Thành phố "Ba không"
GiadinhNet - Thành phố "Ba không" là mục tiêu mà Cần Thơ đang hướng tới: Không còn người nhiễm mới HIV; Không kỳ thị, phân biệt đối xử; Không còn người tử vong do AIDS.
Ông Lê Hùng Dũng – Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Cần Thơ - cho biết: Hơn 20 năm qua, được sự chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, sự hỗ trợ của Bộ Y tế và các bộ, ngành Trung ương, đặc biệt là sự giúp đỡ của các tổ chức quốc tế, TP Cần Thơ cùng với cả nước đã đương đầu với đại dịch HIV/AIDS một cách hiệu quả.
![]() |
Tính đến hết tháng 10/2012, toàn thành phố phát hiện 6.252 trường hợp nhiễm HIV, trong đó, 1.316 người đã tử vong. Hiện toàn thành phố có 4.936 người nhiễm HIV còn sống, ngoài ra còn phát hiện 2.356 trường hợp nhiễm HIV ở các tỉnh và thành phố khác.
Bên cạnh đó, tình hình dịch trên địa bàn TP còn tiểm ẩn nhiều nguy cơ, sự phân biệt đối xử với người nhiễm HIV và bệnh nhân AIDS đôi lúc, đôi nơi còn có dấu hiệu biểu hiện ngày càng tinh vi hơn; người nhiễm HIV vẫn còn tiếp cận muộn với điều trị ARV. Việc ưu tiên đầu tư về kinh phí và nhân lực của UBND các cấp cho phòng chống HIV/AIDS vẫn còn hạn chế…
“Tất cả những điều đó là thách thức lớn cho sự phát triển của TP Cần Thơ và cho người nhiễm HIV cùng gia đình họ, chưa đáp ứng được sự đảm bảo bền vững để cùng cả nước đạt được mục tiêu Thiên niên kỷ vào năm 2015 và hưởng ứng lời kêu gọi của Liên Hợp Quốc phấn đấu xã hội không có người nhiễm HIV mới, không có người tử vong do HIV/AIDS và không có phân biệt kỳ thị với người nhiễm HIV/AIDS” – Ông Lê Hùng Dũng nhấn mạnh.
Ông Dũng cũng cho hay, TP Cần Thơ đã nhận được sự tin tưởng của Trung ương và các tổ chức quốc tế trong việc triển khai nhiều biện pháp đột phá như chương trình bao cao su, bơm kim tiêm sạch, điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone, chương trình điều trị ARV, điều trị dự phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con tại 100% phường/ xã, thí điểm sáng kiến điều trị 2.0, thí điểm cải thiện chất lượng điều trị HIV/AIDS và cùng với Đà Nẵng là hai thành phố đầu tiên hướng tới thành phố “Ba không”: Không còn người nhiễm mới HIV, không còn người tử vong do AIDS và không còn kỳ thị, phân biệt đối xử liên quan đến nhiễm HIV/AIDS. Đây cũng chính là mục tiêu toàn cầu mà Việt Nam cam kết thực hiện trong Tháng Hành động Phòng chống HIV/AIDS năm 2012.
Nhân Tháng Hành động phòng chống HIV/AIDS, TP Cần Thơ tiếp tục cam kết tăng cường đầu tư bền vững về kinh phí và nguồn lực cũng như tạo điều kiện tốt nhất cho việc triển khai các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS.
Thay mặt lãnh đạo UBND TP Cần Thơ, tại lễ mittinh hưởng ứng Tháng Hành động Phòng chống HIV/AIDS vừa diễn ra ngày 24/11, ông Lê Hùng Dũng kêu gọi toàn thể hệ thống chính trị và cộng đồng dân cư sát cánh cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Y tế duy trì bền vững “Phong trào toàn dân phòng chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư” trên toàn thành phố.
Đồng thời kêu gọi lãnh đạo các quận, huyện, xã, phường và các đơn vị tiếp tục duy trì sự cam kết của mình bằng việc quan tâm và đầu tư hơn nữa cả về kinh phí và nhân lực cho việc triển khai thực hiện thành công chiến lược quốc gia Phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn 2030, mà trước mắt là lãnh đạo thành công Tháng Hành động quốc gia Phòng, chống HIV/AIDS năm 2012.
Hà Anh
