Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thanh Hoá: Bắt đối tượng giả danh cán bộ Sở tài nguyên và Môi trường để chiếm đoạt 400 triệu đồng

Thứ sáu, 17:18 22/04/2022 | Pháp luật

GiadinhNet - Tự giới thiệu mình là cán bộ của Sở Tài nguyên và Môi trường, có thể xin chuyển đổi được đất hợp đồng 5 năm thành đất 49 năm, Hòa đã chiếm đoạt của một người dân 400 triệu đồng.

Thanh Hóa: Giả danh Thượng tá Công an để lừa tình, tiềnThanh Hóa: Giả danh Thượng tá Công an để lừa tình, tiền

GiadinhNet - Đối tượng lên mạng xã hội đặt mua trang phục giả của ngành Công an và giả danh cán bộ Công an để đi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản nhiều cô gái nhẹ dạ cả tin.

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Đỗ Xuân Hòa (SN 1992, trú tại xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá nhận được đơn tố giác của anh B.X.C. (SN 1984, ở phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa) về việc anh bị đối tượng Đỗ Xuân Hòa giả danh là cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa lừa đảo chiếm đoạt 400 triệu đồng.

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa, năm 2020 anh C có tìm hiểu thông tin để thuê lại khu đất có diện tích 2 hecta của ông Lê Đình Đạm (SN 1972, ở xã Thọ Ngọc, huyện Triệu Sơn). Thông qua sự giới thiệu của người quen, anh C đã gặp Hòa và nghe đối tượng tự giới thiệu là cán bộ của Sở Tài nguyên và Môi trường, có thể xin chuyển đổi được đất hợp đồng 5 năm thành đất 49 năm. Tin tưởng Hòa, anh C chuyển trước 400 triệu đồng để xin chuyển đổi mục đích sử dụng thửa đất mà anh đã thầu lại của ông Lê Đình Đạm.

Thanh Hoá: Bắt đối tượng giả danh cán bộ Sở tài nguyên và môi trường để chiếm đoạt 400 triệu đồng - Ảnh 2.

Đối tượng Đỗ Xuân Hòa tại cơ quan công an

Để tạo niềm tin cho anh C, giữa tháng 5/2021, Hòa lên mạng tải mẫu thông báo nộp thuế và giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước, sửa lại tên người nộp thuế là Lưu Huy Vui rồi chụp ảnh gửi qua Zalo cho anh C. Sau đó, Hòa nhờ người quen là anh Nguyễn Như Tùng (SN 1992  ở phường Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa) đưa người tên là Vui lên khu đất để đo đạc và tiếp tục nhờ người tên là Hồng (chưa xác định chính xác danh tính người này) giới thiệu làm việc ở bộ phận một cửa của UBND huyện Triệu Sơn. Sau nhiều lần hẹn đi, hẹn lại anh C vẫn không nhận được giấy chứng nhận chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ phía Hòa nên đã lên UBND huyện Triệu Sơn hỏi thì mới phát hiện mình đã bị lừa. Anh C đã làm đơn tố giác gửi cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, Hòa khai báo nhiều thông tin sai sự thật về người tên "Tùng" và tên "Hồng". Cơ quan CSĐT cũng đã sang lọc, soát xét và kết luận Đỗ Xuân Hòa là đối tượng giả danh cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa để lừa đảo chiếm đoạt tiền của người dân. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã đủ căn cứ khởi tố bị can và ra lệnh bắt giữ đối với Đỗ Xuân Hòa về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Mạnh Linh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Pháp luật - 5 phút trước

GĐXH - Trong quá trình can ngăn vụ ẩu đả, nạn nhân đã bị nghi phạm đâm nhầm dẫn tới tử vong.

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Pháp luật - 12 phút trước

GĐXH - Qua quá trình đấu tranh, bước đầu Lê Phong T. khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã ra tay sát hại bạn gái rồi chôn thi thể nạn nhân trong vườn để phi tang...

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 3 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Top