Thoát án tử nhờ tố giác đồng phạm

| Pháp luật

Trong khi chờ thi hành án tử hình, Tuấn "nhớ" ra còn người buôn ma túy với mình chưa bị công an xử lý.

Nguyễn Đức Vinh (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) liền bị bắt. Ngày 25/5, Vinh bị đưa ra xét xử tại TAND Hà Nội.

Vũ Đức Vinh tại phiên xử ngày 25/5.


Theo cáo trạng, ngày 4/4/2008, Công an Hà Nội nhận được đơn của phạm nhân Nguyễn Văn Tuấn (bị tuyên án tử hình) tố giác Vinh cùng tham gia đường dây ma túy của "bà trùm" Nguyễn Thị Thơm như Tuấn nhưng chưa bị bắt.
 
Cơ quan điều tra vào cuộc, xác định từ tháng 2 đến 3/2006, Tuấn và Vinh cùng một số người khác đã mua bán 9 bánh heroin (hơn 3 kg).

Tại phiên xử cũng như tại cơ quan điều tra, Vinh không thừa nhận có mua bán ma túy. Cho rằng có đủ chứng cứ khép tội, TAND Hà Nội phạt Vinh án tù chung thân.

Cũng trong phiên xử, do tố giác tội phạm tử tù Tuấn được TAND Hà Nội giảm án xuống còn tù chung thân.

Đường dây ma túy do Thơm và đồng bọn tổ chức bị xác định đã mua bán tổng cộng 1.500 bánh heroin. 11 người tham gia đã bị tuyên án tử hình, 8 trường hợp thụ án chung thân...
 
Theo VnExpress
kimngan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Pháp luật -

GĐXH - Trưởng phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp thuộc phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn bị khởi tố, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ, sau khi bị cáo buộc nhận 550 triệu đồng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.