Thẩm phán bị tố cáo làm giả hồ sơ

| Pháp luật

Đương sự nói bị chấn thương sọ não, phải nằm bệnh viện điều trị nhưng tòa vẫn cho hòa giải khống rồi ra quyết định công nhận ly hôn.

Vụ ly hôn này do Thẩm phán Bùi Văn Bình, Chánh án TAND thị xã Đồng Xoài (Bình Phước), thụ lý giải quyết. Người tố cáo là ông Nguyễn Văn Thân, ngụ phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài.

Ra viện mới biết mình ly hôn?

Theo trình bày của ông Thân, ngày 19/2/2007 (mùng 3 tết Nguyên đán), trên đường đi thăm bà con về đến xã Bù Nho (Phước Long), ông bị té xe đến bất tỉnh. Sau đó ông được đưa đi cấp cứu tại BV Chợ Rẫy (TP.HCM) với chẩn đoán “máu tụ ngoài màng cứng trán trái và ngoài màng cứng hố sau chẩm phải”.

Ba ngày sau, ông được chuyển sang điều trị tiếp tục tại BV Điều dưỡng - Phục hồi chức năng - điều trị bệnh nghề nghiệp TP.HCM (gọi tắt là BV Điều dưỡng TP.HCM). Đến ngày 19/3/2007, ông được xuất viện về nhà. Với di chứng chấn thương sọ não, sau đó ông còn phải điều trị nhiều tháng ở BV Y học dân tộc TP.HCM.

“Cho đến một ngày, tôi chẳng nhớ lúc nào, tự nhiên vợ tôi chìa ra cái quyết định cho ly hôn của tòa án. Té ra trong lúc tôi nằm bệnh viện, tòa đã âm thầm cho tôi ly hôn từ lúc nào” - ông Thân kể.
 
 
Theo quyết định công nhận thuận tình ly hôn của tòa do Thẩm phán Bình ký, căn cứ vào biên bản ghi nhận sự tự nguyện ly hôn và hòa giải thành ngày 26/2/2007, tòa công nhận cho ông Thân và vợ được ly hôn. Quyết định này ký ngày 6/3/2007, có hiệu lực ngay sau khi ban hành và không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm.

Ông Thân tố cáo rằng ngày mà Thẩm phán Bình lập biên bản ghi nhận sự tự nguyện ly hôn và hòa giải thành cũng là ngày ông còn đang phải nằm điều trị ở BV Điều dưỡng TP.HCM. Ở đây đã có sự mờ ám giữa thẩm phán với vợ ông để hợp thức hóa thủ tục nhằm ra quyết định ly hôn.

Cần làm rõ sự thật

Trao đổi với chúng tôi, BS Nguyễn Thị Đức Hạnh, Giám đốc BV Điều dưỡng TP.HCM, xác nhận ông Thân vào viện từ ngày 22/2 (do BV Chợ Rẫy chuyển đến) và ra viện vào ngày 19/3/2007. Sau khi kiểm tra hồ sơ lưu, BS Hạnh khẳng định trong suốt thời gian này ông Thân không hề rời bệnh viện, nhất là ngày 26/2/2007 (ngày tòa tổ chức hòa giải).

Trong khi đó, trong văn bản trả lời ông Thân mới đây, TAND tỉnh Bình Phước cho rằng việc ông tố cáo là hoàn toàn sai. Tòa này dẫn chứng rằng khi làm việc với tòa, xem các văn bản tố tụng, trong đó có biên bản hòa giải, ông Thân xác nhận những chữ ký trong đó là của mình. “Do đó trong vụ án này không có căn cứ thể hiện người tiến hành tố tụng của TAND thị xã Đồng Xoài có hành vi cố ý làm sai lệch hồ sơ vụ án hoặc cố ý làm trái pháp luật” - văn bản kết luận.

Thẩm phán Bùi Văn Bình cũng cho biết mình không làm sai. “Buổi hòa giải hôm đó có mặt ông Thân. Tôi chỉ biết tin ông Thân bị tai nạn khi vợ ông đến nhận quyết định ly hôn và nói lại với tôi”.

Về những chữ ký trong các văn bản tố tụng và biên bản hòa giải, ông Thân xác nhận đúng là của mình nhưng chính ông cũng không hiểu vì sao lại có chúng. Bởi thời điểm đó, với chấn thương đe dọa tới tính mạng, ông đang phải nằm ở bệnh viện trong tình trạng sống dở chết dở, không tỉnh táo.

Một vụ việc rất kỳ lạ cần phải được làm rõ là có hay không chuyện thẩm phán làm giả biên bản hòa giải thành hay đương sự tố cáo bậy. Được biết ông Thân đã khiếu nại lên Cơ quan Điều tra của VKSND Tối cao. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc khi có diễn biến mới.
 
Tòa kiểm tra nhân thân đương sự ra sao?
 
Theo phó chánh án TAND một tỉnh, thông thường với án ly hôn, khó có thể xảy ra sai sót công tác xác minh nhân thân của bị đơn. Trước hết, căn cứ vào địa chỉ cư trú của bị đơn trong giấy đăng ký kết hôn do nguyên đơn cung cấp, tòa sẽ mời bị đơn đến làm việc. Khi làm việc, tòa sẽ kiểm tra giấy CMND của bị đơn, xem ảnh, nhìn mặt để nhận biết đương sự. Nếu thấy chữ ký của đương sự khác với chữ ký trong giấy đăng ký kết hôn, tòa sẽ yêu cầu đương sự ký lại để so sánh, đối chiếu. Nếu còn nghi ngờ, tòa sẽ cho giám định. Ngoài ra, trong quá trình lấy lời khai, hòa giải, bằng sự mẫn cảm nghề nghiệp, thẩm phán thường sẽ phát hiện ra nếu đương sự đó là giả.
 
Trường hợp đương sự làm giả luôn cả giấy tờ thì đúng là tòa bó tay. Sau này nếu phát hiện ra thì sẽ hủy bản án, quyết định ly hôn theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm.
 
Theo PLTPHCM
kimvan
Ý kiến của bạn
Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Pháp luật -

GĐXH - Từ vụ việc tài xế ô tô 7 chỗ bị phản ánh cản đường xe cứu thương trên Quốc lộ 4C, tỉnh Tuyên Quang, dư luận đặt câu hỏi về chế tài đối với hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên. Theo luật sư Đặng Văn Cường, nếu đủ căn cứ xác định mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và hậu quả xảy ra, người điều khiển phương tiện có thể bị xử lý hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Pháp luật -

GĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia điều hành hai hệ thống Fi88 và KingGroup. Đáng chú ý, toàn bộ thành viên trong tổ chức đều có trình độ học vấn cao về công nghệ thông tin, lập trình các hệ thống, website.

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc và Tổng biên tập NXB Hội nhà văn liên quan vụ cuốn sách 'Chuyện với Thanh'

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc và Tổng biên tập NXB Hội nhà văn liên quan vụ cuốn sách 'Chuyện với Thanh'

Pháp luật -

GĐXH - Mở rộng điều tra vụ án hình sự liên quan đến đối tượng Nguyễn Thành Nam, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam 3 lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của Nhà xuất bản (NXB) Hội nhà văn để điều tra về tội chống Nhà nước.

Vụ gian lận thi ở Tuyên Quang: Khởi tố thêm Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, nâng số bị can lên 26

Vụ gian lận thi ở Tuyên Quang: Khởi tố thêm Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, nâng số bị can lên 26

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Chiều 15/7, cơ quan điều tra đã khởi tố thêm 7 bị can, trong đó có Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, nâng tổng số bị can trong vụ án lên 26 người.

Hà Nội: Kịp thời ngăn chặn vụ 'bắt cóc online', giải cứu nam thanh niên trước bẫy tống tiền 300 triệu

Hà Nội: Kịp thời ngăn chặn vụ 'bắt cóc online', giải cứu nam thanh niên trước bẫy tống tiền 300 triệu

Pháp luật -

GĐXH - Chỉ trong vòng chưa đầy 12 tiếng đồng hồ kể từ khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an phường Tây Hồ (Hà Nội) đã khẩn trương truy vết, giải cứu thành công một nam thanh niên bị các đối tượng lừa đảo khống chế tinh thần, ép tự "bắt cóc" chính mình nhằm tống tiền gia đình.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.