Thấy gì sau vụ nữ sinh vì 1.000 like trên Facebook mà đổ xăng đốt trường?

| Xã hội

GiadinhNet - Sau khi “kiếm” đủ 1.000 like trên Facebook, thực hiện “lời hứa” nữ sinh 13 tuổi ở Khánh Hòa đã mang xăng tới trường học rồi châm lửa đốt. Đây là một trào lưu đáng báo động của giới trẻ sống ảo, thiếu hiểu biết.

Đốt trường từ trò "câu" like

Suốt 2 ngày qua, cộng đồng mạng đã không khỏi sốc khi một đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội dài khoảng 2 phút 45, ghi lại cảnh cô gái cầm bịch xăng đến một trường học, sau đó tưới xăng trước phòng y tế của trường trước sự chứng kiến của một số học sinh khác.

Sau khi nữ sinh đổ xăng xuống nền gạch thì nhiều người có mặt ở hiện trường liên tục thúc giục "đốt nhanh đi, đốt đi, đốt đi”... Sau đó, cô gái ngồi xuống cạnh vũng xăng vừa tưới rồi bật lửa.

Ngọn lửa bất ngờ bùng lên cao phủ lấy đôi chân của cô gái, nhiều học sinh đứng ngoài cổ vũ cũng hoảng hốt bỏ chạy rồi liên tục la lớn “cháy rồi, cháy rồi”.

Chỉ vì lời hứa trên facebook và 1.000 like, nữ sinh 13 tuổi ở Khánh Hòa đã dùng xăng đốt trường. Ảnh cắt từ clip
Chỉ vì lời hứa trên facebook và 1.000 like, nữ sinh 13 tuổi ở Khánh Hòa đã dùng xăng đốt trường. Ảnh cắt từ clip

UBND thị xã Ninh Hòa cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 9h ngày 9/10 tại trường THCS Phạm Ngũ Lão, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Nguyên nhân ban đầu được xác định do nữ sinh T 13 tuổi đã từng học tại trường THCS Nguyễn Tri Phương, hiện đã ghỉ học. Còn nơi xảy ra vụ phóng hỏa là trường THCS Phạm Ngũ Lão.

Trước đó, T đã lên Facebook đăng dòng trạng thái với nội dung gây sốc: “Nếu được 1.000 like sẽ đốt trường”. Sau khi có đủ 1.000 like nên T đã mang xăng đi… thực hiện lời hứa.

Sự việc chỉ gây hư hỏng một số chiếc ghế nhựa và một chiếc bàn để trước phòng Y tế, còn T bị cháy xém tóc và bỏng cả 2 chân do ngọn lửa bắt vào và phải điều trị tại bệnh viện. Sau đó nữ sinh này cho rằng vì bị ép buộc, thậm chí có người mua xăng cho để thực hiện hành vi đốt trường. Đoạn đầu của clip cũng có tiếng đe dọa "mày mà không đốt ăn đòn" cùng vô số lời thúc giục nữ sinh T phải thực hiện lời hứa đốt trường.

Sự việc chưa để lại hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản, nhưng khiến dư luận xã hội không khỏi bất bình về việc làm của cô gái mới chỉ 13 tuổi. Đặc biệt, là phong trào quá dị "nói là làm" xuất hiện trên mạng xã hội đã khiến nhiều học sinh, sinh viên lầm tưởng đó là trào lưu bản lĩnh mà không lường hết được hậu quả của những việc làm dại dột.

Chỉ vì "like" trên facebook nhiều thanh niên đã không ngần ngại cạo đầu, khỏa thân, thậm chí làm những việc gây tổn thương cơ thể và cho người khác.

Nữ sinh Khánh Hòa đốt trường vì lời hứa trên Facebook

Sống ảo và trào lưu lệch lạc

Bất ngờ trước việc làm của nữ sinh 13 tuổi dùng xăng đốt trường, TS Nguyễn Tùng Lâm - Chủ tịch Hội Khoa học Tâm lý Giáo dục Hà Nội cho rằng, hiện nay tâm lý của thanh niên thích chơi trội, từ đó dẫn tới những hành động lệch lạc.

Chỉ vì chuyện “like” ảo mà làm những thứ nguy hiểm, vô đạo đức. Đây không chỉ một cá nhân, mà là của cả một số đông. Điều này hết sức đáng báo động.

Để ngăn chặn, phòng ngừa đã đến lúc chúng ta phải tăng cường các biện pháp an ninh mạng, kiểm soát những hành động dại dột của các em học sinh một cách kịp thời. Gia đình và nhà trường cũng cần phải có biện pháp giáo dục các em không có những suy nghĩ và hành động lệch lạc. Cần kiểm soát, theo dõi các hoạt động của học sinh trên Facebook, ngăn chặn những việc làm thiếu nghiêm túc, có thể gây hậu quả nghiêm trọng” - TS Nguyễn Tùng Lâm đưa ra lời khuyên.

Được biết, trước khi có hành động nông nổi là mang xăng tới đốt trường, nữ sinh T đã nghỉ học và gia đình không quản lý. Do đó, từ việc không chịu học hành, thời gian rảnh T lên Facebook nên dễ rơi vào những trào lưu xấu, điển hình là trào lưu "nói là làm" trên Facebook, chỉ vì like và thích thể hiện mà T đã đề cập đến đốt trường nếu nhận đủ 1.000 like.

Dù ngao ngán trước sự liều lĩnh, dám đốt trường của nữ sinh T trong clip, nhưng cộng đồng mạng đa phần chê trách hành động nông nổi, thiếu suy nghĩ của em và bạn bè xung quanh không can ngăn mà còn hùa theo, thậm chí tạo sức ép khiến T phải thực hiện. Thậm chí, một số luật sư cũng lên tiếng cần phải truy trách nhiệm những người mua xăng, ép nữ sinh T phải thực hiện lời hứa đi đốt trường học.

Thời gian qua, đã có nhiều sự việc đáng lên án khi học sinh dùng Facebook để chửi bới, thóa mạ giáo viên, nhà trường, thậm chí công kích đánh nhau rồi quay clip đăng lên mạng xã hội... Theo một số nhà quản lý giáo dục, đã đến lúc tăng cường kiểm soát tình trạng học sinh dùng Facebook, thậm chí hạn chế hoặc không cho học sinh dùng Facebook để tránh những mặt trái do mạng xã hội gây ra.

T.Hằng

Ngô Quang Huy
Ý kiến của bạn
Tags:
Tin sáng 24/7: Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão, miền Bắc mưa to; Từ 15/9, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp do Công an cấp tỉnh huấn luyện, cấp chứng nhận

Tin sáng 24/7: Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão, miền Bắc mưa to; Từ 15/9, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp do Công an cấp tỉnh huấn luyện, cấp chứng nhận

Xã hội -

GĐXH - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, vùng áp thấp đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới; Chính phủ ban hành Nghị định số 290/2026/NĐ-CP về việc giao Công an cấp tỉnh huấn luyện, cấp chứng nhận bảo vệ.

Chuyển cơ quan Công an điều tra vụ nam sinh Hà Nội nghi bị xâm hại, nhét bút bi vào hậu môn

Chuyển cơ quan Công an điều tra vụ nam sinh Hà Nội nghi bị xâm hại, nhét bút bi vào hậu môn

Thời sự -

GĐXH - Chiều 23/7, nguồn tin của phóng viên Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cho biết, sự việc nam sinh Trường THCS Vĩnh Quỳnh bị nhét bút vào hậu môn, gây tổn hại sức khỏe đã được chuyển sang cơ quan Công an để điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

Phú Thọ: Thuê 4 xe ô tô rồi bán, cầm cố lấy tiền tiêu xài, người đàn ông bị bắt tạm giam

Phú Thọ: Thuê 4 xe ô tô rồi bán, cầm cố lấy tiền tiêu xài, người đàn ông bị bắt tạm giam

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng việc ký hợp đồng thuê ô tô với doanh nghiệp, Lê Văn Liệu đã mang 4 xe VinFast đi cầm cố hoặc bán cho người khác để lấy tiền tiêu xài cá nhân, chiếm đoạt khoảng 550 triệu đồng. Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố, bắt tạm giam đối tượng và thu hồi toàn bộ số xe trả lại cho doanh nghiệp bị hại.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.