Thanh Hóa: Ông trưởng thôn lừa đảo
GiadinhNet - Với cái mác là trưởng thôn, lại ăn nói dễ nghe, đi đến đâu ông Hải cũng thường khoe mình có nhiều "quan hệ" với những quan chức. Nhiều người dân trú tại xã Đông Hòa đã tin tưởng nộp tiền cho ông..
Với cái mác là trưởng thôn, lại ăn nói dễ nghe, đi đến đâu ông Hải cũng thường khoe mình có nhiều "quan hệ" với những quan chức. Nhiều người dân trú tại xã Đông Hòa đã tin tưởng nộp tiền cho ông Hải lo cho người thân đi xuất khẩu tại Liên bang Nga.
![]() |
| Bà Nảo và một số người dân địa phương mang trên người món nợ khó trả vì xuất khẩu lao động. |
Ông Trần Viết Nhân (thôn 10, xã Đông Hòa) bức xúc kể lại: "Gia đình tôi cố vay mượn họ hàng được khoảng 35 triệu đồng, nộp cho ông Hải nhằm lo cho con dâu tôi sang Nga làm việc. Tuy nhiên, do không được đi bằng đường chính thống nên ở Nga con dâu tôi thường xuyên phải sống chui lủi. Thương con vất vả, khổ cực nên gia đình tôi tiếp tục đi vay ngân hàng lấy 16 triệu đồng nữa gửi sang cho con có tiền về nước. Sau khi trở về, con dâu tôi cùng chồng gửi đứa con nhỏ cho ông bà để vào Nam làm thuê kiếm tiền".
Bà Nguyễn Thị Nảo (60 tuổi, thôn 6, xã Đông Hòa) nói rằng, chỉ vì tin vào những lời đường mật của ông Hải nên gia đình đã ra ngân hàng cầm cố "sổ đỏ" của ngôi nhà vay 30 triệu đồng để ông Hải lo cho con gái sang bên Nga làm việc. Tuy nhiên, sau khi nộp đủ số tiền theo yêu cầu của ông Hải, đến nay con gái bà Nảo vẫn chỉ nhận được lời hứa từ vị trưởng thôn.
Được biết, tại xã Đông Hòa, trong các năm 2006 - 2008, ông Hải đã vận động hơn 30 trường hợp đi XKLĐ tại Nga, trong đó có 13 trường hợp đang ở Nga, 9 trường hợp đã về nước. Theo phản ánh của người dân, sau này họ mới biết mình sang Nga theo đường đi du lịch. Họ phải sống chui lủi, thường xuyên bị cơ quan chức năng nước sở tại bắt và phạt tiền.
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Lư - Chủ tịch UBND xã Đông Hòa cho biết: "Con số 22 người đã sang Nga là do ông Hải cung cấp chứ chúng tôi không biết thực tế số lượng chính xác là bao nhiêu. Về mặt quản lý, địa phương không can thiệp được, vì người ta đi bằng con đường du lịch. Chúng tôi cũng đã đề nghị lên cấp trên, công an huyện cũng đã vào cuộc hơn 1 năm qua nhưng cũng chưa thấy thông báo gì cho địa phương".
Theo Thượng tá Lê Văn Sang- Trưởng Công an huyện Đông Sơn, sự việc ông Hải nhận tiền của người dân nhằm lo thủ tục đi xuất khẩu là có thật. Thượng tá Sang cho biết: "Hiện số tiền mà ông Hải nhận của các gia đình là 117 triệu đồng. Chúng tôi sẽ phối hợp cùng VKSND cùng cấp xem xét để xử lý hành vi của ông Hải".
Thông báo
