Thất thu phí lòng đường, tiền đổ túi ai?
GiadinhNet - Mới đây, câu chuyện thất thoát tiền thu phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ ô tô trên địa bàn TPHCM thất thoát tới 85-90% đang khiến dư luận ồn ào bàn tán.
Báo cáo mới đây của Sở GTVT gửi UBND TPHCM cho biết, sau 2 tháng thực hiện Nghị quyết 01/2018 của HĐND TPHCM về thu phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ ô tô trên địa bàn thành phố đã có thất thoát lớn.
Trước đó, theo Nghị quyết 01/2018 của HĐND TPHCM thu phí đậu ô tô theo giờ trên 23 tuyến đường khu vực trung tâm từ ngày 1/8 có thể phải trả phí lên đến hàng trăm ngàn đồng. Phí thu qua ứng dụng My Parking nhắn tin trừ tiền trong tài khoản trên điện thoại, thẻ thanh toán nội địa, thẻ thanh toán quốc tế. Mức phí 25.000- 40.000 đồng/giờ và tăng lũy tiến theo giờ, thu phí từ 6h - 24h.
Tuy nhiên sau 2 tháng triển khai thay vì thu được 1,8 tỉ đồng và hơn 1 tỉ đồng theo thông tin từ camera giám sát thì TPHCM chỉ thu được gần 317 triệu đồng (tháng 8/2018) và hơn 122 triệu đồng (tháng 9/2018). Số tiền thất thoát quá lớn này được Sở GTVT giải thích là do nhân viên tại bãi đỗ thu sai mức phí, đăng ký không đủ thời gian, không nộp tiền vào hệ thống, chỉ thu trong giờ hành chính; thay vì hướng dẫn người gửi cách cài đặt ứng dụng My Parking để trả phí đậu xe thì lại thu tiền trực tiếp để chiếm giữ...
Sự việc xảy ra tại TPHCM nhưng dư luận không dừng lại ở đó mà đề nghị lực lượng chức năng ở các địa phương thực hiện thu phí lòng đường, vỉa hè như Hà Nội, Quảng Ninh… cũng cần tiến hành rà soát, báo cáo công khai để người dân nắm rõ. Bởi thời điểm hiện tại, chỉ mình TPHCM có thông tin thất thoát về khoản thu này.
Không tham nhũng lớn, chỉ tham nhũng vặt mà số tiền thất thoát hàng tháng cũng lên tới tiền tỉ. Tham nhũng vặt là thứ lợi bé mọn hằng ngày nhưng sẽ làm mất đi hình ảnh của nhân viên công lực, xói mòn lòng tin và đáng khinh trong mắt người dân. Để chặn tình trạng này, lấy lại hình ảnh trong mắt người dân và hướng tới đô thị văn minh thì ở những địa phương thu phí lòng đường không thể tiếp tục thu phí lòng đường theo cách thủ công- hình thức mà ai cũng hiểu dễ phát sinh tiêu cực. Đồng thời, tính hiệu quả và minh bạch phải luôn được đặt lên hàng đầu nhất là khi sử dụng các công trình công ích của dân vào mục đích tăng ngân sách. Đồng thời, khi xảy ra hậu quả ngoài mong muốn phải xác định rõ địa chỉ chịu trách nhiệm chứ không như TPHCM báo cáo thất thoát mà không truy tìm xem số tiền đó rơi vào túi ai?
Mai Hạnh