Thanh Hoá: Cảnh báo chiêu trò lừa đảo “tuyển gia sư” trên mạng
GiadinhNet – Bằng thủ đoạn đăng thông tin tuyển gia sư, hoặc nhắn tin trực tiếp tới tài khoản cá nhân để mời gọi gia sư với mức lương cao, nhưng sau khi sinh viên trao đổi, đóng lệ phí qua mạng cho những trang tuyển gia sư này thì tiền mất mà lớp dạy cũng không nhận được.
Theo phản ánh của một số sinh viên đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá, thời gian qua có một số trang gia sư trên mạng xã hội Facebook nhắn tin mời gọi. Sau khi 2 bên thống nhất mức lương thì các trang này sẽ cung cấp số tài khoản và yêu cầu sinh viên đóng phí bằng 15-20% "tiền lương" gia sư trước khi liên lạc với phụ huynh để nhận lớp. Tuy nhiên, khi nhận được tiền, lập tức tài khoản mạng xã hội của người tuyển chặn mọi liên lạc với sinh viên.
Chị L.T.D.Q (sinh viên năm 2, Trường Đại học Hồng Đức) cho biết: "Sau khoảng 15 phút trao đổi, người tuyển cho biết mỗi tuần dạy 2 buổi, mỗi buổi 2 giờ, học phí 1,6 triệu đồng/tháng và phí nhượng lại 200.000 đồng một lớp. Thấy thông tin về lớp học khá chi tiết nên Q nhận 2 lớp và đã chuyển 400.000 đồng vào số tài khoản họ yêu cầu rồi yên tâm chờ tới ngày nhận lớp.
Tuy nhiên, sau khi chuyển tiền cả tuần nhưng Q vẫn chưa được nhận lớp, liên lạc lại với trang tuyển dụng và "phụ huynh" thì mới tá hỏa khi biết tài khoản Facebook, số điện thoại liên lạc không thể liên lạc được. Q đến địa chỉ số nhà "phụ huynh" cung cấp tại TP Thanh Hóa thì thấy đây là ngôi nhà hoang, lúc đó mới biết là đã bị lừa. "Rất mong nhà trường sớm đưa thông tin rộng rãi về hình thức lừa đảo này để các bạn sinh viên khác không mắc bẫy, đồng thời, mong rằng những ai cũng bị lừa như em sẽ báo cáo lại sự việc với nhà trường, để Cơ quan chức năng sớm vào cuộc điều tra, truy tìm những đối tượng lừa đảo", Q. bức xúc.
Cũng như trường hợp trên, em P.T.L (sinh viên năm nhất Trường Trường Đại học Hồng Đức) kể: "Do muốn kiếm việc làm thêm để trang trải một phần chi phí sinh hoạt nên em đã tham gia một nhóm gia sư tại TP. Thanh Hoá. Sau khi vào nhóm không lâu, thấy có tài khoản nhắn thông tin mời nhận lớp dạy kèm học sinh lớp 4 với mức lương 1,6 triệu đồng/tháng, phí nhận lớp 20% nên em nhận ngay. Người môi giới gửi thông tin và hứa uy tín nên em yên tâm và chuyển phí cho họ. Đến ngày đi dạy, em chạy tới địa điểm họ cung cấp mà vẫn không tìm thấy địa chỉ. Gọi cho phụ huynh thì số điện thoại sai. Em mở điện thoại để liên lạc với người môi giới thì tài khoản đã bị chặn".

Em L.T.D.Q kể lại việc bị lừa đảo
Sau khi biết mình bị lừa, L. lên nhóm gia sư và chia sẻ về sự việc thì không ngờ khi có nhiều người khác cũng bị chủ tài khoản trên lừa, với những thông tin và mức phí như nhau. Những người lừa đảo đã dùng tin nhắn chuyển tiền của người này gửi qua cho người khác để tạo được lòng tin.
Trao đổi với PV về thông tin trên, PGS.TS Bùi Văn Dũng- Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức cho biết, các đối tượng lừa đảo thường nhắm đến những sinh viên chưa có kinh nghiệm, mong muốn tìm những công việc làm thêm nhẹ nhàng với mức lương cao. Ngay sau khi vào trường, các sinh viên được Đoàn thanh niên khuyến cáo không nên tham gia các tổ chức tự phát, các trang web chưa được kiểm chứng. Về việc những sinh viên bị lừa đảo qua mạng xã hội, các em có thể đến Phòng công tác sinh viên trường Đại học Hồng Đức để báo cáo vụ việc, sau đó nhà trường sẽ ghi nhận lại thông tin. Sau khi tổng kết số trường hợp bị hại cùng số tiền bị chiếm đoạt, nhà trường sẽ chuyển vụ việc sang cơ quan công an. Trong trường hợp sinh viên đặc biệt khó khăn, bị lừa số tiền lớn, nhà trường sẽ kêu gọi hỗ trợ, giúp đỡ các em.
Có thể thấy tình trạng lừa đảo từ môi giới việc làm sinh viên thường bắt nguồn từ các mẩu tin rao vặt, lời mời chào hấp dẫn. Ngoài ra, những hình thức lừa đảo sinh viên làm việc online, không mất thời gian di chuyển nhưng vẫn kiếm được khoản thu nhập ổn cũng rất phổ biến.
Bắt tạm giam thanh niên nhiều lần gây rối trật tự tại đặc khu Phú Quý
Xã hội - 1 giờ trướcCông an tỉnh Lâm Đồng đã thi hành lệnh bắt tạm giam một nam thanh niên tại đặc khu Phú Quý do liên tục gây rối trật tự công cộng, dù trước đó đã bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.
Hai cô gái lập kịch bản vay tiền online, chiếm đoạt tài sản bằng chiêu tinh vi
Pháp luật - 3 giờ trướcGĐXH - Lợi dụng nhu cầu vay tiền nhanh của người dân, hai đối tượng ở Phú Thọ đã dựng video quảng cáo hấp dẫn trên TikTok, sau đó giăng bẫy “lỗi chuyển khoản” để chiếm đoạt tài sản.
Bắt quả tang thanh niên 23 tuổi vận chuyển 60.000 viên ma túy tổng hợp
Pháp luật - 8 giờ trướcGĐXH - Lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên bắt quả tang đối tượng Giàng A Đông (SN 2003, trú tại bản Tư Làng, xã Mường Bám, tỉnh Sơn La) đang vận chuyển 60.000 viên ma túy tổng hợp.
Giấc mơ đổi đời khép lại trong cay đắng và nợ nần
Pháp luật - 9 giờ trướcGĐXH - Nhiều người lao động sập bẫy "việc nhẹ lương cao" xuất cảnh trái phép, dẫn đến kết cục trắng tay, nợ nần và đối mặt với nhiều rủi ro nguy hiểm.
Trúng '2,3 tỉ đồng' từ vé cào online, người đàn ông suýt mất thêm 25 triệu
Pháp luật - 9 giờ trướcGĐXH - Một người đàn ông ở Nghệ An vừa thoát bẫy lừa đảo khi được thông báo trúng hơn 2,3 tỉ đồng từ hình thức "cào vé online", nhưng bị yêu cầu đóng phí để nhận thưởng.
Phú Thọ: Phá chuyên án 'xã hội đen' núp bóng doanh nghiệp, bắt nhiều giám đốc
Pháp luật - 9 giờ trướcGĐXH - Một chuyên án đặc biệt lớn vừa được Công an tỉnh Phú Thọ triệt phá khi đồng loạt đột kích 28 địa điểm, bắt giữ nhiều đối tượng cầm đầu các nhóm tội phạm hoạt động tinh vi, thu giữ súng, đạn cùng nhiều tài liệu quan trọng liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật.
Công an Bắc Ninh thông báo truy nã “Đặc biệt nguy hiểm” đối tượng Giáp Thị Oanh
Pháp luật - 13 giờ trướcGĐXH - Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Giáp Thị Oanh (SN 1992, trú tại phường Chũ, tỉnh Bắc Ninh) bị Công an tỉnh Bắc Ninh truy nã.
Khởi tố nguyên giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp ở Đắk Lắk
Pháp luật - 1 ngày trướcCơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Lê Ngọc Hậu, nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Ea H’leo về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo khoản 2, Điều 356, Bộ luật Hình sự.
Giả giao dịch tiền điện tử, đối tượng chiếm đoạt tài sản bằng kịch bản có sẵn
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Lợi dụng tâm lý thiếu cảnh giác của người tham gia giao dịch tiền điện tử, một đối tượng đã dựng lên kịch bản lừa đảo tinh vi, sử dụng thông tin cá nhân người khác để tạo "vỏ bọc" hợp pháp, qua đó chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.
Kẻ dùng gậy đánh học sinh lớp 9 tử vong lĩnh án
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Vì mâu thuẫn cá nhân Phương dùng gậy đánh vào đầu nam sinh lớp 9 khiến nạn nhân tử vong.
Công an Bắc Ninh thông báo truy nã “Đặc biệt nguy hiểm” đối tượng Giáp Thị Oanh
Pháp luậtGĐXH - Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Giáp Thị Oanh (SN 1992, trú tại phường Chũ, tỉnh Bắc Ninh) bị Công an tỉnh Bắc Ninh truy nã.