Thanh Hóa: Hơn 2.000 trường hợp mắc tay chân miệng

| Xã hội

GiadinhNet - BS Hoàng Thị Kim Thanh, Phó GĐ BV Nhi Thanh Hoá cho biết: Trung bình mỗi tháng bệnh viện tiếp nhận từ 300 - 500 ca tay chân miệng.

BS Hoàng Thị Kim Thanh, Phó Giám đốc BV Nhi Thanh Hoá cho biết: Trung bình mỗi tháng bệnh viện tiếp nhận từ 300 - 500 ca tay chân miệng (TCM). Đặc biệt trong các tháng 7, 8 và 9 có tới gần 1.300 ca được phát hiện, chiếm gần 50% tổng số bệnh nhân tới khám và điều trị. Trong đầu tháng 10, bệnh viện tiếp nhận gần 30 ca mới, hiện điều trị cho 38 bệnh nhân.

Thống kê của Sở Y tế cho thấy, tính đến trung tuần tháng 10/2011 bệnh TCM đã xuất hiện tại 25/27 huyện, thị, thành phố trên toàn tỉnh, với 2.116 trường hợp mắc bệnh. Trong đó, Triệu Sơn là huyện có số trẻ mắc bệnh TCM cao nhất. Bệnh xuất hiện tại xã Triệu Thành từ giữa tháng 7/2011, tại đây đã có 2 ca tử vong.
 

Bệnh nhân đang điều trị TCM tại BVĐK huyện Triệu Sơn. Ảnh: N.H

Ông Lê Quang Trung, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Triệu Sơn cho biết: Trước tình hình bệnh lây lan nhanh, huyện đã huy động tối đa lực lượng và áp dụng các biện pháp quyết liệt để phòng, chống bệnh. Trung tâm Y tế huyện phối hợp với BV Nhi Thanh Hoá, BVĐK huyện tập huấn chẩn đoán, điều trị bệnh cho trạm trưởng y tế 36 xã, thị trấn, tuyên truyền cách phòng bệnh cho toàn dân, hướng dẫn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, phun dung dịch sát trùng, cách ly trẻ bị bệnh... Nhờ đó, dịch bệnh đã cơ bản được khống chế, hiện toàn huyện chỉ còn 13 cháu mắc bệnh đang điều trị.

Để hạn chế dịch bệnh, ngành y tế đã chung tay cùng ngành giáo dục vào cuộc. Ngay sau khi tiếp nhận công văn của Sở Giáo dục & Đào tạo và Trung tâm Y tế, Phòng Giáo dục huyện Triệu Sơn đã triển khai kế hoạch tới 36 trường mầm non trên địa bàn huyện, tổ chức các lớp tập huấn cho hiệu trưởng và cán bộ y tế của các trường. Đồng thời, phối hợp với trung tâm y tế kiểm tra công tác vệ sinh trường, lớp và yêu cầu nhà trường phối hợp chặt chẽ với trạm y tế xã, thị trấn thường xuyên kiểm tra, nắm tình hình sức khoẻ học sinh để báo cáo về Trung tâm Y tế huyện.

Dù đã chủ động các phương án đối phó với dịch, tuy nhiên, các chuyên gia y tế vẫn cho rằng nguy cơ bùng phát bệnh vẫn luôn tiềm ẩn, đòi hỏi cả cộng đồng phải luôn ý thức công tác phòng, chống dịch. Bên cạnh việc ăn sạch, uống sạch hợp vệ sinh, công tác phòng chống lây nhiễm từ người bệnh sang người khoẻ cũng cần được chú ý.  
 
Ngọc Hưng
baoin
Ý kiến của bạn
Bức tranh tài chính của Công ty CP Thực phẩm Hà Nội và dấu hỏi lớn về nguồn lực triển khai Dự án 459 Bạch Mai

Bức tranh tài chính của Công ty CP Thực phẩm Hà Nội và dấu hỏi lớn về nguồn lực triển khai Dự án 459 Bạch Mai

Thời sự -

GĐXH - Bị UBND TP Hà Nội "xướng tên" vì chậm tiến độ tại khu đất "vàng" ở Bạch Mai, Công ty CP Thực phẩm Hà Nội (HAF) dường như đang đối mặt với bài toán nan giải về nguồn lực triển khai. Bởi bức tranh tài chính Quý 2/2026 của HAF lộ rõ sự suy giảm khi lỗ lũy kế vượt 120 tỷ đồng, nợ ngắn hạn gấp đôi tài sản và hơn 60% tổng tài sản bị "chôn chặt" tại các dự án dở dang.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.