Thi vào lớp 10 ở Hải Phòng: Sĩ tử vào thi, cha mẹ lo lắng
GĐXH - Sáng nay, hơn 25.000 sĩ tử Hải Phòng bước vào kỳ thi lớp 10 công lập với bài thi đầu tiên môn Ngữ văn. Đây cũng là môn thi được phần lớn phụ huynh, thầy cô quan tâm vì không biết nội dung thi "dễ thở" hay làm khó.
Sáng 4/6, ngày đầu thi vào lớp 10 công lập, thời tiết Hải Phòng mát mẻ, dịu nhẹ như chiều lòng các sĩ tử. Khắp các điểm thi, công tác an ninh được tăng cường, đảm bảo an toàn và thông luồng giao thông để các sĩ tử đến điểm thi đúng giờ, không ách tắc.
Dưới đây là ghi nhận của nhóm phóng viên tại một số điểm thi ở Hải Phòng trong sáng nay (4/6):

Điểm thi THPT Lê Quý Đôn ngày đầu vào thi lớp 10 công lập (2024-2025).
Tại điểm thi THPT Lê Quý Đôn, quận Hải An -một trong những trường thi có tỉ lệ chọi cao năm nay, từ sáng sớm, khá đông phụ huynh đã đưa con tới điểm thi. Hầu hết các sĩ tử đều tỏ ra bình tĩnh, tự tin và đến đúng giờ; một vài trường hợp đến muộn vài phút so với thời gian thông báo có mặt tại điểm thi lúc 7h15. Nhiều trường còn có cả BGH đến đứng đón thí sinh, động viên các sĩ tử vào thi bình tĩnh, tự tin, làm bài thật tốt và đỗ nguyện vọng như ý.

Cha đưa con đến điểm thi, không quên chúc con thi thật tốt.

An ninh tại các điểm thi ở Hải Phòng được thực hiện nghiêm túc, không xảy ra sự cố ách tắc giao thông.

Dù con đã vào thi nhưng bên ngoài, phụ huynh vẫn không muốn rời điểm thi vì lo lắng.

Phụ huynh lo lắng dõi theo con vào phòng thi.

Có thí sinh đến điểm thi muộn 8 phút so với thông báo có mặt tại điểm thi lúc 7h15 được các phụ huynh và sinh viên tình nguyện hỗ trợ.

Thí sinh chụp ảnh với 2 thầy cô với mong muốn được độ làm bài tốt.
Tại điểm thi THPT Kiến An, lực lượng công an bố trí phân luồng tại khu vực thi, tránh gây ùn tắc, mất an toàn khu vực ngoài cổng trường.

Điểm thi Kiến An, thí sinh có mặt từ rất sớm.
Tại điểm thi THPT Thái Phiên, nhiều thầy cô đã túc trực từ sớm để đón học sinh và điểm danh có thí sinh nào chưa đến còn kịp kết nối về gia đình, thúc giục các em tới điểm thi an toàn, đúng giờ.

Các cô giáo có mặt động viên trò đi thi, tiếp sức cho các em thêm vững tin tại kỳ thi căng thẳng này.
Tại điểm thi trường THPT Hải An, từ sáng sớm, rất đông thầy cô các trường THCS Đằng Hải, Tràng Cát, Nam Hải, Đằng Lâm, Lê Lợi, Đông Hải... tới cổ vũ cho các em, giúp sĩ tử phấn khởi, tự tin hơn.

Thầy cô và phụ huynh trường THCS Đằng Hải tập trung cổ vũ cho học sinh của mình tại điểm thi Hải An.
Trường THPT Hồng Bàng năm nay có lượng thí sinh đăng ký dự thi không quá đông so với mọi năm, là cơ hội cho các thí sinh phần nào an tâm bước vào kỳ thi này. Đây cũng là ngôi trường được đầu tư xây mới 100% với hạ tầng, trang thiết bị hiện đại, quy mô lớn trên địa bàn quận Hồng Bàng.




Thí sinh được các sinh viên tình nguyện cổ vũ vào thi.

Lực lượng sinh viên tình nguyện tiếp sức mùa thi tại điểm thi THPT Lê Quý Đôn check-in khi thí sinh vào thi.
Các điểm cầu, lực lượng tình nguyện viên có mặt từ rất sớm, sẵn sàng tiếp sức mùa thi, hỗ trợ tìm phòng thi, cổ vũ cho các sĩ tử thi tốt và đạt thành tích cao trong kỳ thi lần này.
Trong tâm trạng lo lắng hơn cả sĩ tử, nhiều phụ huynh vẫn nán lại như đề phòng con thiếu giấy tờ gì thì có thể hỗ trợ kịp thời. Đến 8h05, khi trống phát đề, phần lớn phụ huynh đều rời đi.
Sáng nay, các sĩ tử thi vào lớp 10 THPT công lập tại Hải Phòng sẽ bước vào bài thi đầu tiên với môn Ngữ văn, thời gian làm bài 120 phút. Đây cũng là môn thi được phụ huynh, thầy cô và học sinh quan tâm, chú ý nhất trong các kỳ thi bởi không biết nội dung có dễ thở hay làm khó thí sinh.
Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng cho biết, tại kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập (2024-2025) phải bổ sung 2 giám thị cho phòng thi đặc biệt tại hội đồng thi THPT Hồng Bàng. Lý do việc điều thêm này do điểm thi THPT Hồng Bàng có 1 thí sinh vừa mổ ruột thừa ngày 1/6, sức khỏe chưa hồi phục tốt cần có sự giám sát tại phòng thi đặc biệt.
Theo Sở GD&ĐT Hải Phòng, toàn thành phố Hải Phòng có 25.671 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 THPT công lập; trong đó thí sinh dự thi Toán, Ngữ văn (đại trà) là 25.671 thí sinh; Thí sinh dự thi tiếng Anh (đại trà) là 25.596 thí sinh; Thí sinh dự thi tiếng Nhật (đại trà) là 35 thí sinh; Thí sinh dự thi tiếng Trung (đại trà) có 1 thí sinh; Thí sinh dự thi tiếng Pháp (đại trà) có 39 thí sinh; Thí sinh dự thi ngoại ngữ (điều kiện và các môn chuyên) là 2.078 thí sinh.
Mời quý vị xem thêm video dưới đây:
Hải Phòng ngày đầu thi vào lớp 10 công lập
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tổ hợp C00 ở 15 ngành
Giáo dục - 10 giờ trướcNăm 2026, trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) dự kiến bỏ xét tổ hợp C00 ở 15/30 ngành đào tạo với phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT.
9X Đà Nẵng nhận học bổng tiến sĩ 1,4 tỷ đồng/năm từ đại học Mỹ
Giáo dục - 17 giờ trướcTừ cánh đồng quê đến phòng thí nghiệm quốc tế, Thuỳ Trang kiên trì theo đuổi nghiên cứu khoa học bằng chính sự tự lập và quyết tâm.
Nam sinh 3 lần đạt giải quốc gia, thông thạo 3 ngoại ngữ
Giáo dục - 1 ngày trướcTừ cậu học trò luôn tò mò với những dòng code, Dương Kiến Khải 3 lần đạt giải học sinh giỏi quốc gia, trở thành tân sinh viên Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore) - một trong những trường đại học hàng đầu châu Á.
Nhiều trường sư phạm thay đổi lớn về phương án tuyển sinh năm 2026
Giáo dục - 1 ngày trướcNhiều trường đào tạo ngành Sư phạm thay đổi phương thức tuyển sinh năm 2026 như bỏ xét học bạ, bỏ xét tuyển bằng kết quả 2 kỳ thi độc lập...
Hai nữ sinh bị bạn đánh hội đồng dã man trước cổng trường ở TPHCM
Giáo dục - 2 ngày trướcĐoạn clip ghi lại cảnh hai nữ sinh bị nhóm bạn hành hung tàn nhẫn ngay trước cổng trường tại TPHCM đang lan truyền trên mạng xã hội, khiến dư luận vô cùng phẫn nộ.
Tuyển sinh 2026: Loạt trường đại học tiếp tục 'săn' thí sinh có chứng chỉ SAT
Xã hội - 3 ngày trướcHiện tại, nhiều trường đại học đã công bố dự kiến phương án tuyển sinh 2026 và xác nhận tiếp tục sử dụng phương thức xét tuyển bằng chứng chỉ SAT trong chiến lược tuyển sinh đa dạng hóa.
Thu 12.000 đồng/giờ đón con muộn: Cha mẹ thở phào vì cô giáo 'tăng ca có lương'
Giáo dục - 4 ngày trướcTrên mạng xã hội, nhiều người Hà Nội mừng vì quy định thu 12.000 đồng/giờ đón con muộn hoặc gửi sớm: "Vừa yên tâm vừa đỡ áy náy vì cô giáo được trả tiền tăng ca".
Nghệ An: Thiếu nhân lực trầm trọng, vì sao nhiều giáo viên gắn bó cả chục năm vẫn đứng ngoài biên chế?
Giáo dục - 4 ngày trướcGĐXH - Dù nhiều địa phương ở Nghệ An đang "khát" giáo viên, không ít người gắn bó cả chục năm với nghề vẫn mòn mỏi đứng ngoài biên chế. Những quy định chồng chéo, chỉ tiêu tuyển dụng nhỏ giọt và điểm nghẽn trong quy trình xét tuyển đang khiến bài toán nhân lực ngành giáo dục thêm phần nghịch lý.
Hà Nội cho phép thu 12.000 đồng/giờ dịch vụ trông giữ học sinh ngoài giờ
Giáo dục - 4 ngày trướcHà Nội cho phép trường tiểu học, THCS tổ chức trông giữ trẻ em, học sinh ngoài giờ, bao gồm trước và sau giờ học chính khóa, với mức thu tối đa 12.000 đồng/tiếng.
Nhiều trường đại học đồng loạt bỏ xét học bạ từ 2026
Giáo dục - 4 ngày trướcChuyên gia cho rằng việc nhiều đại học bỏ xét học bạ là xu hướng tất yếu, bởi chất lượng hình thức xét tuyển này ngày càng bất cập, không đảm bảo công bằng.
Nghệ An: Thiếu nhân lực trầm trọng, vì sao nhiều giáo viên gắn bó cả chục năm vẫn đứng ngoài biên chế?
Giáo dụcGĐXH - Dù nhiều địa phương ở Nghệ An đang "khát" giáo viên, không ít người gắn bó cả chục năm với nghề vẫn mòn mỏi đứng ngoài biên chế. Những quy định chồng chéo, chỉ tiêu tuyển dụng nhỏ giọt và điểm nghẽn trong quy trình xét tuyển đang khiến bài toán nhân lực ngành giáo dục thêm phần nghịch lý.