Thi vào lớp 10 năm học 2020-2021 tại Hà Nội: Giữ nguyên thi 4 môn, học sinh có kham nổi?
GiadinhNet - Năm nay, dù dịch bệnh phát sinh nhưng đến thời điểm này, Hà Nội vẫn giữ nguyên phương thức tuyển sinh gồm 4 môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và môn thi thứ 4. Đặc biệt, đến thời điểm này môn thi thứ 4 vẫn chưa biết là môn nào, khiến nhiều học sinh và phụ huynh lo lắng…
Thi 4 môn, ôn 9 môn
Mới đây, lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội đã chính thức thông tin về kỳ thi vào lớp 10 THPT năm học 2020 – 2021, với 4 môn thi. Trong đó, môn Ngữ văn và Toán (theo hình thức tự luận) Ngoại ngữ (Tiếng Anh) và môn thi thứ 4 (là một trong 6 môn: Vật lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa, Giáo dục công dân) theo hình thức trắc nghiệm. Theo Sở GD&ĐT, môn thi thứ 4 sẽ được công bố trước 2 tháng sau khi có ngày thi chính thức. Nội dung thi nằm trong chương trình được Bộ GD&ĐT giảm tải. Ngày thi chính thức cũng sẽ được công bố trong thời gian tới.
Do dịch bệnh có diễn biến phức tạp, Hà Nội đã cho học sinh các cấp học được nghỉ từ ngày 3/2 đến nay. Nhằm đảm bảo kiến thức, ngành giáo dục thành phố cũng đã chỉ đạo các đơn vị, trường học đẩy mạnh hướng dẫn, dạy học theo các hình thức trực tuyến. Bên cạnh đó, trong khoảng 1 tháng qua, Hà Nội cũng đa dạng hơn hoạt động dạy, bồi dưỡng kiến thức cho học sinh, nhất là đối với các học sinh cuối cấp (lớp 9, lớp 12) để chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng sắp tới là thi vào lớp 10, thi THPT Quốc gia 2020.
Đối với học sinh lớp 9, do tính chất căng thẳng của kỳ thi vào các trường chuyên, THPT công lập, nên việc học tập trong thời gian này của học sinh khiến nhiều gia đình "mất ăn, mất ngủ" bởi thành phố vẫn giữ nguyên 4 môn thi. Thời điểm này năm ngoái, môn thi thứ 4 đã được công bố (là môn Lịch Sử), nhưng năm nay vẫn chưa biết là môn nào và thời điểm nào sẽ công bố. Vậy là học sinh vừa học kiến thức mới, vừa bố trí ôn tập tổng cộng 9 môn học.
Dự kiến, kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội sắp tới vẫn tiếp tục áp dụng 4 môn thi. Ảnh minh họa: Q.Anh
Sốt ruột cho tình trạng vừa học online, vừa phải ôn thi và thấp thỏm chờ môn thi thứ 4 của con, chị Thu Hương có con học lớp 9 Trường THCS Trưng Vương (Hà Nội) cho biết: "Con được nghỉ học từ Tết đến nay, ngoài việc tuân thủ theo hướng dẫn của giáo viên như: Làm bài tập, học trên các ứng dụng học tập như Classroom, Zoom Meeting… còn học trên truyền hình, học ôn tập trên phần mềm của Sở GD&ĐT. Tuy nhiên, đến nay chưa biết môn thi thứ 4 là môn nào nên con phải học, ôn tập cả 9 môn dẫn đến quá tải. Mong rằng, môn thi thứ 4 cũng như đề thi năm nay giảm đi độ khó vì ảnh hưởng của đợt nghỉ kéo dài".
Có nên cắt giảm môn thi?
Trên thực tế, việc áp dụng thi 4 môn và công bố môn thi thứ 4 của Sở GD&ĐT vào thời điểm cuối tháng 3 hàng năm được nhiều nhà trường đồng tình, bởi việc này tránh đi tình trạng học lệch của học sinh khi chỉ học vào các môn thi như trước đây. Song, năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên học sinh nghỉ học kéo dài, dù đã được điều chỉnh nhưng chưa biết khi nào học sinh quay trở lại trường, trong khi các giải pháp học online, trên truyền hình dù đã được triển khai mạnh mẽ, nhưng vẫn là mang tính tình thế, hiệu quả chưa cao.
Lo lắng cho học sinh, giữa tháng 3 vừa qua, thầy Nguyễn Xuân Khang - Hiệu trưởng Trường THCS - THPT Marie Curie Hà Nội cũng đã gửi tâm thư đề xuất Hà Nội cắt môn thi thứ 4 tại kỳ thi vào lớp 10 năm học 2020 - 2021 để giảm tải cho học sinh. Theo đó, chỉ thi các môn Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ; bỏ môn thi thứ 4. Giảm bớt môn thi ở kỳ thi lớp 10 nhằm giảm áp lực cho giáo viên và học sinh cuối cấp, giúp người dân yên tâm chống dịch và giảm được đáng kể quy mô tổ chức kỳ thi của toàn thành phố.
Còn theo nhận xét của thầy Nguyễn Quốc Bình - Hiệu trưởng Trường THCS - THPT Lê Quý Đôn (Hà Nội): "Hiện nay, học sinh vẫn tiếp tục nghỉ, các giải pháp học trên truyền hình, online chỉ mang tính tình thế. Mỗi học sinh hiện nay dù nghỉ ở nhà nhưng vẫn phải học nhiều môn, trong đó trọng tâm là 6 môn trong nhóm môn chỉ để lấy 1 môn thi. Vì thế, không cần thiết để thi 4 môn, bên cạnh đó cũng cần có đề thi minh họa theo hướng giảm tải để thí sinh tham khảo, ôn tập bởi ảnh hưởng đợt nghỉ kéo dài do dịch bệnh".
Vừa qua, Bộ GD&ĐT cũng đã công bố nội dung giảm tải đối với học sinh THCS, trong đó có lớp 9. Theo một số giáo viên THCS, học sinh lớp 9 cần xây dựng một kế hoạch học tập hiệu quả, bởi căn cứ vào nội dung giảm tải có thể thấy, nội dung đã được tinh giảm, song đề cao việc tự học của học sinh. Do đó, cần thiết phải nắm chắc kiến thức của bậc THCS, tăng cường học trực tuyến, truyền hình để có đủ kiến thức phục vụ tốt cho kỳ thi, nhất là đối với những thí sinh dự thi vào lớp 10 trường THPT công lập "tốp đầu", trường chuyên.
Vừa qua, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã có công văn gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 (lần 2). Theo đó, trước diễn biến phức tạp của COVID-19, Bộ GD&ĐT tiếp tục điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020 như sau: Kết thúc năm học trước ngày 15/7/2020. Thi THPT quốc gia từ ngày 8/8 đến 11/8/2020. Như vậy, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020 - 2021 tại các địa phương chỉ có thể tổ chức vào thời điểm sau ngày 15/7 và có thể được bố trí không trùng, hoặc quá sát với kỳ thi THPT Quốc gia 2020.
Năm học 2019 - 2020, dự kiến Hà Nội có 107.246 học sinh xét tốt nghiệp THCS (tăng hơn năm ngoái gần 7.000 học sinh). Theo kế hoạch của UBND TP.Hà Nội về phương án tuyển sinh lớp 10 năm học 2020 - 2021, chỉ có 62% em trong số học sinh tốt nghiệp THCS vào học trường công. Số còn lại, các em sẽ phải chọn phương án học nghề, ngoài công lập, học tại các trung tâm giáo dục thường xuyên… Đây là lý do khiến Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội luôn được đánh giá căng thẳng hơn cả thi THPT quốc gia.
Quang Anh
Người dân giao nộp cá thể cu li quý hiếm
Xã hội - 7 giờ trướcGĐXH - Phát hiện cá thể cu li đi lạc bên vệ đường, một người dân ở Hà Tĩnh đã giao nộp cho lực lượng chức năng chăm sóc, thả về môi trường tự nhiên.
Phát hiện nhiều vi phạm về kế toán và thuế tại 4 doanh nghiệp ở Thanh Hóa
Thời sự - 11 giờ trướcGĐXH - Thanh tra tỉnh Thanh Hóa mới ban hành kết luận thanh tra, chỉ ra hàng loạt vi phạm trong việc hạch toán kế toán, kê khai thuế tại 4 doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn.
Hưng Yên: Vì sao trạm trộn bê tông xuất hiện trở lại sau khi bị tháo dỡ?
Đời sống - 12 giờ trướcGĐXH - Qua kiểm tra, chính quyền xã Thư Vũ, tỉnh Hưng Yên xác định hai bãi vật liệu xây dựng Hoa Hùng và Toàn Trang hoạt động khi chưa được cấp phép. Đáng chú ý, các trạm trộn bê tông từng được tháo dỡ vẫn được ghi nhận xuất hiện tại khu vực này
Thanh niên 37 tuổi nhận kết đắng: Bị phạt 40 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe khi gắn biển số ‘phát lộc’ giả
Pháp luật - 12 giờ trướcGĐXH - Phát hiện chiếc xe ô tô điện màu trắng gắn biển kiểm soát 98A-626.86 (phát lộc) giả, Tổ CSGT Tân Yên (Bắc Ninh) đã xử phạt tài xế Vũ Văn X 40 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.
Hà Nội sắp có 'bộ não số' điều hành giao thông toàn thành phố
Thời sự - 12 giờ trướcGĐXH - Một trung tâm điều hành giao thông thông minh (TOC) tích hợp dữ liệu từ camera, cảm biến, hệ thống thu phí điện tử và nhiều nền tảng số sẽ được Hà Nội xây dựng trong giai đoạn 2026 - 2028. Đây được xem là "bộ não số" giúp quản lý, điều hành giao thông theo thời gian thực, hướng tới giảm ùn tắc và nâng cao hiệu quả vận hành hạ tầng đô thị.
Hà Nội ưu tiên phát triển không gian ngầm và không gian tầm thấp, người dân được hưởng những gì?
Thời sự - 13 giờ trướcGĐXH - Giảm áp lực lên hạ tầng giao thông, khai thác hiệu quả quỹ đất, phát triển đô thị hiện đại và tạo dư địa cho các công nghệ mới là những mục tiêu khi Hà Nội đẩy mạnh phát triển không gian ngầm và không gian tầm thấp theo các cơ chế, chính sách mới.
Phát triển nhà ở cho thuê: Chính sách mới của Hà Nội mang lại lợi ích gì cho người dân?
Thời sự - 13 giờ trướcGĐXH - Thành phố Hà Nội thúc đẩy phát triển nhà ở cho thuê nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của người dân trong bối cảnh giá nhà ở thương mại vẫn ở mức cao.
Toàn cảnh quy hoạch 8 tuyến vành đai hơn 377 km, định hình mạng lưới giao thông Thủ đô 100 năm tới
Thời sự - 13 giờ trướcGĐXH - Theo định hướng Quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn 100 năm, Hà Nội sẽ phát triển hệ thống 8 tuyến đường vành đai có tổng chiều dài hơn 377 km. Đây được xác định là mạng lưới giao thông xương sống, góp phần kết nối các khu vực đô thị, mở rộng không gian phát triển và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội.
Công an Thanh Hóa công bố danh sách hàng loạt các biển số xe ô tô vi phạm giao thông bị phạt nguội
Đời sống - 13 giờ trướcGĐXH - Công an tỉnh Thanh Hóa công bố danh sách hàng loạt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội từ ngày 1-15/6/2026.
Điểm sàn xét tuyển 2026 của các trường Quân đội
Giáo dục - 14 giờ trướcGĐXH - Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng đã công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển (điểm sàn) vào các học viện, nhà trường quân đội hệ chính quy năm 2026.
Xác định danh tính nạn nhân vụ phát hiện hộp sọ dưới mương
Đời sốngGĐXH - Sau quá trình khám nghiệm hiện trường và mở rộng tìm kiếm, cơ quan công an đã xác định được danh tính nạn nhân trong vụ phát hiện hộp sọ người dưới mương nước tại xã Quan Thành (Nghệ An). Ngoài hộp sọ, lực lượng chức năng còn thu giữ nhiều mẫu xương cùng quần áo, vật dụng của nạn nhân.