Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tiểu thương Hà Nội tất bật dựng rạp, chuẩn bị hàng hóa quảng bá trước giờ khai trương không gian đi bộ Trần Nhân Tông

Thứ sáu, 15:13 30/12/2022 | Xu hướng

GĐXH - Trước giờ chính thức khai trương không gian đi bộ phố Trần Nhân Tông và các vùng phụ cận (bắt đầu từ 7h30 phút ngày 31/12/2022), công tác chuẩn bị khẩn trương hơn bao giờ hết, các quầy hàng quảng bá, giới thiệu sản phẩm phục vụ người dân cũng gấp rút triển khai.

Kích cầu tiêu dùng dịp Tết Quý Mão, Hà Nội "chào Xuân" hàng ngàn sản phẩm nông sản, OCOPKích cầu tiêu dùng dịp Tết Quý Mão, Hà Nội 'chào Xuân' hàng ngàn sản phẩm nông sản, OCOP

GĐXH - Chương trình xúc tiến, quảng bá sản phẩm nông sản, OCOP (mỗi xã 1 sản phẩm)… đang được giới thiệu, trưng bày tại Công viên Cầu Giấy (đường Thành Thái, phường Dịch Vọng).

Không gian đi bộ phố Trần Nhân Tông và phụ cận bắt đầu thí điểm từ 31/12/2022 - 31/12/2023, vào 2 ngày thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần. Thời gian hoạt động mùa hè từ 7h30 thứ Bảy đến 24h ngày Chủ nhật. Mùa đông từ 8h thứ Bảy đến 24h ngày Chủ nhật.

Bởi vậy, trước thời điểm chính thức khai trương không gian đi bộ này, công tác chuẩn bị gấp rút hơn bao giờ hết. 

Ngày 30/12, ghi nhận của phóng viên Gia đình & Xã hội cho thấy, trên toàn bộ mặt hồ Thiền Quang, đoạn mặt phố Trần Nhân Tông, các quầy hàng, kiot phục vụ người dân, người mua hàng đã và đang tất bật được dựng lên. Một số gian hàng, kiot đã sẵn sàng hàng hóa để bày bán, giới thiệu, quảng bá tới người dân. 

Chùm ảnh ghi nhận của phóng viên: 

Tiểu thương Hà Nội tất bật dựng rạp, chuẩn bị hàng hóa quảng bá trước giờ khai trương không gian đi bộ Trần Nhân Tông  - Ảnh 2.

Không gian đi bộ phố Trần Nhân Tông và vùng phụ cận được thí điểm từ 31/12/2022 - 31/12/2023, vào 2 ngày thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần. Thời gian hoạt động mùa hè từ 7h30 thứ Bảy đến 24h ngày Chủ nhật. Mùa đông từ 8h thứ Bảy đến 24h ngày Chủ nhật.

Tiểu thương Hà Nội tất bật dựng rạp, chuẩn bị hàng hóa quảng bá trước giờ khai trương không gian đi bộ Trần Nhân Tông  - Ảnh 3.

Trước thời điểm chính thức khai trương không gian đi bộ này, công tác chuẩn bị gấp rút hơn bao giờ hết.

Tiểu thương Hà Nội tất bật dựng rạp, chuẩn bị hàng hóa quảng bá trước giờ khai trương không gian đi bộ Trần Nhân Tông  - Ảnh 4.

Trên toàn bộ mặt hồ Thiền Quang, đoạn đường Trần Nhân Tông, các quầy hàng, kiot phục vụ người dân, người mua hàng đã được dựng lên.

Tiểu thương Hà Nội tất bật dựng rạp, chuẩn bị hàng hóa quảng bá trước giờ khai trương không gian đi bộ Trần Nhân Tông  - Ảnh 5.

Một số tiểu thương khác hối hả phục dựng quầy hàng để chuẩn bị bày biện hàng hóa, để quảng bá, giới thiệu sản phẩm tới người tiêu dùng.

Tiểu thương Hà Nội tất bật dựng rạp, chuẩn bị hàng hóa quảng bá trước giờ khai trương không gian đi bộ Trần Nhân Tông  - Ảnh 6.

Tại hai đầu phố Trần Nhân Tông, các công nhân công ty cây xanh đang cắt tỉa cây cổ thụ để đảm bảo không gian thoáng đãng, sạch sẽ.

Tiểu thương Hà Nội tất bật dựng rạp, chuẩn bị hàng hóa quảng bá trước giờ khai trương không gian đi bộ Trần Nhân Tông  - Ảnh 7.

Một sân khấu lớn trước khu vực Công viên Thống Nhất sắp hoàn thành để phục vụ chương trình ca nhạc chào mừng khai trương không gian đi bộ phố Trần Nhân Tông và vùng phụ cận.

Tiểu thương Hà Nội tất bật dựng rạp, chuẩn bị hàng hóa quảng bá trước giờ khai trương không gian đi bộ Trần Nhân Tông  - Ảnh 9.

Công tác chuẩn bị các gian hàng diễn ra rất tất bật.

Tiểu thương Hà Nội tất bật dựng rạp, chuẩn bị hàng hóa quảng bá trước giờ khai trương không gian đi bộ Trần Nhân Tông  - Ảnh 10.

Một số quầy hàng, kiot đã sẵn sàng hàng hóa để bày bán, giới thiệu tới người tiêu dùng.

Tiểu thương Hà Nội tất bật dựng rạp, chuẩn bị hàng hóa quảng bá trước giờ khai trương không gian đi bộ Trần Nhân Tông  - Ảnh 11.

Trong số khoảng 100 gian hàng giới thiệu, quảng bá sản phẩm tại không gian phố đi bộ Trần Nhân Tông và vùng phụ cận, không thể thiếu mặt hàng cây xanh, cây cảnh phục vụ người dân dịp Tết Quý Mão 2023 và Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Trước đó, trong kế hoạch về tổ chức chợ hoa Xuân phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, từ 01/1/2023 (tức 10/12/2022 âm lịch) đến 20h ngày 21/1/2023, UBND TP Hà Nội cũng lựa chọn khu vực công viên Thống Nhất tiếp giáp phố Trần Nhân Tông và dọc 2 bên vỉa hè từ ngã 3 Trần Nhân Tông - Quang Trung đến cổng công viên Thống Nhất (chiều dài khoảng 300m) là 1 trong 91 điểm tổ chức chợ hoa Xuân, trưng bày hàng hóa, phục vụ người dân.

Theo đó, đây cũng khu vực thí điểm tổ chức không gian đi bộ Trần Nhân Tông và vùng phụ cận. Bởi vậy, Sở GTVT Hà Nội thông báo phân luồng tổ chức giao thông phục vụ người dân tại không gian này.

Sở GTVT cấm toàn bộ các phương tiện lưu thông trên phố Trần Nhân Tông đoạn từ ngã ba Trần Bình Trọng – Trần Nhân Tông đến ngã ba Quang Trung – Trần Nhân Tông.

Các phương tiện đi qua khu vực tổ chức không gian đi bộ sẽ được phân luồng theo các hướng Lê Duẩn – Trần Bình Trọng – Nguyễn Du – Quang Trung – Nguyễn Đình Chiều.

Nguyễn Đình Chiểu – Trần Nhân Tông – Quang Trung – Nguyễn Du – Lê Duẩn hoặc Nguyễn Du – Trần Bình Trọng – Lê Duẩn.

Sở GTVT Hà Nội yêu cầu đơn vị chức năng lắp đặt biển báo cấm các phương tiện hoạt động tại ngã ba Trần Bình Trọng – Trần Nhân Tông, ngã ba Quang Trung – Trần Nhân Tông.

Đồng thời, Sở cũng yêu cầu lắp biển chỉ dẫn hướng đi cho các phương tiện và biển phụ tại các vị trí ngã ba Trần Bình Trọng – Trần Nhân Tông, ngã tư Nguyễn Du – Trần Bình Trọng, ngã tư Nguyễn Du – Quang Trung, ngã ba Quang Trung – Trần Nhân Tông.

Biển chỉ dẫn hướng dẫn phân luồng từ xa tại các nút giao xung quanh khu vực phố đi bộ Trần Nhân Tông giao với các tuyến đường Lê Duẩn, Nguyễn Du, Nguyễn Binh Khiêm, Bà Triệu, Nguyễn Thượng Hiền.

UBND quận Hai Bà Trưng có trách nhiệm lắp đặt bổ sung hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn phục vụ công tác hướng dẫn phân luồng giao thông đảm bảo tránh gây ùn tắc giao thông và xây dựng kế hoạch bố trí lực lượng phối hợp với các cơ quan chức năng chốt trực hướng dẫn phân luồng đảm bảo an toàn, tránh ùn tắc giao thông.

Khi có hiện tượng ùn tắc giao thông, lực lượng chức năng phải có phương án xử lý kịp thời, phối hợp với các cơ quan chức năng để đảm bảo giao thông thông suốt.

Hà Nội: 'Tỏa sáng' cùng SEA Games 31, kinh tế, du lịch phục hồi mạnh mẽ sau COVID-19Hà Nội: "Tỏa sáng" cùng SEA Games 31, kinh tế, du lịch phục hồi mạnh mẽ sau COVID-19

GĐXH - Thành ủy Hà Nội vừa công bố 10 sự kiện tiêu biểu của Thủ đô năm 2022. Một trong số đó là Hà Nội phục hồi mạnh mẽ về kinh tế, du lịch sau dịch COVID-19 và dẫn đầu cả nước về số lượng sản phẩm OCOP; công nghiệp văn hóa trở thành kinh tế mũi nhọn…

Bảo Minh
Tăng chuyến phòng 'cháy' vé máy bay, cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất dự báo lượng khách không như kỳ vọng

Tăng chuyến phòng 'cháy' vé máy bay, cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất dự báo lượng khách không như kỳ vọng

Xu hướng - 14 giờ trước

GĐXH - Trước kỳ nghỉ lễ, nhiều đường bay nội địa rơi trạng thái "cháy" vé và các hãng hàng không đều tăng cường ghế bay, chuyến bay nhưng Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất dự báo, lượng hành khách qua cảng dịp nghỉ lễ này thấp.

Chơi gì ở Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới với tài chính 2 triệu đồng?

Chơi gì ở Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới với tài chính 2 triệu đồng?

Xu hướng - 2 ngày trước

GĐXH - Ngân sách vừa phải, nhưng vẫn có thể có những trải nghiệm khác biệt vào dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 sắp tới với một số gợi ý sau đây.

Ngân hàng Nhà nước sắp đấu thầu vàng miếng: Chuyên gia lo lắng vàng chỉ giảm trong thời gian ngắn hạn

Ngân hàng Nhà nước sắp đấu thầu vàng miếng: Chuyên gia lo lắng vàng chỉ giảm trong thời gian ngắn hạn

Xu hướng - 5 ngày trước

GĐXH - Hoạt động đấu thầu vàng của Ngân hàng Nhà nước nhằm tăng nguồn cung vàng vào nền kinh tế để giảm mức chênh giá vàng trong nước, quốc tế. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng bày tỏ lo ngại mức giảm này chỉ diễn ra trong thời gian ngắn hạn.

Nhu cầu tìm kiếm đất nền tăng

Nhu cầu tìm kiếm đất nền tăng

Xu hướng - 1 tuần trước

Nhiều chuyên gia dự báo rằng đà phục hồi của đất nền sẽ diễn biến tích cực hơn.

Đu trend trà sữa hành lá, người trẻ ăn uống khó hiểu hay chiêu trò của quán?

Đu trend trà sữa hành lá, người trẻ ăn uống khó hiểu hay chiêu trò của quán?

Xu hướng - 1 tuần trước

Nếu năm ngoái, món gỏi gà măng cụt, trà mãng cầu lên đồng thì năm nay người trẻ Việt không ngại chi tiền cho loại thức uống khó hiểu là trà sữa hành lá, trà sữa ớt.

Sầu riêng thành loại quả đắt giá nhất Việt Nam, 'ông lớn' cũng phải dè chừng

Sầu riêng thành loại quả đắt giá nhất Việt Nam, 'ông lớn' cũng phải dè chừng

Xu hướng - 1 tuần trước

Sầu riêng nay trở thành loại quả đắt giá nhất Việt Nam, khiến Thái Lan phải dè chừng. Song, cùng với sự tăng trưởng thần tốc, loại quả tỷ USD này cũng nhận về nhiều cảnh báo.

Nghịch lý: Giá vé máy bay tăng chóng mặt, nhiều người dân “rủ nhau” đi nước ngoài

Nghịch lý: Giá vé máy bay tăng chóng mặt, nhiều người dân “rủ nhau” đi nước ngoài

Xu hướng - 1 tuần trước

Giá vé máy bay trong nước quá cao khiến nhiều người dân chuyển hướng đi du lịch sang các quốc gia khác.

Giá vàng liên tục tăng sốc, chuyên gia cảnh báo về "bong bóng" sắp vỡ

Giá vàng liên tục tăng sốc, chuyên gia cảnh báo về "bong bóng" sắp vỡ

Xu hướng - 1 tuần trước

Giá vàng liên tục tăng nóng, xô đổ các kỷ lục trước đó. Các chuyên gia cho rằng nhà đầu tư có thể đang quá phấn khích và cảnh báo rủi ro khi đầu tư vào vàng.

NHNN bơm, hút tiền khối lượng lớn, nhiều ngân hàng thương mại ồ ạt tăng lãi suất, một nhà băng 'ngược dòng'

NHNN bơm, hút tiền khối lượng lớn, nhiều ngân hàng thương mại ồ ạt tăng lãi suất, một nhà băng 'ngược dòng'

Xu hướng - 1 tuần trước

GĐXH - Khi Ngân hàng Nhà nước vừa bơm, hút tiền số lượng lớn thì không ít ngân hàng ồ ạt tăng lãi suất, nhưng chỉ ngân hàng SCB lại "lội ngược dòng" giảm lãi suất tiền gửi.

Cô vợ thu nhập 120 triệu/tháng không dám đổi xe, dân tình chỉ ra rất nhiều vấn đề "người giàu" cũng không nghĩ tới

Cô vợ thu nhập 120 triệu/tháng không dám đổi xe, dân tình chỉ ra rất nhiều vấn đề "người giàu" cũng không nghĩ tới

Xu hướng - 1 tuần trước

Câu chuyện mua xe của cô vợ có thu nhập 120 triệu/tháng mở ra rất nhiều góc nhìn hay trong bài toán chi tiêu.

Top