Thích ứng với già hóa dân số qua mô hình liên thế hệ tự giúp nhau
GĐXH - Nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau, qua đó góp phần chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi trong gia đình và xã hội… được xem là một trong những giải pháp thích ứng với già hóa dân số nhanh trong giai đoạn hiện nay.
Hỗ trợ người cao tuổi bằng nhiều hình thức
Với nhiều hoạt động quan tâm chăm lo đời sống tinh thần, sức khỏe, hỗ trợ các thành viên về vốn, hướng dẫn cách làm ăn…, CLB Liên thế hệ tự giúp nhau ở tỉnh Phú Yên đã được chứng minh là mô hình hiệu quả, thiết thực, phù hợp với người cao tuổi (NCT); tạo điều kiện để NCT sống vui, khỏe, có ích.
Tại xã Đa Lộc (huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên), CLB Liên thế hệ tự giúp nhau của xã có 50 thành viên với nhiều thành phần, như: cán bộ, công an về hưu, người dân từ 35 đến trên 60 tuổi. CLB duy trì tặng 100 suất quà cho NCT mỗi tháng, mỗi suất từ 110.000-150.000 đồng; tùy theo điều kiện, hỗ trợ thêm cho các cụ khó khăn đột xuất. Hiện tại, NCT có nhu cầu cấp cứu, chuyển viện, mạnh thường quân sẽ thông qua CLB hỗ trợ các chuyến xe 0 đồng.
Ông Nguyễn Văn Hảo, Chủ tịch Hội NCT xã Đa Lộc, cho biết địa phương có một hoàn cảnh rất khó khăn, vợ và con trai đã mất, con dâu và cháu nội ở riêng, ông được Hội NCT cũng như CLB Liên thế hệ tự giúp nhau xã Đa Lộc quan tâm.
Mỗi tháng, CLB đều đóng góp để hỗ trợ tiền và thực hiện các thủ tục để hoàn cảnh này được nhận trợ cấp. Cũng theo ông Nguyễn Văn Hảo, CLB Liên thế hệ tự giúp nhau hoạt động hiệu quả đã giúp rất nhiều NCT có hoàn cảnh khó khăn nhận được sự giúp đỡ từ cộng đồng, góp phần làm tốt công tác chăm sóc NCT.
Phường 9, TP Tuy Hòa có dân số 25.000 người, trong đó có 2.030 NCT, 1.670 hội viên NCT. Đây là địa phương đầu tiên trên địa bàn TP Tuy Hòa xây dựng CLB Liên thế hệ tự giúp nhau tại liên khu phố Phước Hậu 1, 2, 3. Hiện CLB có 50 thành viên, trong đó, NCT thuộc hộ nghèo và cận nghèo chiếm 60% tổng số hội viên.

Người cao tuổi huyện Phú Hòa tham gia Liên hoan Tiếng hát người cao tuổi năm 2023. Ảnh: CTV
Qua các buổi sinh hoạt, ban chủ nhiệm CLB nắm bắt tình hình sức khỏe, hoàn cảnh từng người, kịp thời thăm hỏi, động viên các hội viên cao tuổi khi ốm đau; hỗ trợ các hội viên khó khăn vay vốn để chăn nuôi, kinh doanh dịch vụ, buôn bán nhỏ phát triển kinh tế, khám chữa bệnh...
Ông Phan Tấn Ngọc (khu phố Phước Hậu 1), thành viên CLB cho biết: CLB tạo nguồn quỹ, hỗ trợ các thành viên vay với lãi suất thấp để phát triển kinh tế, giải quyết khó khăn tạm thời. Nguồn lãi thu được, CLB dùng để thăm hỏi, động viên thành viên cao tuổi khi ốm đau, hoạn nạn. Cùng với hoạt động giảm nghèo, CLB còn thực hiện tốt việc hỗ trợ cộng đồng như quan tâm chăm sóc NCT qua phối hợp khám sức khỏe định kỳ miễn phí.
Ứng phó với già hóa dân số
Phú Yên đang ở thời kỳ già hóa dân số (năm 2023: tỉ lệ người trên 60 tuổi là 14,2%, trên 65 tuổi là 9,8%). Hoạt động của CLB Liên thế hệ tự giúp nhau đã cho thấy đây là mô hình có thể phát huy hiệu quả tích cực, góp phần thích ứng với già hóa dân số trong giai đoạn hiện nay.
Anh Đào Anh Dũng (thôn 2, xã Đa Lộc, huyện Đồng Xuân), sinh năm 1984 là thành viên trẻ của CLB Liên thế hệ tự giúp nhau của xã Đa Lộc. Với mong muốn góp sức vào công tác chăm sóc NCT tại địa phương, anh Dũng đã tham gia CLB và có những đóng góp rất tích cực.
Anh Dũng chia sẻ: "Tôi làm ăn ở Bình Dương nhiều năm, bản thân không giàu có nhưng về quê thấy nhiều người khó khăn nên muốn giúp đỡ. Ngoài hỗ trợ quà hằng tháng cho các thành viên CLB, tôi còn thường xuyên có quà động viên các cháu nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, cũng có những chuyến xe 0 đồng mà bản thân tự làm tài xế khi bà con cần cấp cứu, chuyển viện. Nguyện vọng của tôi là có sức khỏe, làm ăn tốt hơn để hỗ trợ bà con nhiều hơn nữa".
Ông Lê Xuân Quang, Chủ tịch Hội NCT phường 9 cho biết: Hoạt động của CLB Liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn thời gian qua đã mang lại những kết quả bước đầu đáng ghi nhận, góp phần tích cực vào chăm sóc và phát huy vai trò của NCT ở địa phương.
Nét nổi bật của CLB là đề cao vai trò của hoạt động tự giúp nhau, hỗ trợ cộng đồng, là sân chơi bổ ích cho NCT, giúp NCT tăng thu nhập, cải thiện sức khỏe. Dù vậy, do 2 năm gần đây kinh tế gặp khó khăn nên việc vận động mạnh thường quân đóng góp cho hoạt động CLB rất hạn chế, nhiều nội dung đặt ra chưa được triển khai đầy đủ, nhất là nâng cao đời sống tinh thần cho NCT. CLB đang được cơ cấu lại để hoạt động hiệu quả hơn.
Bác sĩ Nguyễn Hữu Hương, Trưởng phòng Dân số (Sở Y tế) cho biết, mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau đã được Cục Dân số, Bộ Y tế giới thiệu tại các diễn đàn khu vực ASEAN, châu Á; được Tổ chức Y tế thế giới đưa vào Kế hoạch hành động khu vực về già hóa khỏe mạnh như một điển hình tốt của Chính phủ Việt Nam.
Kinh nguyệt có cục máu đông có bình thường không?
Dân số và phát triển - 11 giờ trướcSKĐS - Cục máu đông trong kỳ kinh nguyệt thường là do lượng kinh nguyệt ra nhiều nhưng chúng cũng có thể là dấu hiệu bệnh lý tiềm ẩn.
2 lần mang thai ngoài tử cung, người phụ nữ khủng hoảng tâm lý sau khi mất khả năng sinh con tự nhiên
Dân số và phát triển - 1 ngày trướcGĐXH - Mất hoàn toàn cơ hội mang thai tự nhiên khiến chị Xuân rơi vào khủng hoảng tâm lý.
Người phụ nữ 46 tuổi phát hiện mắc ung thư cổ tử cung từ dấu hiệu rất nhỏ, dễ bị bỏ qua
Dân số và phát triển - 2 ngày trướcGĐXH - Theo các bác sĩ, ung thư cổ tử cung là bệnh có thể chữa khỏi nếu được phát hiện sớm và điều trị ở giai đoạn đầu.
Đang khỏe mạnh, đi khám tiền hôn nhân, cặp đôi Hà Nội ngỡ ngàng phát hiện mang gen bệnh tan máu bẩm sinh
Dân số và phát triển - 2 ngày trướcGĐXH - Dù hoàn toàn khỏe mạnh và không có tiền sử gia đình mắc bệnh di truyền, một cặp đôi trẻ bất ngờ phát hiện cùng mang gen Thalassemia thể ẩn khi đi khám tiền hôn nhân.
Từ 1/7, Luật Dân số chính thức có hiệu lực với những điểm mới đáng chú ý
Dân số và phát triển - 3 ngày trướcGĐXH - Luật Dân số được Quốc hội bấm nút thông qua ngày 10/12/2025 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/07/2026. Nội dung Luật có nhiều điểm đột phá với trọng tâm chính sách được chuyển từ "kế hoạch hóa gia đình" sang "dân số và phát triển".
4 năm sau điều trị ung thư cổ tử cung, người phụ nữ phát hiện thêm ung thư vú
Dân số và phát triển - 3 ngày trướcGĐXH - Sau 4 năm điều trị ổn định ung thư cổ tử cung, người phụ nữ 68 tuổi phát hiện khối u ngày ở vú phải. Kết quả thăm khám và sinh thiết xác định bà mắc ung thư biểu mô nhầy tuyến vú.
Bé trai 11 tuổi mặc cảm vì dị tật vùng kín, gia đình hối tiếc vì trì hoãn điều trị vì nghĩ trẻ lớn lên sẽ tự khỏi
Dân số và phát triển - 3 ngày trướcGĐXH - Dù được bác sĩ tư vấn can thiệp từ sớm, nhưng đến tuổi dậy thì, bé trai 11 tuổi mới được phẫu thuật chỉnh hình để khắc phục tình trạng vùi dương vật bẩm sinh.
Bài toán kinh tế và gánh nặng chi phí y tế đè nặng lên vai người cao tuổi
Dân số và phát triển - 4 ngày trướcGĐXH - Bên cạnh những thách thức lớn về sức khỏe thể chất, thực trạng đời sống kinh tế bấp bênh và áp lực chi phí y tế đắt đỏ đang là rào cản lớn nhất đối với một bộ phận không nhỏ người cao tuổi tại Việt Nam trên hành trình an hưởng tuổi già.
Làn sóng 'già hoá' nhanh chóng và xu hướng lệch giới tính ở nhóm người cao tuổi Việt Nam
Dân số và phát triển - 4 ngày trướcGĐXH - Việt Nam đang đứng trước bước chuyển dịch với tốc độ già hóa dân số thuộc hàng nhanh nhất thế giới. Trong đó, sự gia tăng vượt trội của nhóm người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên cùng xu hướng "femi-ization" (nữ hóa) ở tuổi già đang đặt ra những bài toán hóc búa cho hệ thống an sinh.
Mãn kinh rồi có mắc ung thư cổ tử cung không?
Dân số và phát triển - 5 ngày trướcSKĐS - Nhiều phụ nữ cho rằng khi đã mãn kinh và giảm tần suất quan hệ tình dục thì không còn nguy cơ mắc ung thư cổ tử cung nữa. Chính sự chủ quan này khiến các dấu hiệu bệnh bị bỏ qua và tiến triển sang giai đoạn muộn.
Giao lưu trực tuyến: Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên và tầm quan trọng của tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn
Dân số và phát triểnGĐXH - Theo các chuyên gia, sức khỏe sinh sản của vị thành niên, thanh niên được coi là một trong những yếu tố quan trọng có ý nghĩa quyết định đến chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực và tương lai của giống nòi.