Thiếu nữ Gia Lai 19 tuổi bị nhầm là trẻ con vì cao 1,25 m, nặng 25 kg

| Xã hội

Gần 20 tuổi nhưng vóc dáng chỉ như học sinh lớp 1, Tân Thị Ái Trâm thường bị nhầm là trẻ con. 9X ước mình cao lớn hơn để có thể tự làm được mọi thứ.

Tân Thị Ái Trâm lúc chào đời chỉ nặng 1,5 kg nên được mẹ gọi là Xíu. Khi vào lớp 1, Trâm 7 tuổi nhưng chỉ cao 90 cm, nặng hơn 9 kg. Cô bắt đầu biết mình khác các bạn, bàn tay bé nhỏ khá khó khăn khi cầm bút viết những nét chữ đầu tiên. Suốt 12 năm học, bạn bè thường giúp Trâm mang cặp sách tới trường.

Hiện Trâm Xíu bước qua tuổi 19 và chỉ cao 1,25 m, nặng 25 kg, thậm chí nhỏ hơn các em 6-7 tuổi trong xóm. Người lạ rất hay nhầm Trâm là trẻ con.

Tốt nghiệp lớp 12 với bằng khen học sinh tiên tiến, dù rất muốn lên đại học, cao đẳng, Trâm Xíu quyết định ở nhà xin phụ việc cha mẹ.

Với một triệu đồng tiền tiết kiệm, Trâm bắt đầu bán hàng online từ đồ ăn, mỹ phẩm đến quần áo. Sau đó, 9X chuyển sang bán hàng quần áo trẻ em và tự làm mẫu thử đồ. Từ hơn một năm nay, Ái Trâm có thể tự lập, không phải xin tiền cha mẹ tiêu xài.

"Ngày nào mình cũng livestream bán hàng khoảng hơn 2 tiếng. Nhiều người khen giọng dễ thương nhưng cũng có một số chê bai, nói mình là 'con lùn già chát', 'tí tuổi đã son phấn lòe loẹt'. Ban đầu, mình cũng kiên nhẫn giải thích mình không phải trẻ con, nhưng sau vẫn thế nên không quan tâm nữa. Cuộc sống phải làm mới có thể tự lo cho tương lai nên khó khăn mình cố gắng vượt qua", Ái Trâm chia sẻ với Zing.vn.

Là em út trong nhà có 3 anh chị em lại có vóc dáng bé nhỏ, Trâm được gia đình yêu thương và phụ bán hàng. Cô Hạnh - mẹ Ái Trâm - cho biết qua một trường hợp chậm phát triển ngoại hình giống như Trâm được biết do thiếu hormone tăng trưởng. Tuy nhiên, gia đình chưa đưa Trâm đi khám vì điều kiện không cho phép.

Ái Trâm ngập ngừng khi được hỏi về ước mơ của mình. 9X nói nhiều năm qua, cô chỉ mong mình cao lớn hơn để có thể tự làm được mọi việc.

Ái Trâm lọt thỏm giữa các bạn đồng trang lứa.

Hiện trang cá nhân của Ái Trâm thu hút hơn 220.000 lượt theo dõi.

Theo Tri thức trực tuyến

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hà Nội thiếu hụt hơn 5.000m2 không gian sinh hoạt chung các khu chung cư

Hà Nội thiếu hụt hơn 5.000m2 không gian sinh hoạt chung các khu chung cư

Xã hội -

GĐXH - Trước thực trạng thiếu hụt hơn 5.000m² không gian sinh hoạt chung tại nhiều tòa nhà, Sở Xây dựng Hà Nội đang tích cực phối hợp với các bên liên quan rà soát, triển khai nhiều giải pháp linh hoạt như hoán đổi công năng thương mại, quy hoạch điểm sinh hoạt trong bán kính 300m để đảm bảo quyền lợi cho cư dân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.