Thanh tra chỉ rõ sai phạm nghiêm trọng giao đất tại dự án Đồi Hòn Rơm
Thanh tra tỉnh Lâm Đồng kết luận, UBND tỉnh Bình Thuận trước đây đã giao 20 ha đất ở đô thị tại dự án Đồi Hòn Rơm trái chỉ đạo của Chính phủ, đồng thời vi phạm Luật Đất đai, Luật Nhà ở.
Toàn cảnh khu dự án Đồi Hòn Rơm tại phường Mũi Né. Ảnh: V.Q.
Ngày 17/12, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng cho biết đã công bố kết luận thanh tra việc giao đất, cho thuê đất thực hiện Dự án biệt thự cao cấp và du lịch nghỉ dưỡng Đồi Hòn Rơm (Hon Rom Hill) tại phường Mũi Né, TP Phan Thiết.
Dự án không có đất ở nhưng vẫn "cơ cấu" 20 ha đất đô thị
Theo kết luận, dự án Đồi Hòn Rơm có tổng diện tích 85,7 ha, được UBND tỉnh Bình Thuận (cũ) chấp thuận chủ trương đầu tư năm 2016, do Công ty Cổ phần Thiên Hải làm chủ đầu tư, triển khai trên khu đồi ven biển Hòn Rơm – Mũi Né.
Trong giai đoạn 2012–2013, khu đất này được tổ chức đấu giá 3 lần không thành, với mục đích sử dụng là đất sản xuất kinh doanh đầu tư khu du lịch, không có diện tích đất ở đô thị.
Đến năm 2015, UBND tỉnh Bình Thuận (cũ) xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ và được Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải thống nhất cho phép giao toàn bộ 85,7 ha đất sản xuất kinh doanh đầu tư khu du lịch không thông qua đấu giá.
Tuy nhiên năm 2017, UBND tỉnh Bình Thuận lại giao 20 ha đất với mục đích sử dụng đất ở đô thị và cho thuê gần 63,84 ha đất với mục đích sử dụng đất thương mại, dịch vụ. Việc này không đúng ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ.
Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của TP Phan Thiết được UBND tỉnh Bình Thuận (cũ) phê duyệt, phần 20 ha đất ở đô thị tại dự án chưa được cập nhật lên bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của TP Phan Thiết.
Do đó, việc UBND tỉnh Bình Thuận giao đất cho Công ty Cổ phần Thiên Hải là không đúng quy định tại khoản 1 Điều 52 và khoản 1 Điều 144 Luật Đất đai năm 2013, khoản 2 Điều 14 Luật Nhà ở năm 2014.
Thanh tra kết luận, UBND tỉnh Bình Thuận trước đây thực hiện không đúng ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải khi cơ cấu diện tích 20 ha đất ở đô thị vào diện tích 85,7 ha có mục đích sử dụng là đất sản xuất kinh doanh đầu tư khu du lịch.
Có nguy cơ gây thất thoát ngân sách Nhà nước
Ngoài ra, việc cơ cấu 20 ha đất ở đô thị làm thay đổi phương án đấu giá quyền sử dụng đất ban đầu nhưng UBND tỉnh Bình Thuận không tiếp tục thông báo đấu giá mà quyết định giao đất cho Công ty cổ phần Thiên Hải năm 2017 là không đúng quy định, có nguy cơ gây thất thoát ngân sách Nhà nước.
Chủ đầu tư đã tự ý san ủi Hòn Rơm dù chưa có giấy phép xây dựng từ năm 2021. Ảnh: V.Q.
Sau khi dư luận phản ánh, năm 2022, UBND tỉnh Bình Thuận cũ đã điều chỉnh chủ trương đầu tư, chuyển nội dung xây dựng biệt thự để bán và cho thuê sang đầu tư khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp.
Từ những kết luận trên, Thanh Tra tỉnh Lâm Đồng xác định, trách nhiệm thuộc về ông Lê Tuấn Phong - nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, sau là Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận; ông Nguyễn Đức Hòa - nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh; ông Hồ Lâm - nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, cùng nhiều cá nhân, tập thể liên quan.
Thanh tra tỉnh kiến nghị UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân để xảy ra những hạn chế, thiếu sót, vi phạm.
Đối với các trường hợp không thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh thì tham mưu UBND tỉnh kiến nghị các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức kiểm điểm xử lý trách nhiệm theo đúng quy định…; đồng thời giao các sở, ngành tham mưu phương án xử lý dự án theo đúng quy định.
Trước đó, năm 2021, dù chưa hoàn thiện thủ tục pháp lý, chủ đầu tư đã cho san ủi, phá hủy thảm thực vật, hạ cốt nền khu đồi Hòn Rơm, gây bức xúc dư luận. Dự án sau đó bị tạm dừng đến nay.
Bị bắt sau 7 năm vì mang súng vào rừng săn bắn thú
Xã hội - 1 giờ trướcSau 7 năm mang súng vào rừng săn bắn thú, Nguyễn Văn Thành đã bị Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và vật liệu nổ khi mang súng vào rừng săn bắn thú rừng.
Sa bẫy đỏ đen online, 2 đối tượng ở Cao Bằng bị khởi tố
Pháp luật - 2 giờ trướcGĐXH - Từ các website đánh bạc quảng cáo tràn lan trên mạng xã hội, 2 đối tượng tại Cao Bằng đã sa vào hành vi đánh bạc trực tuyến và vừa bị cơ quan công an khởi tố, xử lý theo quy định pháp luật.
Sau vụ từ chối nhận chuyển khoản, rút lại xăng của khách, địa phương đề nghị đẩy mạnh thanh toán trực tuyến
Xã hội - 2 giờ trướcSau vụ nhân viên từ chối nhận chuyển khoản, rút lại xăng của khách, UBND phường Tiến Thành đề nghị các doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể đẩy mạnh thanh toán chuyển khoản.
Mặt đường lún, biển báo rối gây mất an toàn: Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi bị 'tuýt còi'
Xã hội - 2 giờ trướcCục Đường bộ Việt Nam yêu cầu khẩn trương khắc phục hàng loạt tồn tại trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.
Đêm mưa rét kinh hoàng của bé 4 tuổi lạc trong rừng cao su
Xã hội - 3 giờ trướcSau 15 giờ tìm kiếm trong điều kiện thời tiết mưa rét, trời tối, trưa 17/12, Công an xã Nậm Tăm, tỉnh Lai Châu đã tìm thấy và đưa cháu bé 4 tuổi đi lạc trong rừng cao su về với gia đình an toàn.
Đột kích bãi đất trống, bắt giữ 8 đối tượng tham gia đá gà ăn tiền
Xã hội - 3 giờ trướcCông an tỉnh An Giang vừa đột kích bãi đất trống tại phường Bình Đức, bắt giữ 8 đối tượng đang tham gia đá gà ăn thua bằng tiền, thu giữ nhiều tang vật phục vụ đánh bạc.
Bắt giữ nhóm lừa đảo gần 1.000 tỷ đồng khi vừa nhập cảnh về Việt Nam
Xã hội - 3 giờ trướcNhóm đối tượng giả danh luật sư, công ty luật, liên hệ các nạn nhân bị lừa đảo và hứa sẽ giúp lấy lại tiền. Khi chiếm được lòng tin, các đối tượng yêu cầu bị hại phải nộp "phí thu hồi" rồi chiếm đoạt tài sản.
Phạt hơn 90 triệu, tạm giữ 13 xe mô tô của nhóm thanh thiếu niên vi phạm giao thông
Xã hội - 3 giờ trướcNhóm thanh thiếu niên này có các hành vi vi phạm chủ yếu gồm điều khiển xe khi chưa đủ tuổi theo quy định, không đội mũ bảo hiểm, không có gương chiếu hậu bên trái và không gắn biển số.
Học sinh phổ thông sẽ học gì khi AI được đưa vào trường học?
Xã hội - 3 giờ trướcTrí tuệ nhân tạo (AI) không còn đứng ngoài lớp học. Việc AI được đưa vào trường phổ thông đang thu hút sự quan tâm của giáo viên, học sinh và giới chuyên gia, với kỳ vọng về một cách tiếp cận bài bản, an toàn và có định hướng.
Mua bán dâm từ 15/12/2025: Phạt thế nào, xử lý ra sao?
Pháp luật - 3 giờ trướcGĐXH - Nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực tệ nạn xã hội sẽ bị xử lý nghiêm khắc hơn khi Nghị định 282/2025/NĐ-CP của Chính phủ chính thức có hiệu lực từ ngày 15/12/2025, đặc biệt là các hành vi mua bán dâm với mức phạt tăng nặng.
Khối không khí lạnh tăng cường tràn về, thời tiết Hà Nội và miền Bắc có mưa to, rét đậm?
Thời sựGĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu lệch Đông kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao gây mưa cho miền Bắc và miền Trung.