Thiếu nữ bị lừa sang Trung Quốc ép bán trinh
Sau khi bị lừa bán sang Trung Quốc, T. bị chủ chứa ép bán trinh và làm gái mại dâm cho họ.
![]() |
Theo kế hoạch đã được cả bọn vạch ra từ trước, ngày 24/8/2006, bọn chúng gọi điện cho H. rủ đi Lạng Sơn chơi. Chúng nói dối là đi Lạng Sơn để mua đồ mở cửa hàng massage cho Thu. Tin lời bọn chúng, H. đồng ý đi cùng.
Sáng hôm sau, Thu và Khanh đưa H. đi Lạng Sơn, còn Phong ở lại, nói dối là: "Em cứ sang cùng với chị Thu và anh Khanh trước, anh sẽ đi xe khác lên sau". Tới Lạng Sơn, bọn chúng đưa H. vượt biên giới sang Bằng Tường - Trung Quốc rồi bán lấy 40 triệu đồng. Thu chia cho Phong 1 triệu, Khanh 300.000 đồng.
Sau khi bị bán sang Trung Quốc, H. đã phải sống gần 2 năm trong tủi nhục đắng cay với thân phận một gái mại dâm, bị bán qua tay nhiều chủ chứa, phục vụ hàng chục khách mỗi ngày.
H. đã tìm cách trốn về Việt Nam và ngày 26/2/2008 và sau đó đến công an tố cáo hành vi phạm tội của bọn buôn người. Sau đó Phong và Khanh bị bắt, còn Thu bỏ trốn và bị truy nã.
Công an làm rõ, ngoài vụ trên, năm 2007, cả ba đã lừa bán cháu T., 15 tuổi sang Trung Quốc. Ngày 15/6/2007, Thu chỉ đạo Phong và Khanh ra khu vực Ô Quan Chưởng để gặp cháu T. rồi sau đó dụ cô bé đi Bắc Giang mua điện thoại về bán. Đi theo bọn chúng, T. đã bị lừa bán sang Trung Quốc với giá 32 triệu đồng. Thu đã chia cho cả nhóm mỗi người 1 triệu đồng.
Cuộc đời của T. sau đó là những ngày tăm tối nhất khi cô bé 15 tuổi bị chủ chứa ép bán trinh và làm gái mại dâm. Cô bé chịu nhục phục tùng và sau đó được giải cứu. Về Việt Nam, T. tố cáo hành vi của những kẻ buôn người. Tại tòa, khi được hỏi, T. lí nhí nói lời "xin HĐXX giảm tội cho chị ấy vì dù sao chuyện cũng đã qua rồi".
Ngày 21/10/2008, trong khi Thu vẫn bỏ trốn, Phong và Khanh bị đưa ra xét xử tại TAND thành phố Hà Nội. Khi đó, Phong bị tuyên phạt 15 tù về tội mua bán phụ nữ và mua bán trẻ em; Khanh 5 năm tù tội mua bán phụ nữ.
