Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thoát tội tham ô nhờ... một đơn thuốc!

Thứ hai, 10:47 10/12/2007 | Xã hội

Giadinh.net - Dư luận tại tỉnh Quảng Bình đang “nóng” lên bởi kết quả phiên xét xử sơ thẩm vụ tham ô dự án Quỹ toàn cầu phòng chống sốt rét của tỉnh.

Phiên toà này đã gây bất ngờ và bức xúc cho nhiều người, khi Chánh toà hình sự, chủ toạ phiên toà Lê Văn Phú đã tuyên cho bị cáo “đầu vụ” tham ô - Vũ Thanh Đức - (Nguyên Phó giám đốc Trung tâm phòng chống sốt rét-bướu cổ tỉnh Quảng Bình, thư ký Ban quản lý dự án) vô tội ...

Dự án Quỹ toàn cầu phòng chống sốt rét do tổ chức phi chính phủ tài trợ. Ở tỉnh Quảng Bình, dự án được triển khai thực hiện tại 112 xã của 6 huyện trong tỉnh với thời gian từ năm 2005-2009. Tổng mức kinh phí quyết toán đến ngày 23/5/2006 gần 4 tỷ đồng, trong đó giá trị vật tư thiết bị được cấp là 2.261 triệu đồng và tiền mặt được thanh toán là 1.735 triệu đồng.

Theo kết quả điều tra của Công an cũng như cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình thì trong quá trình thực hiện dự án, lợi dụng cơ chế quản lý lỏng lẻo, không rõ ràng và sơ hở trong khâu quản lý từ Trung ương đến địa phương, Vũ Thanh Đức, thư ký Dự án đã cùng đồng bọn lập chứng từ khống để rút tiền chia nhau hơn 364 triệu đồng. Trong đó, Vũ Thanh Đức chiếm đoạt hơn 272 triệu đồng, Đỗ Xuân Phong hơn 40 triệu đồng, Trần Quốc Tuấn 25,7 triệu đồng, Phan Thanh Phi 14,4 triệu đồng...

Trước cơ quan điều tra bọn chúng khai nhận: Vũ Thanh Đức đã tạm ứng tiền để trực tiếp thanh toán cho các tiểu ban dự án của các huyện. Từ đây Đức đã chỉ đạo, hướng dẫn các tiểu ban dự án của các huyện lập chứng từ thanh toán  khống ngày công  hoạt động giám sát phun hoá chất và cấp phát màn cho hộ nghèo, ở các xã thực hiện dự án; nâng khống số ngày, số người đến các xã thực hiện giám sát; móc nối với một số cơ quan, trường học, UBND xã, trạm y tế xã để xác nhận khống các chứng từ và hoá đơn thanh toán tiền tổ chức các lớp học, hội nghị tập huấn dự án, để cùng nhau rút tiền tham ô, sử dụng sai quy định.... Thực hiện trót lọt các phi vụ này, số tiền thu được, riêng Đức đã “ẵm” hơn 50%.

Thoát tội tham ô vì... một tờ đơn thuốc!

Tại phiên toà sơ thẩm, hầu hết các bị cáo cũng như các cá nhân có nghĩa vụ liên quan ở cấp huyện đều khai báo rất thành khẩn. Trong đó, có 13 người nằm trong các tiểu ban dự án ở các huyện đều khẳng định việc làm trái này là do sự chỉ đạo và hướng dẫn  của Vũ Thanh Đức; số tiền thanh toán khống đã nộp cho Đức là 286 triệu đồng (số tiền này Đức cũng đã tự khai nhận với cơ quan điều tra).

Tuy vậy, tại phiên toà, bị cáo Vũ Thanh Đức đã phủ nhận toàn bộ các bản cung đã khai nhận trước đó.

Còn theo ông Lê Văn Phú, chủ toạ phiên toà thì những chứng cứ mà cơ quan điều tra và Viện KSND đưa ra là không đủ căn cứ để buộc tội Đức tham ô. Viện dẫn về điều này, ông Phú cho biết, biên bản hỏi cung của cơ quan điều tra đã sai thủ tục tố tụng vì bị can Đức và điều tra viên chỉ ký ở trang cuối cùng. Hơn nữa, bị cáo Đức lúc bấy giờ đang ở trong tình trạng “suy nhược thần kinh” nên các bản hỏi cung, bản tự nhận tội của Đức với cơ quan điều tra không đủ giá trị pháp lý.

Về vấn đề này, ông chủ toạ phiên toà dựa vào một tờ đơn thuốc của Đức do luật sư bào chữa xuất trình tại phiên toà. Tuy nhiên, được biết, kể từ ngày bị bắt tạm giam đến thời điểm này, bị cáo Vũ Thanh Đức vẫn mạnh khoẻ và chưa có một cơ quan y tế nào kết luận Đức bị thần kinh hoặc suy nhược thần kinh.

Từ những lập luận trên, ông Lê Văn Phú, chủ toạ phiên toà đã tuyên Vũ Thanh Đức vô tội. Còn các  bị cáo khác như: Đỗ Xuân Phong, 30 tháng tù giam; Trần Quốc Tuấn, 24 tháng tù giam; Phan Thanh Phi, 24 tháng tù treo... Riêng kế toán Phạm Thị Hoa Hồng với tội” thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản nhà nước” bị tuyên phạt 6 tháng tù cho hưởng án treo.

Việc tuyên án kẻ “đầu vụ” tham ô Vũ Thanh Đức vô tội đã gây bất bình trong đông đảo cán bộ và nhân dân ở tỉnh Quảng Bình. Bên cạnh đó, số tiền 286 triệu đồng (các bị cáo khai nộp cho Đức) lại không được Toà buộc cho bất kỳ một bị cáo nào phải hoàn trả? Vậy số tiền bị tham ô này để đâu và ai phải chịu trách nhiệm hoàn trả cho Nhà nước???

Không đồng tình với phán quyết của phiên toà sơ thẩm, ngày 03/12/2007, Viện KSND tỉnh Quảng Bình đã kháng nghị bản án hình sự sơ thẩm ngày 29/11/2007 của Toà án nhân dân tỉnh Quảng Bình về phần hình sự đối với bị cáo Vũ Thanh Đức.

Ông Đoàn Công Kê, Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Quảng Bình:

“Đây là vụ án được dư luận Quảng Bình hết sức quan tâm. Việc toà bác bản hỏi cung bản tự nhận tội của Vũ Thanh Đức để từ đó tuyên Đức vô tội là không thoả đáng. Trong công cuộc đấu tranh chống tham ô, tham nhũng và tiêu cực như hiện nay thì cách xét xử này là không thể chấp nhận. Tại sao không chuyển hồ sơ lại để bổ sung khi nêu lý do chưa đủ căn cứ pháp lý buộc tội... Dư luận có quyền đặt câu hỏi: Có vấn đề gì đằng sau một phiên toà như vậy???”

Đại tá Từ Hồng Sơn, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Quảng Bình:

“Tôi khẳng định việc kết tội Vũ Thanh Đức là đủ căn cứ pháp lý. Việc chỉ đạo, hướng dẫn làm khống, nhận tiền của Đức tại 6 tiểu ban dự án đều có chung một hành vi. 13 cán bộ tại các tiểu ban dự án đã khai nhận việc cùng Đức thực hiện lập chứng từ khống để rút tiền chia nhau. Bản thân Đức cũng đã tự khai nhận như vậy. Vũ Thanh Đức chính là “đầu vụ” trong vụ án tham ô này”.

Trang Yến Thành - Ngọc Châu

 

kieudiep
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lai Châu: Người đàn ông 64 tuổi bị khởi tố vì tự ý mở cửa hàng Mixue trái phép

Lai Châu: Người đàn ông 64 tuổi bị khởi tố vì tự ý mở cửa hàng Mixue trái phép

Pháp luật - 41 phút trước

GĐXH - Lợi dụng sức hút của thương hiệu nhượng quyền, Nguyễn Văn D (SN 1962, trú tại xã Than Uyên, tỉnh Lai Châu) đã tự ý mở cửa hàng kinh doanh đồ uống mang biển hiệu "Mixue" trái phép. Đối tượng đã bị Công an tỉnh Lai Châu phát hiện, khởi tố.

Điểm danh những khu vực là vùng mưa lớn nhất hôm nay trong đợt mưa lớn ở miền Bắc

Điểm danh những khu vực là vùng mưa lớn nhất hôm nay trong đợt mưa lớn ở miền Bắc

Thời sự - 42 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, vùng núi và trung du Bắc Bộ bước vào đợt mưa lớn. Tổng lượng mưa dự báo trong 48h từ 70-170mm, có nơi vượt 350mm.

Chế độ tiền thưởng của cán bộ, công chức và viên chức sắp có sự thay đổi từ ngày 1/7/2026?

Chế độ tiền thưởng của cán bộ, công chức và viên chức sắp có sự thay đổi từ ngày 1/7/2026?

Đời sống - 43 phút trước

GĐXH - Từ 1/7/2026 chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang được thực hiện theo Nghị định 161/2026/NĐ-CP.

Tin sáng 15/6: Diễn biến mưa lớn ở miền Bắc trong 3 ngày tới; những quyền lợi người đóng BHXH 15 năm được hưởng ngoài lương hưu

Tin sáng 15/6: Diễn biến mưa lớn ở miền Bắc trong 3 ngày tới; những quyền lợi người đóng BHXH 15 năm được hưởng ngoài lương hưu

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Từ chiều tối 15/6 đến ngày 16/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có nguy cơ mưa có cường độ lớn; Nghỉ hưu sau 15 năm đóng BHXH không chỉ có lương hưu, còn nhiều quyền lợi an sinh lâu dài...

Mỗi môn thi đạt bao nhiêu điểm để đỗ tốt nghiệp THPT 2026?

Mỗi môn thi đạt bao nhiêu điểm để đỗ tốt nghiệp THPT 2026?

Giáo dục - 1 giờ trước

Khi các hội đồng bắt đầu bước vào giai đoạn chấm thi, mỗi môn cần bao nhiêu điểm để đỗ tốt nghiệp THPT 2026 và cách tính điểm xét tốt nghiệp theo quy định mới nhất của Bộ GD&ĐT được áp dụng thế nào?

Con trai điều khiển xe 'bốc đầu, đi một bánh' bánh trên đường, bố đẻ bị xử phạt

Con trai điều khiển xe 'bốc đầu, đi một bánh' bánh trên đường, bố đẻ bị xử phạt

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Mới đây một ông bố ở Quảng Ninh bị cơ quan chức năng xử phạt do giao xe cho con trai không đủ điều kiện điều khiển. Đáng chú ý, người con này đã có hành vi điều khiển phương tiện bốc đầu, chạy bằng một bánh trên QL18.

Thủ đoạn xóa dấu vết tinh vi của nhóm đối tượng 'nhí' mua bán ma túy dưới dạng tinh dầu

Thủ đoạn xóa dấu vết tinh vi của nhóm đối tượng 'nhí' mua bán ma túy dưới dạng tinh dầu

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Để qua mắt lực lượng chức năng, nhóm đối tượng dùng nhiều phương thức nhằm che giấu hành vi vi phạm như: sử dụng tài khoản mạng xã hội, tài khoản ngân hàng không chính chủ, liên lạc kín và xóa dấu vết sau các giao dịch.

Bóc trần chiêu trò làm video triệu view của 'giang hồ mạng' Long 'Chín Ngón' tại Thanh Hóa

Bóc trần chiêu trò làm video triệu view của 'giang hồ mạng' Long 'Chín Ngón' tại Thanh Hóa

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Sau những video triệu view, phát ngôn gây sốc trên TikTok, "hot idol" Long "Chín Ngón" vừa bị Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện dương tính với ma túy, phơi bày bộ mặt thật đầy thất vọng của một "giang hồ mạng".

Hà Nội dự kiến xây hơn 1.100 căn nhà ở cho thuê tại phường Việt Hưng

Hà Nội dự kiến xây hơn 1.100 căn nhà ở cho thuê tại phường Việt Hưng

Thời sự - 15 giờ trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa trình HĐND thành phố xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở cho thuê tại phường Việt Hưng, với quy mô 1.166 căn hộ, tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 3.560 tỷ đồng. Nếu được phê duyệt, dự án dự kiến được triển khai trong giai đoạn 2026 - 2028.

Đột kích khách sạn ở Lào Cai, bắt giữ 19 người nước ngoài lập ổ nhóm lừa đảo xuyên quốc gia

Đột kích khách sạn ở Lào Cai, bắt giữ 19 người nước ngoài lập ổ nhóm lừa đảo xuyên quốc gia

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Sau thời gian bí mật theo dõi, Công an tỉnh Lào Cai đã triệt phá ổ nhóm gồm 19 người nước ngoài thuê khách sạn làm nơi điều hành hoạt động lừa đảo trên không gian mạng. Lực lượng chức năng thu giữ nhiều thiết bị điện tử, phát hiện dữ liệu của khoảng 25.000 người được nhóm đối tượng thu thập để phục vụ hành vi phạm tội.

Top