Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thấp thỏm nỗi lo lạm thu năm học mới

Thứ ba, 07:12 24/08/2010 | Xã hội

GiadinhNet - Vào thời điểm này, học sinh ở Hà Nội đã chính thức đi học và chuẩn bị cho ngày khai giảng năm học mới.

Tạm thời bớt lo khi học phí chưa tăng, nhưng cũng như các năm học trước, phụ huynh không khỏi bất an trước ám ảnh "lạm thu" tiền học đầu năm tại trường.
 

Các khoản thu tự nguyện sẽ được thông báo công khai và được sự đồng thuận của từng phụ huynh. Ảnh minh họa: Chí Cường

 
"Đau đầu" vì lạm thu
 
Chỉ còn một tuần nữa, các trường ở Hà Nội sẽ khai giảng năm học mới. Học sinh (HS) cũng đã đi học trở lại, nhưng các phụ huynh thì tất bật chuẩn bị cho năm học mới của con em mình với những khoản đầu tư lớn qua việc mua sắm sách vở, dụng cụ học tập liên quan...
 
Chưa kịp "hoàn hồn" sau tiền học hè tại trường, trung tâm năng khiếu... phụ huynh lại tất tưởi chuẩn bị tiền đóng học đầu năm cho con. Không lo sao được, bởi chỉ riêng năm học vừa qua, hàng chục khoản thu khác nhau đã khiến tiền trường trở thành gánh nặng cho phụ huynh.
 
Đối với khoản thu đầu năm học 2010-2011, Sở GD&ĐT Hà Nội quy định: Những khoản đóng góp của cha mẹ HS cho Ban đại diện cha mẹ HS là những khoản thu tự nguyện, không bắt buộc.
 
Phương thức thu và kế hoạch sử dụng trên cơ sở thống nhất cao tại cuộc họp Ban đại diện cha mẹ HS đầu năm học. Cha mẹ HS có quyền từ chối những khoản đóng góp mà Ban đại diện cha mẹ HS lớp, Ban đại diện cha mẹ HS trường yêu cầu nếu không đảm bảo nguyên tắc tự nguyện.
"Cắn răng" đóng 8 triệu đồng cho 1,5 tháng học hè bán trú của 2 con gái Châu-Khuê, lớp 2 Trường tiểu học B.M, lại vừa chi thêm 2 triệu đồng mua sách giáo khoa, vở viết, đồ dùng học tập... nhưng chị Lâm (quận Thanh Xuân) cho rằng vẫn chưa đủ.
 
Chị Lâm cho biết: "Sau khai giảng, chị tính sẽ còn phải thêm chừng 5 triệu đồng nữa tiền học đầu năm cho 2 cháu. Đầu năm trước, tiền đóng học quá nhiều khoản lớn như: tiền cơ sở vật chất 300.000đ, quỹ lớp 400.000đ, quỹ phụ huynh 300.000đ, nước uống 150.000đ, 200.000đ lắp điều hòa nhiệt độ, quản lý sổ liên lạc điện tử 150.000đ... Tổng cộng là 2,2 triệu đồng/cháu. "Năm nay, trường sẽ "bổ sung" thêm vài loại tiền mà trường đã thông qua ở kỳ họp phụ huynh cuối năm trước", chị Lâm cho biết thêm.
 
Anh Xuân Nam (quận Đống Đa) bố của bé Khôi (lớp 4), Trường tiểu học dân lập B.T.X cho biết, mỗi dịp đầu năm học, vợ chồng anh lại "choáng váng" trước các khoản tiền liệt kê cả 2 trang giấy in A4. Học phí trường dân lập đã cao 400.000đ/tháng, quỹ lớp 300.000đ, quỹ hội phụ huynh 200.000đ, tiền ăn trưa 300.000đ/tháng, ngoài ra đóng thêm tiền bảo hiểm thân thể, bảo hiểm y tế, quỹ đội, câu lạc bộ... Tiền nộp đầu năm vị chi 1,6 triệu đồng. "Hôm rồi, gặp cô giáo và được biết, năm nay học phí của cháu sẽ tăng thêm 100.000đ/ tháng, các khoản nộp đầu năm hơn 2 triệu đồng, chưa tính tiền học phí", anh Nam lắc đầu ngán ngẩm.
 
Chị Hà (Cầu Giấy) có 2 con (đứa bé học lớp 6, đứa lớn học lớp 11) cho biết, các khoản thu theo quy định chỉ bằng 1/3 số tiền "tự nguyện". Chẳng hạn tiền quỹ lớp, quỹ hội phụ huynh lớp con trai út là 1 triệu đồng/năm, nhưng ở lớp khác chỉ có 500.000đ.
 
Chị Hà cho biết thêm, đầu năm ngoái trường P.H.C của cậu con trai lớn còn "vận động" phụ huynh ủng hộ tiền mua máy chiếu, xây sân bóng rổ, trồng cây xanh, bình lọc nước, nâng cấp hệ thống máy tính, tính riêng mấy thứ này đã là 1 triệu đồng. Không biết, năm nay trường có thêm "sáng kiến" nào không nữa.
 
Chưa tăng học phí, khó giảm lạm thu?
 
Theo PGS.TS Văn Như Cương - Hiệu trưởng Trường THPT dân lập Lương Thế Vinh, việc một số trường "lạm thu" đầu năm mà truyền thông đã phản ánh là những việc làm sai trái và cần được loại bỏ. Phụ huynh có thể chống "lạm thu" bằng cách từ chối, phản ánh về những sai phạm của trường...
 
Sở GD&ĐT Hà Nội vừa có hướng dẫn các trường thực hiện các khoản thu, chi đúng quy định. Theo đó, các trường công lập, mức thu học phí vẫn như cũ. Không thu tiền đóng góp xây dựng trường, các trường không được thu gộp nhiều khoản vào đầu năm học. Những khoản thu hộ như: bảo hiểm thân thể, bảo hiểm y tế là những khoản tự nguyện. Quỹ đoàn, đội do các tổ chức đoàn, đội thu theo quy định.
 
Các khoản thu thỏa thuận như: tiền ăn, học phẩm, chăm sóc bán trú, nước uống, vệ sinh, an ninh... phải công khai, có văn bản thỏa thuận tới từng cha mẹ HS về cả mức thu, nội dung chi với nguyên tắc thu đủ chi trên tinh thần tự nguyện và có sự thống nhất trong ban giám hiệu nhà trường. Riêng các trường ngoài công lập được tự quyết định mức thu học phí, phải thông báo công khai mức học phí cho từng năm học và công khai cho từng năm học.
 
Để ngăn chặn "lạm thu" trong trường học, ông Nguyễn Hữu Độ - Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, năm học này, Hà Nội vẫn áp dụng các khoản thu như năm học trước.
 
Ngoài ra, các trường không đặt ra bất kỳ khoản thu nào. Sở sẽ đề xuất, học kỳ 2 sẽ tăng học phí, nhưng phải đảm bảo không quá 1,5 đến 2 lần so với hiện tại, đồng thời tăng định mức ngân sách đề xuất lên trên 2 triệu đồng/học sinh. "Ngân sách và khoản thu học phí sẽ là nguồn thu đủ để chi cho các hoạt động tại các nhà trường, hướng đến việc dần dần giảm việc "lạm thu" ngoài học phí của các trường", ông Độ cho biết thêm.
 
Ngô Quang Huy
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hai vợ chồng ứa nước mắt nhìn đàn lợn bị điện giật chết

Hai vợ chồng ứa nước mắt nhìn đàn lợn bị điện giật chết

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Nghe tiếng động lạ, hai vợ chồng chạy ra chuồng trại để xem thì phát hiện cả đàn lợn 19 con bị điện giật nằm la liệt dưới sàn.

Phát hiện thi thể người đàn ông 65 tuổi trong vườn cao su

Phát hiện thi thể người đàn ông 65 tuổi trong vườn cao su

Thời sự - 3 giờ trước

Người dân phát hiện thi thể người đàn ông chết trong vườn cao su ở xã Ia Blứ (huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) nên báo cho cơ quan công an.

Ngắm những 'bóng hồng' tham gia diễu binh kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ngắm những 'bóng hồng' tham gia diễu binh kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Xã hội - 3 giờ trước

Những "bóng hồng" trong Khối diễu binh nữ gây ấn tượng với người dân và du khách bằng vẻ ngoài tươi tắn, mạnh mẽ.

Dự án Cung Thiếu nhi nghìn tỷ ở Hà Nội hiện ra sao sau 3 năm thi công?

Dự án Cung Thiếu nhi nghìn tỷ ở Hà Nội hiện ra sao sau 3 năm thi công?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Dự án xây dựng Cung Thiếu nhi Hà Nội được biết đến là dự án trọng điểm của Thủ đô được khởi công từ năm 2021 với tổng mức đầu tư hơn 1.300 tỷ đồng đang dần hoàn thành và dự kiến đưa vào sử dụng trong năm 2024.

Thủ tục đổi bằng lái ô tô nhanh nhất 2024, người dân nên cập nhật

Thủ tục đổi bằng lái ô tô nhanh nhất 2024, người dân nên cập nhật

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Bài viết này hướng dẫn thủ tục đổi bằng lái ô tô nhanh nhất theo quy định của pháp luật.

Những kiến thức về tái định cư người dân nên nắm chắc để tránh bị thiệt thòi khi Nhà nước thu hồi đất

Những kiến thức về tái định cư người dân nên nắm chắc để tránh bị thiệt thòi khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, quy định về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và việc bố trí tái định cư phải được hoàn thành trước khi có quyết định thu hồi đất (Luật Đất đai 2024) là một quyết sách quan trọng, mang đậm tính nhân văn của Đảng và Nhà nước ta đối với người dân có đất bị thu hồi.

Bắt giữ đối tượng dùng dao đâm trọng thương phó trưởng công an xã

Bắt giữ đối tượng dùng dao đâm trọng thương phó trưởng công an xã

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Không hợp tác khi được lực lượng chức năng mời về trụ sở làm việc, Khượp còn dùng dao đâm trọng thương một phó trưởng công an xã.

Nữ thợ may trở thành kẻ giết người sau các cuộc nhậu triền miên của chồng

Nữ thợ may trở thành kẻ giết người sau các cuộc nhậu triền miên của chồng

Pháp luật - 5 giờ trước

Thấy chồng gục xuống, máu tuôn xối xả, Nhung hoảng loạn tri hô, gọi các con dậy đưa cha đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong ngay tại chỗ.

Nguyên nhân việc liên tục 'trễ hẹn' bàn giao mặt bằng Dự án cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ

Nguyên nhân việc liên tục 'trễ hẹn' bàn giao mặt bằng Dự án cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Nhà thầu thi công cao tốc Cam Lộ - Vạn Ninh lo ngại, dự án có nguy cơ vỡ tiến độ do việc giải phóng mặt bằng bị chậm, không đủ thời gian hoàn thành đào đắp nền đường trước mùa mưa vào tháng 9.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 3/5/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 3/5/2024

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 3/5/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Top