Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thi lại - Món nợ lâu trả

Thứ hai, 16:08 21/01/2008 | Xã hội

Giadinh.net - Mùa “thi lại” đã đến. Từ đâu, trong các trường đại học bỗng xuất hiện nhiều khuôn mặt cũ rích! Họ là những sinh viên tuổi đã già, nhưng vẫn chưa thể tốt nghiệp nổi, bởi cái tội “nợ môn”!

Đời sinh viên dài hơn dự kiến

Nguyễn V.T (cựu sinh viên K41, ĐH Giao thông vận tải) đang tính kế “hạ sách” là phải bỏ hẳn giấc mộng có tấm bằng đại học. T nợ môn từ năm thứ 2. Tháng 6 năm nay là hết thời hạn 3 năm, vậy mà T vẫn không học nổi chữ nào! Bao nhiêu thời gian, T phải dành để... kiếm sống.

Sinh viên nợ môn phổ biến ở các trường đại học thuộc khối kỹ thuật như Giao thông vận tải, Bách khoa và một số trường khác như ĐH Kinh tế quốc dân hay ĐH Thương mại... Những môn có sinh viên nợ nhiều thường là các môn đại cương như lý luận, chính trị hoặc các môn điều kiện như thể dục, quốc phòng. Những môn này thường học từ năm thứ nhất, thứ hai, tại sao đến tận năm cuối vẫn không trả được nợ?

Như lời tâm sự của một sinh viên “thăng trầm đường học” ở trường ĐH Thương mại thì đó là do tâm lý “nước đến chân mới nhảy”: Hai năm đầu, “những con nợ” thường nghĩ “chả đi đâu mà vội”, mình còn tận 2 – 3 năm nữa để trả, lo gì. Cộng với sự lười biếng sẵn có, đến năm cuối họ mới nháo nhào trả nợ. Lo tốt nghiệp, lo làm đồ án..., muốn “nhảy” cũng chẳng kịp nữa rồi!

Được biết, một số trường như trường ĐH Giao thông vận tải cho phép nợ môn vẫn được bảo vệ tốt nghiệp nên sinh viên ung dung ra trường với lời hứa “năm sau trả nợ”. Nhưng quyết tâm đó cũng mai một bởi bộn bề cuộc sống, nên nợ vẫn hoàn nợ mà thôi. Với V.T, giờ đã đã gần hết thời hạn 3 năm, tấm bằng đại học đang dần vuột khỏi tay: “Mình nợ mấy môn cơ bản, học rất khó vào. Trước kia đi học ngày ngày còn không qua, huống chi mấy năm rồi không đụng đến sách vở. Nghĩ cũng tiếc mấy năm ăn học nhưng giờ thì lực bất tòng tâm rồi” – T tâm sự.

Có làm được việc?

Yếu tố quyết định ở đây là ý thức học tập của sinh viên. Hiện nay, một số sinh viên “không bằng” vẫn tạm thời tìm được việc làm nhưng thường thì không ổn định. Rất nhiều sinh viên ban đầu nói dối nhà tuyển dụng là đang trong thời gian chờ bằng nên vẫn được tiếp nhận. Nhưng nói dối cũng chỉ được một thời gian, khá nhiều người làm việc một vài năm vẫn chưa thể trình ra cái bằng chính thức!

Hầu hết những sinh viên “gắn bó một cách thái quá” với nhà trường như thế này đều rơi vào tình cảnh chung như T. Có không ít người còn nhân việc mình không tốt nghiệp được để vòi vĩnh gia đình một số tiền khá lớn gọi là tiền “chạy” môn. Thực tế thì rất khó hoặc không thể “chạy” được, vì hiện nay các trường đều thực hiện khá nghiêm túc điều này.

Ông Trần Quang Thanh (giáo viên Khoa Điện – Điện tử, ĐH Giao thông vận tải) cho biết, trong số những kẻ “nợ môn” này, cũng có một số em thật sự cố gắng và có thiện chí học tập. Tuy nhiên, một sinh viên tốt nghiệp sau 7 – 8 năm học không thể có chất lượng bằng những sinh viên bình thường. Bởi “cho dù có học lại, thi lại đi chăng nữa, kiến thức của những sinh viên này cũng đã rơi rớt đi phần nhiều. Có lấy được tấm bằng lúc này cũng khó đáp ứng được những đòi hỏi trong công việc” – Ông Thanh nói. Thực tế là rất nhiều sinh viên kiểu này khá vất vả khi tìm việc, thường làm trái ngành hoặc phải được đào tạo lại, rất lãng phí thời gian và tiền bạc.     

       Diễm Anh

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thành lập 15 tổ kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 ở Hà Nội

Thành lập 15 tổ kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 ở Hà Nội

Giáo dục - 8 phút trước

Ngày 30/5, Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT thành phố Hà Nội ban hành Quyết định về việc thành lập Tổ kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Những đối tượng nào được tăng lương hưu từ tháng 6/2025?

Những đối tượng nào được tăng lương hưu từ tháng 6/2025?

Đời sống - 18 phút trước

GĐXH - Lương hưu là khoản tiền trợ cấp hưu trí được trả hàng tháng cho người lao động sau khi họ đã nghỉ hưu theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội. Từ tháng 6/2025, đối tượng nào được tăng lương hưu?

Lai lịch nghi phạm cướp ngân hàng ở Quảng Ninh, gia đình vừa được nhà băng giúp 1 việc

Lai lịch nghi phạm cướp ngân hàng ở Quảng Ninh, gia đình vừa được nhà băng giúp 1 việc

Pháp luật - 19 phút trước

Nghi phạm Nguyễn Văn Báo quê ở Nghệ An, nhà thuộc diện hộ nghèo. Mới đây 1 ngân hàng đã phối hợp với địa phương hỗ trợ gia đình Báo 50 triệu đồng để xây dựng lại căn nhà.

Tin sáng 31/5: Miền Bắc nắng nóng cục bộ từ ngày 31/5; Bộ Y tế yêu cầu các nền tảng mạng xã hội, sàn thương mại điện tử siết quản lý mỹ phẩm tự chế

Tin sáng 31/5: Miền Bắc nắng nóng cục bộ từ ngày 31/5; Bộ Y tế yêu cầu các nền tảng mạng xã hội, sàn thương mại điện tử siết quản lý mỹ phẩm tự chế

Đời sống - 19 phút trước

GĐXH - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ ngày 31/5 trời nắng, có nắng nóng cục bộ, ngày 1/6 có nắng nóng diện rộng.

Giả danh mạnh thường quân, cô gái 'cuỗm' gần 100 triệu đồng tiền từ thiện

Giả danh mạnh thường quân, cô gái 'cuỗm' gần 100 triệu đồng tiền từ thiện

Pháp luật - 8 giờ trước

Nguyễn Thị Ngà (20 tuổi) đã giả danh mạnh thường quân gọi điện, nhắn tin cho các gia đình vừa được nhận tiền từ thiện yêu cầu họ chuyển lại rồi 'cuỗm' gần 100 triệu đồng tiền từ thiện.

Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng: Sự khởi đầu của chặng đường vẻ vang của nền báo chí cách mạng

Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng: Sự khởi đầu của chặng đường vẻ vang của nền báo chí cách mạng

Thời sự - 9 giờ trước

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú khẳng định, ngày 21/6/2025, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sáng lập Báo Thanh Niên. Đây không chỉ là một dấu mốc đánh dấu sự ra đời mà còn là sự khởi đầu của chặng đường vẻ vang của nền báo chí cách mạng Việt Nam 100 năm qua.

Tàu điện Cát Linh – Hà Đông phải dừng do hệ thống cảnh báo lỗi

Tàu điện Cát Linh – Hà Đông phải dừng do hệ thống cảnh báo lỗi

Đời sống - 10 giờ trước

Công ty TNHH một thành viên Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro) cho biết, vào lúc 17h36 ngày 30-5, khu ga Cát Linh, tuyến đường sắt đô thị 2A, Cát Linh – Hà Đông, xuất hiện cảnh báo lỗi ghi.

Hà Nội: Nữ sinh bị đứt 'lìa chân' sau va chạm với ô tô BMW trên phố

Hà Nội: Nữ sinh bị đứt 'lìa chân' sau va chạm với ô tô BMW trên phố

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Chiếc ô tô nhãn hiệu BMW va chạm với xe máy trên đường Nguyễn Huy Tự địa phận phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội khiến 2 người bị thương.

Tăng tốc hỗ trợ học sinh trước kỳ thi lớp 10

Tăng tốc hỗ trợ học sinh trước kỳ thi lớp 10

Giáo dục - 11 giờ trước

Với việc tuyển 64% vào trường công lập, các nhà trường đồng loạt tăng tốc, dồn lực hỗ trợ học sinh trước kỳ thi lớp 10.

Bắt đối tượng say sỉn lái xe gây tai nạn chết người

Bắt đối tượng say sỉn lái xe gây tai nạn chết người

Pháp luật - 12 giờ trước

Trịnh Đình Minh sử dụng rượu bia, điều khiển xe mô tô không biển kiểm soát, chở theo một người, đi không đúng phần đường và gây tai nạn giao thông khiến một người tử vong.

Top