Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thi thể trong nhà nghỉ và vụ đánh ghen được lên kế hoạch trước (P cuối): Kẻ đứng sau tội ác

Thứ năm, 18:18 04/05/2023 | Pháp luật

GĐXH - Cái chết của ông L khi được phát hiện rất "mơ hồ", gần như xung quanh nạn nhân không xuất hiện những nghi vấn thông thường. Tuy nhiên, với việc thu thập được thông tin về nhóm nam nữ cùng xuất hiện ở nhà nghỉ vào thời điểm nạn nhân bị đánh chết, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã có "nút thắt" đầu tiên.

Thi thể trong nhà nghỉ và vụ đánh ghen được lên kế hoạc trước (P1): Chiếc taxi bí ẩnThi thể trong nhà nghỉ và vụ đánh ghen được lên kế hoạc trước (P1): Chiếc taxi bí ẩn

GĐXH - Một ngày cuối tháng 6/2015, tại nhà nghỉ K trên địa bàn huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng. Nạn nhân là nam giới được phát hiện đã tử vong với nhiều vết thương trên cơ thể. Khi vào cuộc điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Phúc không thể ngờ được rằng người đứng đang sau toàn bộ tội ác ấy lại chính là vợ của nạn nhân.

Vào thời điểm những hướng nghi vấn về nguyên nhân dẫn tới việc ông Dương Văn L (SN 1962, trú tại huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) bị sát hại tại nhà nghỉ đều chưa đem lại kết quả thì công tác trinh sát thu thập được thông tin quan trọng.

Theo lời của chủ nhà nghỉ, ngày 21/6 anh này đi vắng nên để cô con gái trông coi. Cô bé này cho hay, sáng cùng ngày có đôi nam nữ lạ mặt đến. Người phụ nữ hỏi về phòng trọ và thắc mắc liệu nhà nghỉ có lắp camera không? Khi được biết không có camera thì hai người này bỏ đi mà chẳng thuê phòng.

Tới chiều, người phụ nữ trên quay lại cùng một cô gái khác, họ lấy phòng 303, một lát sau thì vụ án xảy ra.

Như vậy, việc nhóm người lạ mặt xuất hiện vào đúng thời điểm ông L tới nhà nghỉ và bị sát hại không thể là trùng hợp. Nhóm người này chắc chắn có liên quan đến vụ án. Tuy nhiên, do nhà nghỉ không có camera, lại tọa lạc ở nơi vắng vẻ nên công an không tìm được dữ liệu nào về nhận dạng nhóm người trên.

Thi thể trong nhà nghỉ và vụ đánh ghen được lên kế hoạch trước (P cuối): Kẻ đứng sau tội ác - Ảnh 2.

Nơi vụ án xảy ra (ảnh tư liệu)

Tại một quán nước gần nhà nghỉ, các trinh sát được người bán nước cung cấp một thông tin vô cùng quan trọng. Đó là, chiều 21/6 có chiếc taxi màu xanh chở theo 5 người, trong đó có 2 cô gái đi về hướng nhà nghỉ. Chiếc xe đỗ lại chờ đợi, được một lúc thì nhóm người kia chạy ra từ nhà nghỉ, lên xe rời đi một cách hết sức vội vã.

Thông tin mà người bán nước cung cấp trùng với lời khai của con chủ nhà nghỉ về việc có nhóm người lạ mặt đến thuê phòng. Việc cần kíp lúc này là tìm ra chiếc taxi nghi vấn trên.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cuối cùng các trinh sát cũng gặp được người lái xe taxi này. Anh ta cho biết, chiều 21/6 có chở 5 người gồm 3 nam, 2 nữ đến nhà nghỉ K ở Bình Xuyên. Sau khi nhóm người đi vào, anh lái xe taxi đợi ở đầu ngõ, một lái sau người phụ nữ ra trước lên xe đợi cùng. Chừng 20 phút sau đó, những người còn lại cũng đi ra và bảo lái xe đi ngay. Anh này đưa nhóm người về Phúc Yên rồi sau đó không biết gì nữa.

Cũng thời điểm này, một sự việc đột ngột xảy ra, có cô gái tên là Nguyễn Thị Thu Thùy (SN 1993, trú tại Vĩnh Phúc) đến công an đầu thú. Cô gái khai nhận mình là người được "cử" liên lạc, giăng bẫy để lừa ông L đến nhà nghỉ. Tại đây, nhóm người còn lại đã hành hung, gây nên cái chết cho nạn nhân.

Chỉ trong ít phút, cả 4 đối tượng còn lại liên quan đến vụ án đã được công an xác định. Thời điểm này, khi tiếp cận, chúng đã không còn ở nơi cư trú. Tuy nhiên, với sự vào cuộc đồng bộ, không lâu sau đó tất cả những đối tượng liên quan đã bị bắt giữ.

Công an làm rõ, các đối tượng cùng tham gia gây nên cái chết cho ông L gồm: Nguyễn Anh Tú (SN 1986), Nguyễn Thị Mai (SN 1992); Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Văn Dương và Nguyễn Thị Thu Thùy tất cả đều trú tại Vĩnh Phúc.

Từ lời khai của các đối tượng cũng như các chứng cứ khác thu thập được, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã bắt khẩn cấp Dương Thị Lan (SN 1963, trú tại Bình Xuyên, Vĩnh Phúc). Điều đáng chú ý, Lan là vợ của nạn nhân L.

Lời khai của nhóm người này thể hiện do bực tức vì chồng mình là ông L có tình cảm gái gú, trăng hoa nên bà Lan đã nói với Mai muốn "dằn mặt" chồng cho chừa.

Thi thể trong nhà nghỉ và vụ đánh ghen được lên kế hoạch trước (P cuối): Kẻ đứng sau tội ác - Ảnh 3.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ (ảnh tư liệu)

Mai cùng với Tú đồng ý giúp với chi phí 25 triệu đồng. Để nhanh chóng "hoàn tất" công việc, Mai mua một sim điện thoại mới rồi giả danh tên Hiền quê ở Tuyên Quang và nhắn tin làm quen, nhờ ông L xin việc.

Ông L đồng ý rồi hẹn cô gái lạ kia ra nhà nghỉ để bàn việc. Mai bảo Thùy đóng giả là Hiền đến thuê phòng đợi ông L. Nhóm Mai đứng bên ngoài "chờ thời cơ".

Khi ông L vào phòng với Thùy, cả nhóm Mai xông vào "đánh ghen". Quá trình xô xát, nhóm này đã khiến ông L tử vong với nhiều vết thương trên cơ thể. Biết ông L đã chết, cả nhóm bỏ trốn khỏi hiện trường.

Về phần bà Lan, bà này khai chỉ nhờ nhóm Mai đe dọa, chụp ảnh ông L đi ngoại tình chứ không hề có ý định gây nên cái chết cho chồng.

Vụ án khép lại, kẻ phạm tội đã bị pháp luật trừng trị thích đáng, nhưng ẩn sau nó là nhiều nỗi đau sẽ còn ám ảnh những người liên quan.

Phóng 'xe máy kéo' chạy ngược chiều gây tai nạn, tài xế rước họa vào thân

T.Sơn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 15 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 21 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 21 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top