Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Thí sinh Hoa hậu sụt cân vì bỏ ăn sáng và ngủ muộn”

Thứ tư, 19:50 03/12/2014 | Giải trí

GiadinhNet -“Cho đến nay, hiện tượng ngất xỉu, đuối sức hay bỏ thi là chưa có nhưng sụt cân thì có nhưng do nhiều hoạt động diễn ra buổi sáng nên các bạn thí sinh thường bỏ ăn sáng để giữ dáng”, Thúy Hằng cho biết.

Được chọn làm người trực tiếp huấn luyện cho các thí sinh ở vòng Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2014, chị cảm nhận như thế nào về thí sinh năm nay?

Năm nay đa số thí sinh đều có tinh thần tập luyện tốt và rất cầu tiến. Mặc dù lịch tập luyện khá dày nhưng BTC cũng thu xếp để cho thí sinh có nhiều thời gian nghỉ ngơi vì thế các bạn lấy lại sức rất nhanh. Đến bây giờ các bạn ấy chưa bị đuối sức và tất cả đều đang theo kịp lịch tập.

Điều rất mừng là tôi thấy các thí sinh rất thương yêu nhau, các bạn ấy hỗ trợ nhau rất nhiều, đặc biệt là những bạn ở cùng phòng với nhau. Thường trong cuộc thi hay có tình trạng cạnh tranh ngầm. Các bạn thí sinh ở cùng nhau mọi năm hay xảy ra tình trạng mất đồ, không hỗ trợ nhau trong quá trình sống, thậm chí còn tìm cách tố cáo nhau để dìm điểm của nhau… nhưng thí sinh năm nay thì khá thân thiết. Có thể, một phần do BTC đồng ý cho các bạn ấy tự chọn bạn để ở chung với nhau, một phần do các bạn đều là sinh viên nên cư xử có chừng mực hơn.

Điều này giúp chúng tôi thấy yên tâm hơn khi làm công tác huấn luyện cho từng bạn.

Độ chuyên nghiệp của các thí sinh ở hai miền Nam và miền Bắc có gì khác biệt thưa chị?

Năm nay, thí sinh tương đối đồng đều, chỉ có vài bạn hơi đuối chút xíu so với các bạn khác. Trong quá trình tập luyện các bạn ấy đều cố gắng để theo được. Tuy nhiên trong quá trình tập luyện có 1 số vấn đề như tập bên ngoài các bạn đi rất đạt yêu cầu nhưng khi phòng tập catwalk do thảm hơi dày nên các bước catwalk của các thí sinh không tự nhiên. Đêm Chung kết tình trạng này sẽ khác vì sân khấu của đêm thi này sẽ được đạo diễn Phạm Hoàng Nam thiết kế mặt nhám, thí sinh sẽ không sợ bị trơn, không sợ bị va vấp.

Với lịch tập dày đặc và căng thẳng, đã có trường hợp nào gặp sự cố do kiết sức chưa thưa chị?

Cho đến nay, hiện tượng ngất xỉu, đuối sức hay bỏ thi là chưa có nhưng sụt cân thì có. Thêm vào đó, do lịch làm việc và nhiều hoạt động diễn ra buổi sáng nên các bạn thí sinh thường bỏ ăn sáng để giữ không cho bụng to. Một phần khác, BTC yêu cầu các bạn ấy đi ngủ sớm nhưng vì đa phần đang ở độ tuổi còn rất trẻ, tối về cũng phải đọc báo, lướt facebook hoặc gọi điện thoại trò chuyện với bạn bè… nên không máy người đi ngủ sớm được. Cộng với tâm lý căng thẳng nên nhiều bạn bị sụt cân.

Các buổi tập dành cho các thí sinh của chị có gì đặc biệt?

Trong các bài tập, tôi đều đưa vào phần thiền tập thể, yoga, trò chơi để định hình để thấy cá nhân của từng người. Qua trò chơi, các bạn sẽ hiểu chân lý của cuộc thi không hẳn là giải thưởng. Người ta nói học tài thi phận, không phải người đẹp nhất, tài giỏi nhất là người thắng cuộc. Thế nên, nếu không đạt giải các bạn cũng sẽ hiểu hình ảnh của mình sẽ được khan giả nhớ đến như một cô gái đẹp chưa may mắn chứ không phải là mình khiếm khuyết về nhan sắc.

Có ai tìm đến chị như một chị Thanh Tâm?

Ê kíp của chúng tôi rất thân thiện với các thí sinh. Ngay ngày đầu tiên, trong 38 thí sinh tôi đã nhận ra 60% là những gương mặt quen bởi có một số bạn đã từng tham gia một số cuộc thi hoặc từng là người mẫu. Mặc dù quen nhưng trong quá trình tập luyện tôi sẽ không thiên vị ai cả. Tôi sẽ làm theo đúng chức trách và bổn phận của một huấn luyện viên được BTC tin tưởng giao phó.

Điều tôi vẫn hay nói với các thí sinh đó là: “How to become a Queen” tức là làm thế nào để trở thành Nữ hoàng, Nữ hoàng sẽ cao hơn Hoa hậu một bậc. Nữ hoàng là phải toả sáng mọi lúc mọi nơi, không phải là chỉ trên sàn diễn mà ngay cả phong thái hàng ngày của các bạn ấy, ăn uống, đi lại nói chuyện tiếp xúc với mọi người đều phải thể hiện phong thái thanh tao nhã nhặn chứ không phải chỉ ở trên sàn diễn. Đó là những gì chúng tôi muốn hướng cho các bạn ấy.

Với con mắt nhà nghề của mình, chị có nhận định gì về Top 10 Hoa hậu Việt Nam năm nay?

Thí sinh năm nay đánh đố mọi người vì ngoài vài bạn hơi đuối thấy rõ thì các thí sinh khác khá đồng đều. Tất nhiên cũng có một số gương mặt khá nổi bật. Tuy nhiên qua mỗi ngày thí sinh một khác nên cũng khó đoán. Họ có sức khỏe dẻo dài bền bỉ và sức bật khá tốt. Đôi khi thí sinh này hôm nay tốt, nhưng hôm sau thí sinh khác lại tỏ ra tốt hơn. Vì thế rất khó cho BGK để có thể chọn lựa ra top 10.

Tôi không nằm trong thành phần BGK nên mọi sự rất khó nói. Tuy nhiên theo góc nhìn cá nhân thì ngoài vẻ đẹp hình thể như: gương mặt đẹp rạng rỡ, nụ cười đẹp, hình thể đẹp, kỹ năng catwalk chuẩn thì học vấn là một trong những điểm cộng cho các bạn ấy có thêm vé vào top 10.

Cám ơn chị đã tham gia cuộc trò chuyện này.

Hà Tùng Long

 

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Bức xúc với những hành động của An Nhiên (Lương Thu Trang) trong "Trạm cứu hộ trái tim", nhiều khán giả vào thẳng trang cá nhân của nữ diễn viên để... "ném đá".

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Giải trí - 2 giờ trước

Bùi Hà Nghi Phương - con gái ca sĩ Phương Thanh chia sẻ với VietNamNet nhiều góc độ hiếm thấy ở người phụ nữ được là gai góc nhất showbiz.

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

Giải trí - 6 giờ trước

NSND Hồng Vân tiết lộ khi quay phim ở Mỹ, Khôi Nguyên được ba Lê Tuấn Anh đứng sau hỗ trợ, thậm chí có những điều gần như 'không tưởng' với mẹ con chị.

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Mỹ Tâm nổi tiếng với khán giả qua nhiều ca khúc nổi đình nổi đám trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Dù đã bước sang tuổi 43 nhưng sự nổi tiếng của cô vẫn không giảm.

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Giải trí - 8 giờ trước

Những phim điện ảnh do Mai Thu Huyền cầm trịch từng nhận về không ít lời chê bai từ khán giả và giới phê bình vì kịch bản nhiều "sạn", cách làm phim cũ kỹ, không truyền đạt được thông điệp.

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Giải trí - 10 giờ trước

Ở tuổi 63 nhưng NSƯT Thành Lộc vẫn một mình lẻ bóng. Ông dành hết tình yêu cho sân khấu nghệ thuật.

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 22 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 23 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 1 ngày trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Top