của LĐLĐ tỉnh Hải Dương.

Sau khi đã tiến hành khảo sát, Nhung làm tờ trình thực hiện các gói thầu mua bánh chưng, giò, bánh kẹo, gạo và trực tiếp liên hệ mua bánh chưng, giò. Tiếp đó, Nhung giao cho Phạm Dũng, khi đó là Phó Trưởng Ban chính sách pháp luật và quan hệ lao động- LĐLĐ tỉnh Hải Dương, liên hệ mua bánh kẹo, gạo.

Trong khi thực hiện các gói thầu, Nhung đề xuất và được Mai Xuân Anh đồng ý nâng giá mua bánh chưng, giò trong các hợp đồng, chứng từ cao hơn thực tế, thỏa thuận chiết khấu trong việc mua gạo, bánh kẹo nhưng không ghi trong hợp đồng để rút tiền của LĐLĐ tỉnh Hải Dương. Qua đó, các bị cáo đã chiếm đoạt số tiền hơn 220,7 triệu đồng...

Trong quá trình điều tra, các bị can đã thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình và tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền chiếm đoạt của LĐLĐ tỉnh Hải Dương. Bị cáo Mai Xuân Anh với vai trò Chủ tịch LĐLĐ tỉnh và là chủ tài khoản giữ vai trò chính; bị cáo Phạm Thị Nhung là người thực hành tích cực và bị cáo Phạm Dũng là người giúp sức.

Căn cứ vào tính chất, mức độ, hành vi vi phạm của các bị cáo, kết thúc phiên tòa sơ thẩm, Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo Mai Xuân Anh 5 năm 6 tháng tù, Phạm Thị Nhung 4 năm tù, Phạm Dũng 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội tham ô tài sản.

Ông Mai Xuân Anh (SN 1969), nguyên quán tại xã Long Hưng, huyện Văn Giang (Hưng Yên). Năm 1997, ông là nhân viên thử việc, tập sự tại Văn phòng LĐLĐ tỉnh Hải Dương. Sau đó, ông trải qua các chức vụ: Phó Chánh văn phòng, Phó trưởng Ban tổ chức, Trưởng Ban tổ chức LĐLĐ tỉnh Hải Dương. Năm 2013, ông giữ chức Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hải Dương và giữ chức vụ Chủ tịch đơn vị này vào tháng 2/2017...

Đến ngày 15/4/2022, ông Mai Xuân Anh được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương điều động đến công tác tại Ban Dân vận Tỉnh ủy và bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy thời hạn 5 năm.

Xem thêm video đang được quan tâm:

Clip người dân thành phố Hải Dương đầu trần điều khiển xe máy, vượt đèn đỏ du xuân

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 2 giờ trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Hiện câu hỏi "Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản chung, khi nào là tài sản riêng?" được rất nhiều người dân quan tâm.

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Pháp luật - 6 giờ trước

Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương tạm giữ giấy phép lái xe ô tô của 4 tài xế vi phạm và tạm giữ xe ô tô nhãn hiệu Mercedes loại Maybach S400 không gắn biển số.

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Một ngày cuối tháng 1/2024, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) nhận được tin báo về vụ mất trộm xe máy tại phường Thượng Đình. Khi tiến hành điều tra, phải mất rất nhiều công sức các anh mới tìm ra đối tượng. Tuy nhiên, vào thời điểm đầu tiên, chính các điều tra viên cũng không ngờ rằng, tên trộm xe máy ấy đang che giấu một hành vi tội ác ghê rợn.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Top