Thêm 2 cháu bé tử vong trong vụ ngộ độc nấm tập thể ở Điện Biên

| Xã hội

GiadinhNet – 2 cháu bé còn lại trong vụ ngộ độc nấm rừng xảy ra trên địa bàn xã Na Cô Sa, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên đều đã không qua khỏi.

Chiều 3/5, thông tin từ UBND xã Na Cô Sa cho biết, 3 trường hợp ngộ độc nấm ngày 25/4 vừa qua là cháu Hạng Thị Phua (sinh năm 2006), cháu Hạng Thị Tang (sinh năm 2008, em ruột cháu Phua) và và cháu Giàng Thị Sư (sinh năm 2014). Trong đó cháu Tang đã tử vong trên đường đi cấp cứu. 

2 trường hợp còn lại là cháu Phua và Sư được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Nậm Pồ, sau đó được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên để điều trị. Tuy nhiên, do chất độc đã ngấm vào cơ thể nên diễn biến sức khỏe ngày càng yếu nên sau 1 tuần cứu chữa 2 cháu đã không qua khỏi.

Hiện chính quyền địa phương đã thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình lo mai táng cho các cháu. Bên cạnh đó, một số tổ chức, đoàn thể huyện Nậm Pồ cũng đã hỗ trợ, động viên các gia đình vượt qua khó khăn trước mắt.

Thêm 2 cháu bé tử vong trong vụ ngộ độc nấm tập thể ở Điện Biên - Ảnh 1.

Cả 3 cháu bé ngộ độc do ăn nấm độc ở Nậm Pồ, Điện Biên đều đã tử vong (ảnh minh họa)

Phía UBND huyện Nậm Pồ cũng thông tin, chỉ trong vòng gần 1 tháng (từ 4/4 đến 3/5), trên địa bàn huyện đã xảy ra 2 vụ ngộ độc nấm rừng khiến 5 người tử vong.

Trước đó, ngày 4/4, hai cháu Lý A Bia (sinh năm 2005) và Lý A Cự (sinh năm 2008), trú cùng xã Nậm Khăn, huyện Nậm Pồ cũng đã tử vong do ăn nhầm nấm độc khi đi chăn trâu trên nương.

Huyện Nậm Pồ đã có chỉ đạo các xã tăng cường biện pháp tuyên truyền về sự nguy hiểm của các loại nấm rừng để các gia đình có biện pháp ngăn chặn các cháu nhỏ tiếp cận với các loại nấm này.

Nhật Tân

Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội: Xử phạt nam thanh niên tung tin thất thiệt vụ tài xế Grab 'đồng loạt tắt app'

Hà Nội: Xử phạt nam thanh niên tung tin thất thiệt vụ tài xế Grab 'đồng loạt tắt app'

Pháp luật -

GĐXH - Trước thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc tài xế Grab đồng loạt "tắt app", ngừng hoạt động do chiết khấu cao, Công an TP Hà Nội khẳng định đây là nội dung chưa được kiểm chứng. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng xác minh, xử phạt nghiêm chủ kênh YouTube đăng tải thông tin bịa đặt nhằm câu tương tác.

Dự án 459 Bạch Mai: Lỗ hổng hợp đồng BCC và hành trình chuyển dịch đất công sang tư nhân, nguy cơ thất thoát lợi ích công hơn 12,7 tỷ đồng

Dự án 459 Bạch Mai: Lỗ hổng hợp đồng BCC và hành trình chuyển dịch đất công sang tư nhân, nguy cơ thất thoát lợi ích công hơn 12,7 tỷ đồng

Thời sự -

GĐXH - Sau khi phản ánh tình trạng chậm tiến độ kéo dài và việc chính quyền cơ sở vào cuộc kiểm tra hiện trạng tại khu đất số 54 ngõ 459 Bạch Mai, một góc khuất pháp lý lớn hơn dần lộ diện: Mô hình hợp tác kinh doanh (BCC) đã biến nguồn lực đất công thành lợi ích riêng cho doanh nghiệp tư nhân như thế nào, và vì sao Kiểm toán Nhà nước từng kiến nghị xem xét thu hồi dự án này?

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.