Thiếu nữ 15 tuổi bị 4 kẻ chuốc bia say rồi thay nhau hiếp dâm

| Pháp luật

Sau khi chuốc bia cho thiếu nữ 15 tuổi bị say, nhóm 4 đối tượng ở tỉnh Vĩnh Phúc đã thay nhau hiếp dâm nạn nhân, mỗi người giao cấu 2 lần với nạn nhân.

Tin từ Công an TP Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hà Đại G. (SN 2003, trú tại thị trấn Hoa Sơn, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc), Nguyễn Hải D. (SN 2003), Đinh Xuân Đ. (SN 2006 cùng trú tại thị trấn Hoa Sơn) và Nguyễn Quốc D. (SN 2003, trú tại xã Liễn Sơn, huyện Lập Thạch), về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo điều tra, Hà Đại G. quen với em N.T.H. (SN 2005, trú tại huyện Lập Thạch), đang làm phục vụ tại một quán ăn ở TP Vĩnh Yên.

Tối 4-8, H. nhắn tin rủ G. đi chơi, G. sau đó nảy sinh ý định sẽ quan hệ tình dục với H. nên nhắn tin cho 3 người khác cùng tham gia.

Thực hiện kế hoạch, G. phân công D. mượn phòng trọ của dì ruột là chị N.T.N. đang thuê trọ tại phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên để làm nơi thực hiện kế hoạch.

Đến 19 giờ ngày 5-8, G. và D. tới phòng trọ của chị N., lúc này, chị N. đi làm nên bàn giao lại phòng trọ cho cháu ruột và G. quản lý. Khoảng 30 phút sau thì Đ. và D. cũng có mặt tại phòng trọ. Tại đây, 4 đối tượng bàn bạc và đồng ý phương án sẽ mua bia về uống rồi chuốc say H. để quan hệ tình dục.

Khoảng 22 giờ cùng ngày, G. và D. đến chỗ làm để đón H. và N.T.K.L. (SN 2005, trú tại xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) là nhân viên cùng quán với H. đến phòng trọ của chị N.. Còn D. và Đ. đi mua thêm bia về uống, riêng L. thì không uống mà gọi người đến đón về.

Đến khoảng 23 giờ 30 phút cùng ngày, sau khi uống khoảng 3 bát bia, H. thấy say nên lên nằm nghỉ thì nhóm này chốt cửa phòng rồi thay nhau giữ tay, bịt miệng H. để thực hiện hành vi hiếp dâm. Mỗi bị can giao cấu 2 lần với H..

Hiện, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đang thụ lý vụ án.

Theo NLĐ

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.