Thầy giáo dâm ô, sự im lặng rất lâu của những đứa trẻ “tố cáo” điều gì?
GiadinhNet – Liệu các bậc cha mẹ có ngờ rằng chính mình lại đẩy con rơi vào nguy cơ bị xâm hại đau đớn?
Sự việc thầy giáo bị tố có hành vi dâm ô hàng loạt học sinh lớp 3 đang gây bức xúc và lo sợ trong dư luận khi trường học và người thầy lại chính là nơi diễn ra các hành vi đồi bại, xâm hại đến các bé gái mới chỉ 9-10 tuổi.
Tất cả mọi người đều bàng hoàng khi biết thầy giáo N.Đ.L là người bị tố cáo có hành vi xâm hại 9 học sinh lớp 3 (trường tiểu học An Thượng A, Hoài Đức, Hà Nội). Đáng nói, theo lời các em học sinh, hành vi này của thầy đã kéo dài từ tháng 9/2017 – khi học kỳ mới bắt đầu.
Sẽ không thể lường được mọi sự sẽ còn kéo dài đến bao giờ nếu không có phụ huynh nhận thấy con mình quá sợ hãi và không muốn đi học. Những đứa bé trong trẻo, hoạt bát lại cùng rơi vào sự im lặng dài ngày. Tại sao?
Sai lầm cơ bản từ người lớn
Nói về “sự im lặng” này, TS. Vũ Thu Hương (chuyên gia tâm lý, kỹ năng sống) trao đổi với Báo Gia đình & Xã hội:
“Các bé im lặng là đúng bởi chúng không biết hành vi đó của thầy giáo là được hay không được làm. Hơn nữa, trẻ ở nhà lại được dạy là phải nghe lời người lớn nên cũng không hiểu được như vậy là sai trái.
Ở Việt Nam có một điều rất dở là luôn nghĩ người lớn được quyền ôm ấp, sờ vào trẻ con. Vì ngay từ khi trẻ còn nhỏ, đặc biệt là bé trai thì người lớn rất hay sờ mó, cấu véo. Tất nhiên đứa trẻ sẽ không thể hiểu và nghĩ rằng đó là hành động được phép và thầy cô đang bày tỏ tình yêu với chúng”.

Trường tiểu học An Thượng A (Hoài Đức). Ảnh: PV
Vì vậy, theo TS. Hương, những thói quen, hành vi của ngay chính những người thân trong gia đình khiến các bé sẽ không nhận thức được khi người khác có hành động tương tự và nghĩ rằng không được bày tỏ sự khó chịu, vì như thế sẽ là hỗn.
Đặc biệt, TS. Hương nhấn mạnh đến quy tắc 4 vòng tròn của Th.s Lan Hải về dạy trẻ bảo vệ bản thân. Một suy nghĩ rất sai lầm của các bậc phụ huynh là luôn cho rằng ông bà thoải mái ôm hôn các cháu, người lớn động chạm hay vuốt ve trẻ là bày tỏ sự yêu thương với con…
Từ đó, cha mẹ vô tình dạy con theo cách sai lầm rằng “cô, bác yêu con mà…”, trẻ sẽ mặc định đó là hành động yêu thương và không biết phản kháng.

“Đó chính là suy nghĩ làm hại bọn trẻ. Như ở phương Tây, họ dạy trẻ con nhẹ nhàng với nhau, rất tôn trọng nhau chứ không cho phép ôm hôn thoải mái như ở ta.
Trẻ con phương Tây đối với em nhỏ tuổi hơn thì cũng ôm ấp, sờ rất nhẹ nhàng bởi ngay trong cách dạy của họ là giữa người với người phải có khoảng cách và tôn trọng cơ thể của người khác.
Khi còn ở nước ngoài, có lần, con gái tôi đánh rơi quả bóng ở ga tàu nên rất đau khổ và khóc. Ngay tại sân ga, có một người lớn chạy lại và dỗ, họ nói “tôi hết sức chia sẻ…”. Họ đưa tay ra rất gần nhưng không hề chạm vào con bé”.
Sự bảo thủ đáng trách của bố mẹ
Là một người gắn bó nhiều năm với lĩnh vực giáo dục, TS. Hương bảy tỏ sự bức xúc với sự việc đáng tiếc này. Bà mong muốn những hành vi như vậy sẽ phải nhận hình phạt ở mức cao nhất bởi trẻ em cần phải được bảo vệ tối đa. Tuy nhiên, những người đáng trách hơn không ai khác chính là các bậc cha mẹ.
Thứ nhất, các bậc phụ huynh không có kế hoạch giáo dục kỹ năng cụ thể cho con cái mà chỉ làm theo phong trào.
“Như năm ngoái, khi có sự việc ầm ĩ lên thì các bố mẹ lại ào ào cho con đi học rồi chẳng ai để ý nữa. Có những thời điểm mà chúng tôi mở lớp giáo dục giới tính nhưng chỉ lác đác các cháu đến học và toàn các cháu đã lớn, trong khi các trẻ còn nhỏ thì không thấy đâu! Bố mẹ phải là người dạy kỹ năng cho con chứ không phải ai khác. Nhưng thay vì thế, họ lại chỉ chú tâm vào “nhồi” kiến thức cho con” - TS. Hương chia sẻ.

Sự im lặng của những đứa trẻ "tố cáo" những sai lầm đáng tiếc của cha mẹ. Ảnh minh họa
Thứ hai, bản thân các bố mẹ lại phản đối các nguyên tắc để đảm bảo an toàn cho chính con của họ. Những nguyên tắc đôi khi mâu thuẫn với truyền thống, nhưng vẫn sẽ là tốt hơn khi cứ để những truyền thống đó có thể gây bất ổn cho trẻ:
“Khi chúng tôi nói rằng ông bà không được ôm hôn cháu thì họ nói ngay rằng “không thực tế”, “không làm được”. Bố mẹ đã sinh con ra thì phải đứng ra bảo vệ con, con không có trách nhiệm phải làm những điều mà ông bà muốn, kể cả như vậy thì có thể ông bà sẽ giận dỗi…” - TS. Hương cho biết.

Thứ ba, tại sao các bố mẹ phải cho con đi học thêm? Chính các bố mẹ đã tạo điều kiện, cơ hội cho những hành vi của thầy giáo.
TS. Hương nhấn mạnh, nếu không thực sự cần thiết thì nên dẹp bỏ việc ép trẻ đi học thêm. Trong khi với học sinh tiểu học – cấp học chủ yếu là làm quen dần và không cần phải học quá nhiều. Hành vi của thầy giáo là sai trái nhưng rõ ràng người có lỗi hơn cả chính là các phụ huynh, nhất là các bố mẹ luôn ép con mình đi học thêm trong khi không cần thiết.
“Đứa trẻ có trưởng thành hay không là do tự nó chứ không phải do học thêm. Vì bố mẹ cứ suy nghĩ rằng phải học thêm, cuối cùng lại “nối giáo cho giặc”.
Trong khi bố mẹ cho đi học với thầy, thầy lại xâm hại thì làm sao chúng dám nói? Bộ Giáo dục & Đào tạo không khuyến khích, không cho phép học thêm, nhà trường không tổ chức, tại sao bố mẹ cứ phải tự cho con đi học để rồi chính con mình phải chịu?” - TS. Hương bày tỏ.
Nông Thuyết

Gala Better Choice Awards 2025: Sự kiện tôn vinh đổi mới sáng tạo với màn kết hợp đỉnh cao của nghệ thuật, công nghệ và khát vọng Việt Nam
Xã hội - 7 phút trướcTối ngày 3 tháng 10 năm 2025 tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia cơ sở Hòa Lạc, Gala Better Choice Awards 2025 - sự kiện tôn vinh những sản phẩm, dịch vụ và giải pháp đổi mới sáng tạo tiêu biểu phục vụ người tiêu dùng trong năm đã diễn ra trong không khí trang trọng và bùng nổ.

Bắt đối tượng trộm hàng trăm triệu đồng trong két sắt rồi nạp vào tài khoản cá nhân
Pháp luật - 20 phút trướcGĐXH - Quá trình làm việc, L.T.T khai nhận bản thân đã 4 lần thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của bị hại với tổng số tiền 350 triệu đồng tại két sắt kê trong phòng ngủ. Sau khi trộm, đối tượng nạp tiền vào tài khoản ngân hàng cá nhân.

Công an kịp thời ngăn chặn cụ bà chuyển 130 triệu đồng cho kẻ lừa đảo
Pháp luật - 36 phút trướcCông an xã Đông Thái Ninh (Hưng Yên) đã kịp thời ngăn chặn cụ bà 84 tuổi chuyển 130 triệu cho đối tượng giả danh cơ quan chức năng để lừa đảo.

Bắt thanh niên trộm xe máy giữa vùng lũ
Pháp luật - 1 giờ trướcGĐXH - Giữa lúc mưa lũ gây ngập sâu, một thanh niên ở Hà Tĩnh lợi dụng sơ hở để trộm chiếc xe máy của người dân.

Gã thanh niên đập vỡ kính ô tô của người cùng thôn, trộm 50 triệu đồng
Pháp luật - 1 giờ trướcGĐXH - Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Đức Hợp đã nhanh chóng làm rõ đối tượng gây ra vụ phá kính xe ô tô của anh H. và trộm cắp tài sản là Nguyễn Văn Quyền. Đáng chú ý, đối tượng này cùng thôn với nạn nhân.

Động vật quý hiếm bất ngờ lạc vào nhà dân trong đêm
Xã hội - 1 giờ trướcGĐXH - Sau khi phát hiện cá thể cầy lạc vào nhà mình và nhận định đây có thể là động vật hoang dã cần được bảo vệ, bà Hoa cùng gia đình đã chủ động bắt giữ, mang đến Công an phường Mạo Khê trình báo, bàn giao.

Tiếp vụ học sinh đau bụng, nôn ói hàng loạt sau bữa ăn ở Thái Nguyên: Thực phẩm 'bất thường' từng 'lọt' vào trường và bị trả lại
Thời sự - 1 giờ trướcGĐXH - Vụ việc nhiều học sinh Thái Nguyên đau bụng, nôn ói sau bữa ăn khiến dư luận bàng hoàng. Đáng nói, trước đó, nhà trường đã từng phát hiện và lập biên bản trả lại thực phẩm "bất thường" (giò lợn bốc mùi) của Hộ kinh doanh Huyền Cư. Đây là đơn vị cung cấp thực phẩm cho nhiều trường học trong tỉnh.

Dừng tổ chức Đêm hội Thành Tuyên 2025 để tập trung khắc phục hậu quả bão lũ
Đời sống - 1 giờ trướcNgày 4/10, UBND tỉnh Tuyên Quang đã có văn bản số 2434/UBND-VHXH chỉ đạo dừng tổ chức Đêm hội Thành Tuyên và Chương trình vui Trung thu nhớ Bác năm 2025, để tập trung nguồn lực cho công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai do hoàn lưu bão số 10 gây ra.

Phát hiện thi thể người phụ nữ tại khu vực cảng cá ở Huế
Thời sự - 1 giờ trướcGĐXH - Sau khi phát hiện thi thể, lực lượng chức năng ở Huế phối hợp để vớt đưa lên bờ đồng thời thông báo tìm người thân.

Quy định mới nhất về mức đóng bảo hiểm thất nghiệp từ 1/1/2026, người lao động nên nắm rõ
Đời sống - 1 giờ trướcGĐXH - Bảo hiểm thất nghiệp là một trong những chính sách an sinh xã hội của nhà nước nhằm hỗ trợ người lao động trong tình trạng “thất nghiệp” hoặc đang tìm kiếm việc làm mới. Từ 1/1/2026 mức đóng bảo hiểm thất nghiệp được quy định thế nào?

Ngày sinh Âm lịch của người cả đời không lo thiếu tiền
Đời sốngGĐXH - Những ai sinh vào các ngày Âm lịch dưới đây khi sinh ra đã mang mệnh phú quý, cả đời không lo thiếu tiền, càng về sau càng sung túc.