Thanh niên bị sát hại tại đường Giải Phóng, Hà Nội: Nạn nhân bị mưu sát?

| Pháp luật

GiadinhNet - Hung thủ đã cố tình che biển số, đầu đội mũ lưỡi chai che kín mặt...

Hung thủ đã cố tình che biển số, đầu đội mũ lưỡi chai che kín mặt… những dấu hiệu bất thường này khiến gia đình anh Dương Văn Dũng cho rằng đây không hẳn là một vụ va chạm giao thông mà là vụ sát hại có chủ ý từ trước.
 
Nỗi đau của bậc sinh thành
 

Những người thân của anh Dũng đang kể lại vụ việc. Di ảnh của nạn nhân Dũng(ảnh nhỏ).

 
Sáng ngày 11/6, chúng tôi đã tìm về xóm 9, xã Văn Xá, huyện Đình Bảng, tỉnh Hà Nam, quê của nạn nhân Dương Văn Dũng (SN 1988), nạn nhân bị hai thanh niên đâm chết chiều ngày 7/6 tại khu vực Giáp Bát, Hà Nội. Mới đến đầu làng, chúng tôi đã được nghe người dân địa phương bàn tán trước cái chết bất ngờ của Dũng- một tân cử nhân vừa mới tốt nghiệp một trường đại học tại Hà Nội và đang chờ nhận công tác. Bà Nguyễn Thị Lành (hàng xóm của Dũng) cho biết, Dũng là một thanh niên ngoan, lễ phép, học giỏi có tiếng của địa phương. "Ngày Dũng nhận giấy báo trúng tuyển đại học, chúng tôi đến chúc mừng và cầu mong cháu thành đạt. Dù Dũng không phải họ hàng thân thiết nhưng nghe tin cháu bị sát hại như thế chúng tôi rất bức xúc và mong cơ quan công an sớm truy bắt được hung thủ để đưa ra xử lý trước pháp luật"- bà Lành chia sẻ.
 
Chúng tôi tìm đến gia đình nạn nhân, đây là căn nhà hai tầng nằm ở giữa thôn Điền Xá (xã Văn Xá). Trong câu chuyện với chúng tôi, ông Dương Văn Tào (SN 1963, bố anh Dũng) vẫn chưa hết bàng hoàng. Theo lời ông Tào, gia đình ông sinh được 3 người con, Dũng là con thứ 2 và là đứa thông minh, ngoan ngoãn. Trong quãng thời gian 4 năm theo học khoa Tài chính Kế toán (Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ), Dũng luôn nhận được học bổng, bằng khen của nhà trường. Thời gian rảnh rỗi, Dũng có làm thêm tại một công ty thời trang và được trả khoảng 2 triệu đồng/tháng. Do thời gian học và làm thêm dày đặc nên Dũng ít có điều kiện gặp gỡ, vui thú với bạn bè. Từ ngày Dũng bị sát hại bà Chu Thị Luyến (SN 1963, vợ ông Tào) hoàn toàn suy sụp về tinh thần. Bà không thiết ăn, ngủ, cả ngày lẫn đêm ôm kỷ vật của con trai khóc lóc.
 
Ông Tào cho biết: "Cơ quan công an nói nguyên nhân Dũng bị sát hại là do va chạm giao thông, nhưng với linh tính của người cha, tôi không tin đây là nguyên nhân chính dẫn đến sự việc trên. Bởi lẽ, nếu chỉ là vô tình va chạm giao thông thì hung thủ không thể ra tay chuyên nghiệp đến như vậy. Tôi cho rằng, những đối tượng này đã có chuẩn bị từ trước nên mới tháo biển số xe, đội mũ che kín mặt nhằm tránh bị phát hiện. Chính vì vậy, sau khi đánh Dũng, bọn chúng đã dùng dao nhọn đâm một nhát chí mạng nhằm tước đi mạng sống của con trai tôi rồi mới lên xe bỏ trốn".
 
Những dấu vết bất thường
 
Trò chuyện với chúng tôi, một số nhân chứng cho biết trước ngày Dũng bị sát hại, nạn nhân có nhận được một số cuộc điện thoại bất thường. Chị Dương Thị Dung (SN 1991, em gái Dũng) cho biết trước đó, Dũng có nhận được một cuộc điện thoại nhờ thi hộ môn Tiếng Anh với giá khoảng 1 triệu đồng. Bị từ chối, người này đã nhờ Dũng tìm cho một sinh viên khác nhưng Dũng cũng không đồng ý. "Có thể do anh Dũng từ chối không giúp đỡ ai đó nên bọn chúng tức giận và ra tay sát hại anh trai tôi"- chị Dung nghi ngờ.
 
Là người trực tiếp ký vào biên bản khám nghiệm tử thi, ông Dương Trung Hậu (SN 1968, em trai ông Tào) cho rằng, gia đình không đồng ý với giả thiết Dũng bị đâm do va chạm giao thông. Ông Hậu đặt nghi vấn, nếu mâu thuẫn do va chạm giao thông thì xe máy của Dũng phải bị hư hỏng hoặc chí ít cũng phải có vết xây xước ở xe. Thế nhưng, khi gia đình đến nhận chiếc xe máy mà Dũng điều khiển lại thấy không hề bị hư hỏng hay có vết xước trên xe như những vụ va chạm giao thông bình thường. Ông Hậu nói: "Rõ ràng, giả thiết va chạm giao thông khiến Dũng bị hai thanh niên hạ sát là không có căn cứ. Gia đình nghi ngờ cái chết của Dũng là do bị mưu sát. Nguyên nhân nào dẫn đến việc mưu sát Dũng, gia đình chúng tôi rất mong cơ quan Công an làm rõ".
 
Được biết, trước khi vụ án mạng xảy ra ít phút, Dũng có chở em họ là Dương Thị Nhương đến một trung tâm luyện thi đại học trên đường Lê Thanh Nghị, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Cùng đi hôm đó còn có chị Dương Thị Hương (chị gái Nhương) và một người chị họ là Dương Thị Mai. Sau khi Nhương, Mai vào trung tâm luyện thi, thì Dũng và Hương cũng ra về, theo hai hướng khác nhau. Khoảng 5 phút thì án mạng đã xảy ra ngay trước ngõ 75, đường Giải Phóng.
 
B.Minh - B.Đức
baoin
Ý kiến của bạn
Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Pháp luật -

GĐXH - Từ vụ việc tài xế ô tô 7 chỗ bị phản ánh cản đường xe cứu thương trên Quốc lộ 4C, tỉnh Tuyên Quang, dư luận đặt câu hỏi về chế tài đối với hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên. Theo luật sư Đặng Văn Cường, nếu đủ căn cứ xác định mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và hậu quả xảy ra, người điều khiển phương tiện có thể bị xử lý hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Pháp luật -

GĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia điều hành hai hệ thống Fi88 và KingGroup. Đáng chú ý, toàn bộ thành viên trong tổ chức đều có trình độ học vấn cao về công nghệ thông tin, lập trình các hệ thống, website.

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc và Tổng biên tập NXB Hội nhà văn liên quan vụ cuốn sách 'Chuyện với Thanh'

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc và Tổng biên tập NXB Hội nhà văn liên quan vụ cuốn sách 'Chuyện với Thanh'

Pháp luật -

GĐXH - Mở rộng điều tra vụ án hình sự liên quan đến đối tượng Nguyễn Thành Nam, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam 3 lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của Nhà xuất bản (NXB) Hội nhà văn để điều tra về tội chống Nhà nước.

Vụ gian lận thi ở Tuyên Quang: Khởi tố thêm Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, nâng số bị can lên 26

Vụ gian lận thi ở Tuyên Quang: Khởi tố thêm Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, nâng số bị can lên 26

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Chiều 15/7, cơ quan điều tra đã khởi tố thêm 7 bị can, trong đó có Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, nâng tổng số bị can trong vụ án lên 26 người.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.