Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Thần dược” từ nhau thai bà đẻ”: Cực kỳ nguy hiểm

Thứ năm, 11:01 21/07/2011 | Xã hội

GiadinhNet - Ngoài các bệnh truyền nhiễm thì còn nguy cơ rất nhiều bệnh khác như gây đột biến, ung thư.

 
Sau khi Báo GĐ&XH Cuối tuần đăng tải loạt bài: “Thực hư thần dược từ nhau thai bà đẻ”, nhiều độc giả đã điện thoại đến tòa soạn mong được cung cấp thêm thông tin về nguy cơ lây truyền bệnh qua việc sử dụng nhau thai khô không rõ nguồn gốc xuất xứ. PV GĐ&XH Cuối tuần đã có cuộc trao đổi với ông Trần Quốc Tuấn - Giám đốc Bệnh viện 09, nơi chuyên điều trị và chăm sóc bệnh nhân HIV/AIDS có hoàn cảnh đặc biệt ở Hà Nội, về nguy cơ lây nhiễm từ loại “thần dược” này.
 

Ông Trần Quốc Tuấn - Giám đốc Bệnh viện 09. Ảnh: LX


Nói là cái gì cũng được!

Cảm quan bề ngoài, ông nhận định thế nào về những bánh nhau khô được bày bán công khai?

- Về nguyên tắc, khi đưa bất kỳ sản phẩm nào ra thị trường thì đều phải có thông tin đầy đủ về sản phẩm, phải có cấp phép, kiểm nghiệm. Nhưng bánh nhau này không nhãn mác, không có bất kỳ thông tin nào về sản phẩm mà chỉ đưa ra một gói nilon trong đó có một cục như thế này thì người bán hàng bảo là cái gì thì biết là thế. Sản phẩm như thế này thì ai nói là cái gì cũng được.

Nếu bánh nhau này thực sự được chế biến từ nhau thai bà đẻ thì có nghĩa đó là vị thuốc có thể tin tưởng?

- Không! Điều đó rất nguy hiểm. Ngay cả khi đó là bánh nhau bà đẻ thật đi chăng nữa thì chúng ta cũng phải nắm được công nghệ sản xuất nó như thế nào, có được khử trùng trong nhiệt độ đảm bảo không hay chỉ phơi khô hay sấy qua loa. Mà nhau thai chỉ phơi khô hoặc sấy qua loa thì khó mà diệt được vi khuẩn, virus...

Như vậy virus HIV và các virus bệnh lây truyền khác vẫn còn trong bánh nhau và hoàn toàn có khả năng truyền bệnh cho người sử dụng?

- Nếu có thông tin về nhiệt độ sấy khô trên bao bì thì mới có thể khẳng định là virus, vi khuẩn có bị tiêu diệt hay không? Còn nếu như chỉ lấy nhau thai ra thái rồi phơi bình thường hoặc sấy ở nhiệt độ không đảm bảo thì nguy cơ lây truyền bệnh là hoàn toàn có thể xảy ra. Như virus HIV ở trong dịch lỏng chỉ bị bất hoạt trong nhiệt độ 560C, còn trong môi trường khô thì virus có thể tồn tại tới một tuần. Việc sử dụng nhau thai không rõ nguồn gốc, xuất xứ, phương pháp chế biến... hoàn toàn có khả năng bị lây truyền virus HIV, viêm gan B và các bệnh truyền nhiễm khác.

Nguy cơ nhiễm vi khuẩn, nấm...
 
“Ngành Quản lý thị trường phải vào cuộc kiểm tra ngay tình trạng bày bán tràn lan bánh nhau không rõ xuất xứ trên địa bàn. Nếu không kiểm tra, không làm tốt chức năng này, người dân sẽ phải tiếp nhận những sản phẩm không được kiểm chứng gây nguy hại đến sức khỏe, an toàn tính mạng”.
 
(Thạc sĩ Trần Quốc Tuấn,
Giám đốc Bệnh viên 09 Hà Nội)
Ngoài HIV và viêm gan B, việc sử dụng bánh nhau không rõ nguồn gốc, chất lượng còn tiềm ẩn nguy cơ gây bệnh nào nữa không, thưa ông?

- Ngoài các bệnh truyền nhiễm thì còn nguy cơ rất nhiều bệnh khác như gây đột biến, ung thư. Trong bánh nhau của sản phụ bệnh có rất nhiều hoạt chất, thành phần có thể gây nguy hại cho sức khỏe người sử dụng. Các bệnh liên quan đến đường tiêu hóa, nhiễm vi trùng, vi khuẩn, virus, ký sinh trùng... có thể ở tất cả các sản phẩm chế biến không đảm bảo. Hoặc khi chế biến nhau thai đó, liệu họ có cho hóa chất vào không và hóa chất đó có gây hại không, có được phép sử dụng không, nếu có gây hại thì gây hại như thế nào v.v...

Nói chung, khả năng lây nhiễm các bệnh truyền nhiễm có thể xảy ra như nhiễm virus HIV, virus viêm gan B, nhiễm các vi khuẩn, nấm... Vì thế, phải biết được quy trình sản xuất, cấp phép, kiểm nghiệm như thế nào thì mới được dùng.

Nếu dùng để uống độc vị bằng cách hòa trực tiếp với nước thì nguy cơ nhiễm bệnh rất cao. Nhưng nếu được chế chung và sắc theo thuốc Bắc trong nhiệt độ cao nhiều giờ thì mọi tác nhân gây bệnh sẽ bị loại bỏ?

- Nếu sử dụng bánh nhau bằng cách sắc thuốc trong thang thuốc Bắc thì có thể diệt được một số vi khuẩn, virus nhưng nếu có những thành phần hóa chất người ta cho vào khi chế biến nhau thai thì những thành phần hóa chất đó không thể khử được. Thậm chí khi tương tác với nhiệt, chúng có thể chuyển hóa thành chất khác nguy hiểm hơn nhiều.

Không thể tiêu diệt được vi khuẩn trong kén

Trong trường hợp nhau thai của sản phụ bị nhiễm HIV thì ở điều kiện  nào virus HIV trong nhau thai đó mới bị tiêu diệt hết, thưa ông?

- Thời gian để bất hoạt được virus HIV trong nhiệt độ 1000C thì phải mất vài tiếng đồng hồ. Nhưng để chế biến được nhau thai đó thành sản phẩm cho người khác sử dụng thì phải hàng trăm độ C và trong thời gian dài hơn nhiều. Virus gây viêm gan B cũng vậy, chỉ bị bất hoạt trong nhiệt độ cao, thời gian dài.

Có loại vi khuẩn, virus nào không thể bị bất hoạt mà luôn tồn tại trong bánh nhau không, thưa ông?

- Có chứ. Một khi đã tồn tại trong kén thì để tiêu diệt được không hề dễ. Có những loại ký sinh trùng nằm trong kén thì kể cả sử dụng hóa chất, cho vào nhiệt độ cao cũng không xâm nhập được vào trong kén. Sau đó, ký sinh trùng này mới chui ra và xâm nhập vào cơ thể mới.

- Xin cảm ơn ông
 
Lương y Nguyễn Khắc Bảo: “Khả năng bánh nhau giả là rất cao”

Trao đổi với PV Báo GĐ&XH Cuối tuần, lương y Nguyễn Khắc Bảo (TP Bắc Ninh) cho hay, trước đây ông thường đến các trạm xá xin nhau thai của các sản phụ trông khỏe mạnh rồi về chế biến kỹ càng, sau đó mới ngâm cùng mật ong thành vị thuốc bổ. Hoặc chế biến trực tiếp qua xào, nấu để bổ dưỡng cho những người huyết yếu, suy kiệt. Nhưng những năm gần đây, do chế độ dinh dưỡng tốt hơn, có nhiều vị thuốc thay thế nên ông không sử dụng nhau thai tươi làm thuốc nữa. Riêng bánh nhau khô có tên “tử hà sa” của Trung Quốc thì ông không dùng để kê đơn cho bệnh nhân do sản phẩm không rõ xuất xứ, nguồn gốc. “Bánh nhau là thứ rất nhạy cảm vì ở đó lượng prôtít rất nhiều nên trong môi trường đó vi khuẩn, vi trùng, virus sống ở đó nhiều. Các virus HIV, viêm gan B, các vi trùng gây bệnh, các tác nhân gây bệnh giang mai... đều trú ngụ ở đó nên khả năng truyền bệnh rất cao. Một khi nhau thai đã nhiễm khuẩn thì việc sử dụng nhau thai đó sẽ gây tác hại, không những không giúp bổ dưỡng mà còn khiến người ta nhiễm bệnh. Khi đi lấy thuốc trên phố Lãn Ông, tôi cũng thấy họ bán nhiều “tử hà sa” của Trung Quốc nhưng lại không có nhãn mác gì cả, sản phẩm như vậy rất vô trách nhiệm. Thuốc của Trung Quốc chính danh bao giờ cũng có đầy đủ mã số, mã vạch, đầy đủ thông tin về hạn sử dụng, ngày sản xuất, thành phần, chế biến v.v... Ví như hãng Đồng Nhân Đường chuyên về cao đơn hoàn tán nổi tiếng của Trung Quốc, sản phẩm của họ luôn đầy đủ thông tin”, lương y Bảo nói.

Lương y Nguyễn Khắc Bảo còn cho rằng, với kiểu dáng và bao bì không rõ ràng như vậy thì khả năng bánh nhau khô là giả rất cao, bởi các hãng sản xuất thuốc thật của Trung Quốc bao giờ cũng có đầy đủ thông tin nhãn mác, địa chỉ sản xuất. “Người dân không nên dùng loại bánh nhau khô không rõ xuất xứ này, lợi chưa thấy đây mà có khi lại rước hại, rước bệnh vào thân”, lương y Nguyễn Khắc Bảo khuyên.
 
H.V

Lã Xưa
(thực hiện)
baocuoituan
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Top check-in hấp dẫn, đẹp quên lối về cho kỳ nghỉ 30/4- 1/5 tại Hà Nội

Top check-in hấp dẫn, đẹp quên lối về cho kỳ nghỉ 30/4- 1/5 tại Hà Nội

Đời sống - 32 phút trước

GĐXH - Nếu bạn đang tìm kiếm các địa điểm gần Hà Nội cho ngày nghỉ, thì đây là top check-in hấp dẫn, đẹp quên lối về mà bạn có thể tham khảo.

Mùa mưa 2026, nội thành Thủ đô có thể xuất hiện tới 220 điểm ngập, Hà Nội ban hành kế hoạch chống ngập úng mới

Mùa mưa 2026, nội thành Thủ đô có thể xuất hiện tới 220 điểm ngập, Hà Nội ban hành kế hoạch chống ngập úng mới

Thời sự - 33 phút trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch bảo đảm thoát nước, chống úng ngập khu vực nội thành trong mùa mưa năm 2026, với mục tiêu giảm thiểu tối đa các điểm ngập và rút ngắn thời gian úng sau mưa lớn.

Dùng cách này tra cứu mã số thuế cá nhân năm 2026 nhanh, thuận tiện nhất

Dùng cách này tra cứu mã số thuế cá nhân năm 2026 nhanh, thuận tiện nhất

Đời sống - 33 phút trước

GĐXH - Việc tra cứu mã số thuế cá nhân trong năm 2026 không chỉ là một thủ tục hành chính mà giúp cá nhân kiểm tra tình trạng đóng thuế. Để tra cứu mã số thuế cá nhân nhanh, thuận tiện nhất cần sử dụng cách gì?

Tin sáng 1/5: Bắc Bộ ban ngày trời nắng, mát mẻ; ngày đầu nghỉ lễ tai nạn giao thông giảm mạnh số với những năm trướcp

Tin sáng 1/5: Bắc Bộ ban ngày trời nắng, mát mẻ; ngày đầu nghỉ lễ tai nạn giao thông giảm mạnh số với những năm trướcp

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Trong các ngày nghỉ lễ, Bắc Bộ duy trì thời tiết ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Bộ GD&ĐT dự kiến cấp học bổng 37-84 triệu đồng/năm cho 15 ngành chiến lược

Bộ GD&ĐT dự kiến cấp học bổng 37-84 triệu đồng/năm cho 15 ngành chiến lược

Giáo dục - 9 giờ trước

Bộ GD&ĐT đề xuất học bổng 3,7–8,4 triệu đồng/tháng cho sinh viên, học viên 15 ngành STEM, nhằm thu hút nhân lực chất lượng cao cho lĩnh vực then chốt.

Vụ tông tử vong nữ công nhân môi trường: Điều khiển xe bỏ trốn, xóa dấu vết

Vụ tông tử vong nữ công nhân môi trường: Điều khiển xe bỏ trốn, xóa dấu vết

Pháp luật - 10 giờ trước

Sau khi gây tai nạn khiến nữ công nhân vệ sinh môi trường tử vong, tài xế ô tô rời khỏi hiện trường, mang xe đi xóa dấu vết.

Biển Thịnh Long ở Ninh Bình kín người, trẻ nhỏ vô tư tắm ngay khu vực nguy hiểm

Biển Thịnh Long ở Ninh Bình kín người, trẻ nhỏ vô tư tắm ngay khu vực nguy hiểm

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, khu du lịch biển biển Thịnh Long, tỉnh Ninh Bình đón lượng lớn du khách đổ về vui chơi, tắm biển. Tuy nhiên, giữa cảnh đông đúc, nhộn nhịp, nhiều người vẫn bất chấp cảnh báo nguy hiểm, xuống tắm tại khu vực cấm, tiềm ẩn rủi ro mất an toàn, đặc biệt với trẻ nhỏ.

Mùa mưa năm nay, Hà Nội dự báo có khoảng 220 điểm ngập cục bộ

Mùa mưa năm nay, Hà Nội dự báo có khoảng 220 điểm ngập cục bộ

Đời sống - 12 giờ trước

Với các trận mưa đặc biệt lớn, trên 100 mm/giờ trở lên trong nhiều giờ Hà Nội sẽ có 220 điểm ngập cục bộ thuộc 54 phường xã.

Ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5: Tai nạn giao thông giảm sâu nhưng số người vi phạm cao bất ngờ

Ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5: Tai nạn giao thông giảm sâu nhưng số người vi phạm cao bất ngờ

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Ngày 30/4, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, tình hình trật tự an toàn giao thông trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5 ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực khi số vụ tai nạn và thiệt hại về người đều giảm mạnh trên phạm vi cả nước.

Hà Nội: Người dân, du khách vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nên gửi xe ở đâu?

Hà Nội: Người dân, du khách vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nên gửi xe ở đâu?

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Ngày 30/4, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Dương Đức Tuấn vừa giao Công an Thành phố và các đơn vị liên quan phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ Nhân dân và khách quốc tế vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Top