Thi nhau lấn chiếm hành lang sông Nhuệ
GiadinhNet - Do sự buông lỏng quản lý của chính quyền, người dân thi nhau lấn chiếm hành lang sông Nhuệ, khiến đoạn sông dài hơn 10 km thuộc địa phận xã Tả Thanh Oai, Thanh Trì bị ô nhiễm nghiêm trọng…
![]() |
|
Một đoạn sông Nhuệ bị người dân đổ đất, phế thải xây dựng để lấn chiếm lòng sông. |
Đi dọc khoảng 10 km trên phố Tả Thanh Oai (xã Tả Thanh Oai, Thanh Trì) chạy song song với sông Nhuệ, chúng tôi thấy cảnh người dân thi nhau lấn chiếm lòng sông một cách ngang nhiên, nhưng không bị xử lý. Trên đoạn sông dài hơn 10km này, người dân đã lợi dụng sự buông lỏng của chính quyền thi nhau đóng cọc ra sông rồi đổ đất, dựng những dãy nhà tạm làm điểm kinh doanh hoặc bãi tập kết vật liệu xây dựng. Chính vì sự lấn chiếm này đã khiến nhiều đoạn lòng sông bị thu hẹp, có đoạn chỉ còn rộng chưa đến 3m. Ở những đoạn sông bị lấn chiếm, do lòng sông thu hẹp nên rác thải chảy đến, dồn ứ lại đã gây ô nhiễm. Thêm vào đó, dọc bên bờ sông, chợ tạm họp tràn lan, kéo dài, các hộ kinh doanh ở chợ đã tuồn tất cả các loại rác thải xuống lòng sông, khiến tình trạng ô nhiễm ngày một trầm trọng.
Theo người dân sống dọc bên bờ sông thì những khi trời nắng hoặc ẩm thấp thì từ lòng sông bốc lên mùi hôi thối nồng nặc, rất khó chịu.
Được biết, sông Nhuệ là một trong những con sông có chức năng tiêu thoát nước chính của Hà Nội, việc đổ đất lấn chiếm lòng sông chính là nguyên nhân khiến cho việc tiêu thoát nước của con sông bị ảnh hưởng.
Đề nghị chính quyền sở tại cần có biện pháp xử lý dứt điểm tình trạng này.
