Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thi vào lớp 10 tại Hà Nội: Căng thẳng, áp lực đến phát khóc

Thứ năm, 08:30 06/06/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019 - 2020 tại Hà Nội vừa kết thúc, song hình ảnh phụ huynh, học sinh ôm nhau khóc sau khi thi xong tại một số điểm thi cho thấy, nhiều người đánh giá là kỳ thi này căng thẳng nhất hiện nay, gợi nhớ đến một thời thi đại học trước đây.


Phụ huynh đứng “ngóng” thí sinh bên ngoài điểm thi vào lớp 10 trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam. Ảnh: Q.Anh

Phụ huynh đứng “ngóng” thí sinh bên ngoài điểm thi vào lớp 10 trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam. Ảnh: Q.Anh

Đề thi có nhiều câu khó “nhằn”

Trong những ngày qua, tại Hà Nội đã diễn ra kỳ thi tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2019 - 2020. Điểm chung nhất của kỳ thi năm nay đó là tính cạnh tranh gắt gao cho một suất học trường công lập, nhất là trường “tốp trên”, trường chuyên lại có tỷ lệ “chọi” không kém gì các trường đại học thời trước. Câu chuyện thi cử vào lớp 10 luôn là mối quan tâm, lo lắng của hàng vạn gia đình. Bởi vậy, trong các ngày thi, không khỏi ngạc nhiên khi rất đông phụ huynh xin nghỉ làm để bố trí thời gian đưa đón, chăm sóc con trong ngày thi.

Bởi vậy, vì lo lắng quá mức hay áp lực mà nhiều thí sinh, phụ huynh ôm nhau khóc ngoài trường thi khiến nhiều người suy ngẫm. Đặc biệt là ở môn Toán hệ không chuyên (chiều 2/6), kết thúc môn thi, nhiều học sinh tỏ ra buồn bã rời khỏi phòng thi, trái ngược với hình ảnh vui tươi khi đề Ngữ văn “dễ thở” vào buổi sáng. Nhiều thí sinh và phụ huynh bật khóc, bất lực vì bài thi không như ý, lo lắng cho kết quả sẽ bị ảnh hưởng bởi bài thi không tốt. Nhiều thí sinh cho biết, dù đề thi bám sát chương trình đã học, song có nhiều câu khó, nên không làm được câu này, điều này đồng nghĩa với việc chỉ đạt khoảng 6 - 7 điểm, mức điểm chưa thực sự an toàn khi đăng ký vào trường “tốp trên”.

Lo lắng cho con suốt cả năm qua, thậm chí có sự chuẩn bị cả năm trước, chị Nguyễn Thu Hà (ở quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết: “Con thi bên trong mà tôi như lửa đốt, chẳng còn tâm trí để mà làm việc gì khác, nên đành ra ngoài cổng trường đợi con, hết đọc báo, trò chuyện với các phụ huynh khác chuyện học hành, thi cử năm nay, chỉ mong đến giờ con thi xong và thấy con vui vẻ làm được bài. Năm nay, kỳ thi tăng số môn gấp đôi so với năm trước, kết quả thi làm căn cứ chính để xét trúng tuyển nên điểm thi là rất quan trong, sai sót coi như mất cơ hội. Để chuẩn bị cho kỳ thi, con cũng phải ôn tập, học thêm ngay từ lớp 7”.

Một số giáo viên dạy Toán THCS, THPT tại Hà Nội cũng nhận định, đề thi Toán vào lớp 10 năm nay khá khó nên phần nào hiểu được tâm trạng lo lắng, bật khóc của thí sinh và người nhà. Trong đó, đề thi có một số câu hỏi khó dùng để phân loại thí sinh, những câu này mất nhiều thời gian để làm, song không phải học sinh nào cũng làm được. “Đề thi có khoảng 85% câu hỏi thuộc phần kiến thức cơ bản, 15% câu hỏi ở mức vận dụng có tính phân loại cao như câu I.3, câu IV.3, bài 5. Câu khó nhất trong đề là câu IV.3 và bài 5. Đây là chuyên đề vốn đã làm các em học sinh lúng túng trong quá trình học cũng như ôn luyện. Thí sinh cần có tư duy và phân tích tốt thì mới đạt điểm tối đa”, thầy Nguyễn Mạnh Cường, Giáo viên Toán Trường THPT Chu Văn An (Hà Nội) nhận xét.

Áp lực do tăng môn và chọn trường


Thi vào lớp 10 được xem là kỳ thi căng thẳng và nhiều áp lực. Ảnh: Chí Cường

Thi vào lớp 10 được xem là kỳ thi căng thẳng và nhiều áp lực. Ảnh: Chí Cường

Bên cạnh chuyện áp lực về “tỷ lệ chọi”, độ khó của đề thi, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019 - 2020 tại Hà Nội cho thấy, sự lo lắng của phụ huynh, học sinh trong việc ôn tập quá nhiều môn thi (4 môn thi), trong khi đó môn thi thứ 4 (Lịch sử) là môn cuối cùng được công bố vào thời điểm cách kỳ thi chỉ khoảng 3 tháng khiến học sinh phải ôn tập nhiều môn trong nhóm môn chỉ lựa chọn 1 môn làm môn thi thứ 4 của kỳ thi.

Ghi nhận tại một số điểm thi Trường THCS Ngô Sỹ Liên, THPT Việt Đức, THPT Trần Phú, THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, nhiều phụ huynh than phiền việc công bố môn Lịch sử khá muộn là một áp lực cho các thí sinh trong giai đoạn ôn tập nước rút. “Kỳ thi năm nay có 4 môn, nghĩa là gấp đôi so với các năm trước. Thời gian ôn tập cũng phải phân bổ cho các môn phải rất hợp lý mới đảm bảo sức khỏe, hiệu quả ôn tập. Tôi cũng có một đề nghị đối với kỳ thi năm sau cần công bố sớm các môn để các con có định hướng ôn tập từ sớm”, phụ huynh Trần Thị Hải (Cầu Giấy, Hà Nội) đề nghị.

Ngoài ra, khâu chọn trường cũng là một áp lực đối với rất nhiều thí sinh. Thầy Nguyễn Phi Hùng - giáo viên Ngữ văn Trường THPT Anhxtanh (Hà Nội) cho rằng: “Năm trước chỉ có 2 môn Toán, Văn nên được thầy cô tư vấn khá kỹ càng, làm các bài kiểm tra nên ước lượng được khả năng và đăng ký chọn trường dễ dàng hơn. Năm nay thi 4 môn nên chọn trường sẽ khó hơn vì phải ước lượng được năng lực của mình trong mỗi môn để ra được phần điểm số. Từ đó, chọn trường cho phù hợp. Một số thí sinh chọn trường theo sở thích bản thân hay phụ huynh mà không căn cứ vào thực lực, rõ ràng sẽ bị áp lực hơn”.

Dù đồng tình việc học và thi để giúp các trường THPT lựa chọn học sinh, đồng thời phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS sẽ đi học nghề… Tuy nhiên, nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng, các kỳ thi ngày càng áp lực là không cần thiết, cách này cũng không hiệu quả nếu học sinh không lựa chọn trường nghề mà vẫn tiếp tục học THPT trường ngoài công lập. Chỉ vì muốn thi đỗ vào trường công lập mà học sinh ở nhiều tỉnh, thành phải đổ xô đi học thêm, luyện thi là không đúng với chủ trương tổ chức các kỳ thi hiện nay.

Công bố phổ điểm kỳ thi vào 10

Liên quan tới kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội, theo dự kiến, vào ngày 20/6, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ công bố kết quả thi và phổ điểm kì thi. Căn cứ vào chỉ tiêu được giao, phổ điểm và dự kiến điểm chuẩn do Sở cấp, trường THPT công lập sẽ đề xuất điểm chuẩn và Sở sẽ duyệt điểm chuẩn từng trường. Đây là năm đầu tiên Hà Nội công bố phổ điểm của kì thi. Việc này nhằm giúp phụ huynh học sinh và học sinh nắm được toàn cảnh về mặt bằng điểm thi, từ đó có thể dự kiến điểm chuẩn và có căn cứ để quyết định việc sẽ nhập học ở trường nào cho phù hợp, hạn chế tình trạng nhập học ở trường này xong lại rút hồ nhập học sang trường khác.

Đây cũng là năm đầu tiên Sở GD&ĐT Hà Nội quy định tất cả học sinh tham gia dự tuyển vào lớp 10 phải xác nhận nhập học khi đã trúng tuyển. Nếu trúng tuyển vào trường công lập, học sinh có thể xác nhận nhập học theo hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp. Trong trường hợp trúng tuyển vào trường công lập tự chủ tài chính, trường ngoài công lập hoặc Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Giáo dục nghề nghiệp, học sinh phải xác nhận nhập học bằng hình thức trực tiếp bằng cách nộp bản sao phiếu báo kết quả tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019 - 2020.

Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, sau khi công bố kết quả thi và điểm chuẩn, học sinh muốn được theo học ở nguyện vọng nào thì phải thực hiện thao tác xác nhận nhập học, thời gian từ ngày 20 đến ngày 22/6. Đây là thủ tục bắt buộc đối với tất cả học sinh muốn được tiếp tục học ở bậc học cao hơn. Sau ngày 22/6, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ thống kê số lượng học sinh đã xác nhận nhập học ở từng trường THPT, Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Giáo dục nghề nghiệp và thông báo số lượng học sinh thừa, thiếu so với chỉ tiêu.

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT tại Hà Nội năm học 2019 - 2020 hệ không chuyên có tổng cộng 85.557 thí sinh đăng ký dự thi. Ngày 2/6, tại buổi thi môn Ngữ văn (vào buổi sáng), có 497 thí sinh vắng mặt, 6 thí sinh vi phạm quy chế thi. Môn Toán (buổi chiều) có 519 thí sinh vắng mặt, 2 thí sinh bị đình chỉ thi. Ngày 3/6, môn Ngoại ngữ và Lịch sử có 547 thí sinh vắng mặt, 1 thí sinh vi phạm quy chế thi bị xử lý kỷ luật.

Quang Anh

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Ca làm việc cuối cùng của Thần Tài' năm 2025: 4 con giáp này vẫn có thể kiếm tiền lớn

'Ca làm việc cuối cùng của Thần Tài' năm 2025: 4 con giáp này vẫn có thể kiếm tiền lớn

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Ngày cuối cùng của năm 2025, Thần Tài "tăng ca" để ban lộc cho 4 con giáp may mắn nhất. Bạn có sẵn sàng đón nhận khoản tiền bất ngờ trước khi bước sang năm mới?

Phát tán thông tin sai sự thật trên không gian mạng, một phụ nữ ở Lào Cai bị xử phạt

Phát tán thông tin sai sự thật trên không gian mạng, một phụ nữ ở Lào Cai bị xử phạt

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Một cá nhân tại phường Lào Cai vừa bị xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng do có hành vi chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng đến dư luận và uy tín của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Vụ bụi trắng bủa vây đường 259: Chủ tịch tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo xác minh, xử lý

Vụ bụi trắng bủa vây đường 259: Chủ tịch tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo xác minh, xử lý

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Sau phản ánh của Chuyên trang điện tử Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) về tình trạng bụi trắng bủa vây đường tỉnh 259, ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống người dân, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã có chỉ đạo yêu cầu các sở, ngành liên quan khẩn trương xác minh, xử lý dứt điểm.

Bắt đối tượng trộm cắp hơn 1 tỷ đồng với nhiều chiêu trò 'ranh ma'

Bắt đối tượng trộm cắp hơn 1 tỷ đồng với nhiều chiêu trò 'ranh ma'

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Đỗ Tấn Được (SN 1986, thường trú tại khu phố Bửu Hoà 3, phường Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai) vừa bị bắt giữ vì hành vi trộm cắp tài sản. Được là đối tượng đã có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản và có nhiều chiêu trò “ranh ma”.

Chi tiết những địa điểm bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2026

Chi tiết những địa điểm bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2026

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Nhiều tỉnh thành trên cả nước sẽ tổ chức bắn pháo hoa đón Tết Dương lịch 2026. Dưới đây là những địa điểm cụ thể.

Di tích Cơ Mật Viện triều Nguyễn ở Huế sẽ ra sao?

Di tích Cơ Mật Viện triều Nguyễn ở Huế sẽ ra sao?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Dự kiến, khi trụ sở Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế chuyển sang địa điểm mới, khuôn viên di tích Cơ Mật Viện sẽ được định hướng xây dựng thành Trung tâm Sáng tạo, trình diễn và thực hành văn hóa nghệ thuật, nhằm phát huy giá trị.

Hà Nội: Cháy nhà trên phố Hàng Mã, một người trèo ra mái hiên tầng 3 ngã xuống đường

Hà Nội: Cháy nhà trên phố Hàng Mã, một người trèo ra mái hiên tầng 3 ngã xuống đường

Thời sự - 5 giờ trước

Khoảng 9h ngày 31/12, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại ngôi nhà 5 tầng số 14 phố Hàng Mã (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Giám đốc show “Về đây bốn cánh chim trời” có thể đối diện với hình phạt nào với tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"?

Giám đốc show “Về đây bốn cánh chim trời” có thể đối diện với hình phạt nào với tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"?

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Chuyên gia pháp lý đã có những nhận định về hình phạt mà Giám đốc show “Về đây bốn cánh chim trời” có thể đối diện với tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cách hóa giải vận hạn cho tuổi Tuất năm 2026: Đừng xem nhẹ sức khỏe, coi chừng kiện tụng

Cách hóa giải vận hạn cho tuổi Tuất năm 2026: Đừng xem nhẹ sức khỏe, coi chừng kiện tụng

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Năm Bính Ngọ 2026, sự xuất hiện của hung tinh Bạch Hổ và Quan Phù nhắc nhở tuổi Tuất cần thận trọng hơn trong lời ăn tiếng nói, sức khỏe và các mối quan hệ pháp lý.

Hà Nội: Lần đầu tiên Camera AI không ghi nhận vi phạm nào tại nút giao Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi

Hà Nội: Lần đầu tiên Camera AI không ghi nhận vi phạm nào tại nút giao Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Trong vòng 24 giờ từ ngày 29/12 - 30/12, lần đầu tiên tại nút giao Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi (TP Hà Nội), hệ thống Camera AI đã có một ngày "thất nghiệp" khi không ghi nhận bất kỳ trường hợp vượt đèn đỏ hay thiếu mũ bảo hiểm nào.

Top